U 23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng
TỔNG HỢP – Ðông Nam Á Vận Hội được gọi là SEA Games lần thứ 27 chính thức diễn ra tại Naypyidaw, tân thủ đô Myanmar (Miến Ðiện) từ ngày 11 tháng 12, 2013 vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 12, 2013 bằng buổi lễ bế mạc.
Ðây là lần thứ ba Ðông Nam Á Vận Hội diễn ra tại quốc gia này. Với 37 bộ môn thi đấu, tính cho đến ngày 21 tháng 12, 2013, đoàn thể thao Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp huy chương khi có được tổng số huy chương là 280 trong đó có 106 huy chương vàng, 94 huy chương bạc và 80 huy chương đồng.

Các đấu thủ bóng chuyền nữ Thái Lan đoạt HCV sau khi đánh bại Việt Nam trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 27 tại Naypyidaw, Myanmar, ngày 21 tháng 12, 2013. (Hình Soe Than WIN/AFP/Getty Images)
Nếu tính theo số lượng huy chương vàng đoạt được để xếp hạng, đứng thứ nhì là Miến Ðiện, nước chủ nhà với 230 huy chương các loại trong đó có 84 huy chương đồng, 61 huy chương bạc và 85 huy chương bạc.
Thứ ba là Việt Nam với tổng số huy chương là 244 gồm 73 huy chương vàng, 85 đồng và 86 bạc. Kế tiếp là Indonesia với tổng số 244 huy chương trong đó có 64 huy chương vàng, 83 huy chương bạc và 109 huy chương đồng.
Ðứng thứ năm là Malaysia với 156 tổng số huy chương, lần lượt tiếp theo là Singapore 107 huy chương, Philippines 100 huy chương, Lào 81 huy chương, Campuchia 47 huy chương, Ðông Timor 10 huy chương và Brunei 8 huy chương, đứng chót bảng.
Nếu các kỳ SEA Games trước đây, môn bơi lội là ưu thế nhất của Singapore nhưng kỳ này, thế mạnh này không còn nữa khi bơi lội Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games đoạt được 5 HCV với tay bơi nữ 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên một mình đoạt 3 HCV, 2 HCB và 1 HCD trong 8 môn bơi dự thi. Ðặc biệt, ở nội dung 200m ngửa nữ – với thành tích 2 phút 14 giây 80, Ánh Viên đã phá kỷ lục cũ là 2 phút 15 giây 73 của VÐV Indonesia. Còn ở nội dung 400m hỗn hợp nữ – với thành tích 4 phút 46 giây 16, Ánh Viên đã phá kỷ lục 4 phút 50 giây 88 của VÐV Thái Lan. Tính từ năm 2007 đến tháng 8.2013 (trước SEA games), Ánh Viên đã giành được 142 huy chương tại tất cả các giải đấu trong và ngoài nước, trong đó có 78 HCV.

Ðội tuyển bóng tròn nam Thái Lan vô địch SEA Games 27 sau khi đá bại Indonesia trong trận chung kết diễn ra trên sân Zeyar Thiri, Nay Pyi Taw, Burma, ngày 21 tháng 12, 2013. (Hình: Stanley Chou/Getty Images)
Nếu đoàn thể thao Việt Nam thành công ở bơi lội, điền kinh và một số môn khác thì riêng bóng tròn nhất là bóng tròn nam lại trắng tay. Ðội tuyển U23 Việt Nam sau ba tháng trời tập luyện vừa ở Hungary vừa ở trong nước, chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng khi nhập cuộc lại thi đấu quá mờ nhạt và thất bại trước các đội chỉ ngang sức như Singapore và Malaysia, đứng hạng ba ở vòng bảng đành lên xe bus ra phi trường về nước sớm.
Mặc dù đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA có vọt lên 14 bậc so với lần xếp hạng tháng trước, nhưng trình độ bóng tròn Việt Nam gần như thụt lùi, đá đâu thua đó… dù cho những năm tháng sau này, các cầu thủ Việt Nam từ nội lẫn ngoại đều ra sân với số tiền lương tháng cao ngất ngưởng, ít nhất từ 10-15 triệu /tháng trở lên (trong khi lương trung bình của một giáo viên cấp ba trung học vào khoảng 3-5 triệu/tháng), thậm chí có cầu thủ lãnh đến 40-50 triệu /tháng. Ðó là chưa kể tiền lót tay, chuyển nhượng, tiền thưởng sau mỗi trận đấu…
Trận chung kết bóng tròn nam là cuộc so tài giữa Thái Lan và Indonesia vào ngày 21 tháng 12, 2013 với kết quả Thái Lan hạ Indonesia 1-0 chiếm huy chương vàng.
Riêng bóng tròn nữ, Việt Nam cũng không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình sau khi vào chung kết với Thái Lan và thua ngược 2-1 sau khi dẫn trước 1-0 đành ngậm ngùi lãnh huy chương bạc. (TD)



























































































