Vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á
TỔNG HỢP – Vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á bắt đầu khởi tranh từ tháng 3, 2016, được chia ra làm bốn vòng thi đấu từ vòng một cho đến vòng thứ tư.
Chỉ có 12 đội tuyển đứng thứ hạng thấp nhất tại khu vực Châu Á dự vòng đầu tiên qua cuộc rút thăm bắt cặp đá hai trận lượt đi và về. Sáu đội thắng vòng này sẽ tham dự vòng thi đấu thứ hai cùng với 34 đội tuyển miễn thi đấu vòng đầu, được rút thăm phân chia ra làm tám bảng theo mẫu tự A, B, C… với mỗi bảng 5 đội tuyển lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về.

Nguyễn Hữu Thắng, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. (Hình: Google.com)
Ðội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục vào vòng thứ ba, được rút thăm chia ra làm hai bảng A và B mỗi bảng sáu đội lần lượt gặp nhau qua hai trận sân nhà và sân khách.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé chính thức đến Nga vào năm 2018 trong khi hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ gặp nhau ở vòng thứ tư với hai trận lượt đi và về. Ðội thắng vòng này sẽ có hai trận playoffs với đội xếp thứ tư của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) để giành vé còn lại đến Nga.
Ngoài ra kết quả các đội của vòng loại World Cup này cũng được tính cho giải vô địch bóng tròn Châu Á 2019 (2019 AFC Asian Cup) diễn ra tại UEA (United Arab Emirates) vào năm 2019.
Trở lại vòng loại AFC World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng F cùng với Thái Lan, Iraq, Ðài Loan, Indonesia. Nhưng vì Indonesia bị FIFA cấm thi đấu nên chỉ còn lại bốn đội. Thế nên các bảng khác, đội đứng thứ nhì đều không tính kết quả với đội cầm đèn lái.
Trước đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nhật Bản, Toshiya Miura, đội tuyển Việt Nam có những trận đấu tệ hại, không như mong đợi của những người ủng hộ, lần lượt hòa Iraq 1-1 trên sân nhà Mỹ Ðình, rồi sau đó để thua Thái Lan cả hai trận lượt đi 1-0 và lượt về 3-0, chỉ thắng trận lượt đi duy nhất trước Ðài Loan với tỷ số 2-1 ở những phút cuối cùng trận đấu. Dù thắng, nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam đã bị chỉ trích kịch liệt góp phần không nhỏ cho việc ra đi của huấn luyện viên Miura sau hai năm dẫn dắt.
Vỏn vẹn được 4 điểm, Việt Nam đứng thứ ba của bảng F sau Thái Lan (đầu bảng) và Iraq thứ nhì, chỉ hơn Ðài Loan, vì thế hy vọng dự World Cup của Việt Nam thêm lần nữa gần như tắt lịm. Kết quả sau đó, ông Miura phải khăn gói ra đi, trở về Nhật Bản.

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng khi đá bại Ðài Loan 4-1. (Hình: Google.com)
Ngày 4 tháng 3, 2016, ông Nguyễn Hữu Thắng chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam. Ông bắt đầu chọn lọc và tập trung cầu thủ lên đội tuyển cho trận đấu lượt về với Ðài Loan trên sân Mỹ Ðình, Hà Nội vào ngày 24 tháng 3, 2016.
Với thành phần 23 cầu thủ gần như hoàn toàn mới so với thời Miura, trong đó pha trộn những cầu thủ trẻ chỉ 20-21 tuổi, có kỹ thuật tốt, lần đầu góp mặt như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng… với những cầu thủ kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương… tạo nên một đội tuyển Việt Nam chơi khá tốt qua hai trận đấu tập trước Hà Nội T&T (hòa 0-0) và Than Quảng Ninh (thắng 4-0) gầy dựng lại phần nào niềm tin tưởng của giới ủng hộ.
Trong trận đấu áp chót của vòng loại World Cup bảng F, với đội tuyển Ðài Loan diễn ra trên sân Mỹ Ðình, Hà Nội ngày 24 tháng 3, 2016, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có màn ra mắt khá tốt khi các học trò của ông đè bẹp đối thủ 4-1.
Dù bị Ðài Loan dẫn trước ở phút thứ 7 do sơ hở của hàng phòng vệ, nhưng sau đó các cầu thủ Việt Nam với lối đá banh bật nhỏ mà tại Việt Nam thường gọi là theo kiểu tiki-taka Việt Nam, với cặp tiền vệ trẻ tuổi Tuấn Anh-Xuân Trường – lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, hiện thi đấu tại Nhật và Nam Hàn – điều phối nhịp điệu trận đấu từ khu trung tuyến, Việt Nam lần lượt cho thủ môn Ðài Loan có bốn lần vào lưới lượm banh do tiền đạo Công Vinh (số 9) và Văn Toàn (số 11) cùng lập cú đúp.
Công Vinh, chỉ hai phút sau khi thủ môn Nguyên Mạnh vào lưới lượm banh ở phút thứ 7, có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 khi tung cú sút chính xác vào lưới từ đường chuyền của Thành Lương ở sát lằn vôi cuối sân cánh trái.

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Việt Nam và Ðài Loan. (Hình: Google.com)
Sau đó đến phút 29, hậu vệ Quế Ngọc Hải, từ sân nhà phát banh bổng sâu xuống cánh phải cho hậu vệ Ðình Hoàng dâng lên cao thật nhanh, nhận banh rồi trả ngược vào ngay trong vùng cấm địa Ðài Loan cho Văn Toàn dứt điểm đẹp nâng tỷ số lên 2-1. Rồi cũng chính tiền vệ trẻ Văn Toàn nhận đường chuyền đầy tinh tế và chính xác của Xuân Trường, (đồng đội của Văn Toàn trong đội Hoàng Anh Gia Lai trước đây), lao nhanh xuống đưa banh qua khỏi thủ môn Ðài Loan vào lưới nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 42.
Cuối cùng ngay phút 90+1, cũng từ đường banh chọc khe của tiền vệ Xuân Trường cho Công Vinh thoát nhanh xuống đưa banh qua khỏi tay thủ môn Ðài Loan ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 về cho đội nhà.
Trong cùng ngày 24 tháng 3, 2016, tại Iran, Thái Lan và Iraq hòa nhau 2-2 mở lại hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc chơi tại vòng thi đấu thứ ba World Cup nếu như Việt Nam hạ được Iraq trong trận đấu cũng tại Iran vào ngày 29 tháng 3 tới đây tuy tỉ lệ đi tiếp rất là nhỏ nhoi.
Nếu thắng Iraq, với 10 điểm có được và đứng nhì bảng F, nhưng với việc chọn bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì tỷ lệ cho tuyển Việt Nam có mặt ở vòng thứ ba rất là cực thấp.
Tính đến thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng các đội đứng nhì mỗi bảng theo thứ tự từ trên xuống dưới là Syria 12 điểm (hiệu số bàn thắng bại +8), UAE 10 điểm (+12), Jordan 10 điểm (+6), Bắc Hàn 10 điểm (+3), Iraq 9 điểm (+6), Trung Quốc 8 điểm (+6), Oman 8 điểm (+2), Kuwait 7 điểm (+6). Các đội này đều còn một trận đấu.
Sau trận thắng Ðài Loan, Việt Nam được 7 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0) thế nên dù cho có vượt qua được Iraq, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có 10 điểm, cho nên tỷ lệ góp mặt ở vòng ba cực thấp gần như bằng không.
Cho dù dừng cuộc chơi World Cup 2018, nhưng chiến thắng trước Iraq sẽ là điểm son chứng tỏ lối chơi mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam là đúng và hữu hiệu, chắc chắn sẽ được giới mộ điệu bóng tròn Việt Nam hết lòng ủng hộ. (TTC)



























































































