TỔNG HỢP- Confederations Cup 2013 là giải Confederations Cup lần thứ chín do Liên đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA tổ chức, quy tụ các đội tuyển vô địch các khu vực bóng tròn trên thế giới và đương kim vô địch thế giới cùng với đội tuyển quốc gia đứng ra tổ chức giải là Brazil.
Logo giải Confederations Cup 2013. (Hình: Yahoo/Sports)

Giải Confederations Cup 2013 diễn ra tại Brazil từ ngày 15 đến 30 tháng Sáu, 2013, được xem như là giải mở đầu cho World Cup 2014 cũng được tổ chức tại Brazil vào năm tới.
Trước đây, vì thời gian thi đấu giải này trùng với lịch trình thi đấu vòng thứ tư của vòng loại World Cup 2014 khu vực Á Châu cho nên Liên đoàn bóng tròn Á Châu (AFC) đã yêu cầu FIFA xem xét lại việc thay đổi ngày thi đấu. Tuy nhiên, sau đó AFC quyết định là ngày thi đấu vòng thứ tư của vòng loại World Cup này chỉ điều chỉnh đối với đội tuyển Nhật Bản mà thôi. Nhật Bản đại diện cho khu vực Á Châu tham dự Confederations Cup lần này.
Các đội tuyển Uruguay, Italy và Tây Ban Nha sẽ có cơ hội trở thành đội thứ ba (sau Argentina và Pháp) thắng tất cả ba giải bóng tròn quan trọng do FIFA tổ chức: World Cup, Olympic và Confederations Cup.
Có tất cả tám đội tuyển quốc gia đại diện cho sáu khu vực bóng tròn cùng với hai đội Brazil (nước tổ chức) và Tây Ban Nha (vô địch thế giới 2010), tham dự giải đấu này bao gồm:
– Brazil, khu vực CONMEBOL, đội nước chủ nhà tổ chức giải, lần thứ 7 có mặt tại giải này.
– Tây Ban Nha, khu vực Châu Âu, vô địch World Cup 2010 và vô địch Châu Âu 2012, có mặt giải này lần thứ hai.
– Nhật Bản, khu vực Châu Á, vô địch AFC Asian Cup 2011 sau khi đá bại đội tuyển Australia 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại Qatar trong tháng Giêng, 2011 trở thành đội đầu tiên được vé đến Brazil lần nay. Đây là lần thứ năm Nhật Bản tham dự giải.
– Mexico, khu vực CONCACAF, vô địch Gold Cup 2011 sau khi đá bại đội tuyển Hoa Kỳ 4-2 trong trận chung kết diễn ra tại Pasadena, California ngày 26 tháng Sáu, 2011. Đây là lần thứ sáu đội tuyển Mexico tham dự giải.
– Uruguay, khu vực CONMEBOL, vô địch Copa America 2011 tổ chức tại Argentina. Uruguay là đội tuyển thứ hai của khu vực Nam Mỹ có mặt tại giải cùng với đội chủ nhà Brazil. Đây là lần thứ hai Uruguay phó hội.
– Tahiti, khu vực Châu Đại Dương (OFC), vô địch OFC Nations Cup 2012 tại Honiara, Solomons Islands. Đội tuyển Tahiti đá bại New Caledonia 1-0 trong trận chung kết và trở nên quốc gia đầu tiên ngoài Australia hay New Zealand đại diện cho khu vực Oceania phó hội giải bóng tròn thế giới diễn ra trong tháng Sáu 2013 tại Brazil.
– Italy, khu vực UEFA, hạng nhì giải UEFA Euro 2012. Vì Tây Ban Nha vô địch thế giới và vô địch Châu Âu 2012 đương nhiên có mặt cho nên Italy sẽ là đội tuyển thứ hai đại diện khu vực này đến Brazil dự giải. Đây là lần thứ hai Italy có mặt.
– Nigeria, khu vực CAF, vô địch Africa Cup of Nations 2013 sau khi đá bại Burkina Faso 1-0 trong trận chung kết ngày 10 tháng Hai, 2013, giành được vé đến Brazil dự giải Confederations Cup. Đây cũng là lần thứ hai đội tuyển này ra sân tranh tài giải Confederations Cup.
Các sân vận động:
Liên đoàn bóng tròn Brazil sử dụng sáu sân vận động ở sáu thành phố khác nhau cho giải Confederations Cup 2013 gồm có:
* Estádio Mineirão của thành phố Belo Horizonte, MG, có sức chứa 62,547 người.
* Estádio Nacional Mané Garrincha, thành phố Brasilia, DF, sức chứa 70,064 người.
* Itaipava Arena Pernambuco, thành phố Recife, PE, sức chứa 44, 248 người
* Estádio do Maracanã, thành phố Rio de Janeiro, RJ sức chứa 78,639 người.
* Estádio Castelão, thành phố Fortaleza, CA, sức chứa 64,846 người.
* Itaipava Arena Fonte Nova, thành phố Salvador, BA, sức chứa 55,000 người.
Một phần bên trong của sân vận động Estádio Nacional Mane Garrincha, Brasilia nơi diễn ra lễ khai mạc và trận đầu tiên của giải Confederations Cup 2013 giữa Brazil và Nhật Bản ngày 15 tháng Sáu, 2013. (Hình Beto Barata/AFP/Getty Images)

Rút thăm phân toán:
Cuộc rút thăm phân chia làm hai bảng đã diễn tại Palácio das Convencoes ở Anhembi Convention Center, Sao Paulo, Brazil ngày 1 tháng 12 năm 2012 với kết quả như sau:
Bảng A gồm các đội tuyển Brazil, Nhật, Mexico và Italy.
Bảng B với Tây Ban Nha, Uruguay, Tahiti và Nigeria.
Các đội trong mỗi toán sẽ lần lượt gặp nhau với trận thắng được 3 điểm, thua 0 điểm và hòa 1 điểm. Hai đội điểm cao nhất của hai toán sẽ vào tranh bán kết rồi hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau vào ngày 30 tháng Sáu trong trận chung kết để giành ngôi vị cao nhất giải đấu này.
Nhìn qua hai bảng, thấy ngay bảng A sẽ là bảng khó khăn nhất so với bảng B.
Bảng A là cuộc so tài giữa bốn đội sừng sỏ Brazil, Nhật, Mexico và Italy. Brazil – vô địch Confederations Cup 2009 từng lội dòng nước ngược thắng lại Hoa Kỳ 3-2 sau khi bị dẫn Hoa Kỳ dẫn trước 2-0 ở hiệp đầu trong trận chung kết diễn ra tại Nam Phi – sẽ cùng với Italy – bốn lần vô địch thế giới và á quân Euro 2012, rất nhiều hy vọng có mặt ở bán kết.
Đội tuyển Brazil trước trận đấu với đội tuyển Anh diễn ra trên sân Mario Filho “Maracana”, ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 2 tháng Sáu, 2013. (Hình: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Đội tuyển Nhật Bản, tuy là vô địch Châu Á nhưng thực lực vẫn yếu hơn so với Italy và Brazil trong khi Mexico hiện đang gặp khó khăn trên con đường tìm vé đến Brazil cho World Cup 2014 ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, liệu có làm nên “cơm cháo” gì và có thể vượt qua được hai trong ba đội của bảng này để có chỗ đứng ở bán kết hay không vẫn còn là dấu hỏi to tướng.
Tuy nhiên trên sân cỏ có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Biết đâu lại xảy ra trường hợp tương tự như đội tuyển Hoa Kỳ từng gây chấn động ở giải này năm 2009 khi lọt vào đến chung kết?
Ở bảng B, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ có mặt, kế đến nhiều hy vọng là Uruguay tuy nhiên vẫn không thể bỏ qua trường hợp đội tuyển Nigeria – tuy còn là ẩn số nhưng có thể thế chỗ Uruguay để vào bán kết lắm tuy rất khó. Còn Tahiti chỉ là đội tuyển lót đường mà thôi, ước mơ của đội tuyển này có mặt ở bán kết như là việc “hái sao trên trời” vậy.
Đội tuyển Tây Ban Nha trước trận vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu với đội tuyển Pháp diễn ra trên sân Stade de France, Paris, Pháp ngày 26 tháng Ba, 2013. (Hình: Miguel Medina/AFP/Getty Images)

Lịch trình thi đấu:
Thứ Bảy 15 tháng Sáu, 2013, trên sân vận động Estádio Nacional, thành phố Brasilia, sau lễ khai mạc giải kết thúc là trận mở màn của bảng A với Brazil gặp Japan.
Đài truyền hình ESPN của Hoa Kỳ sẽ trực tiếp trận đấu này vào lúc 11 giờ 30 trưa giờ California.
Ngày Chủ Nhật 16 tháng Sáu, 2013:
– Bảng A: Mexico đối đầu với Italy
– Bảng B: Tây Ban Nha so tài Uruguay
Cả hai trận này cũng đều được đài ESPN trực tiếp truyền hình vào lúc 11:30 AM và 2:45 PM.
Thứ Hai, 17 tháng 6-2013:
Bảng B: Tahiti vs Nigeria
Thứ Tư, 19 tháng 6-2013:
Bảng A: Brazil vs Mexico
Italy vs Nhật Bản
Thứ Năm, 20 tháng 6-2013:
Bảng B: Tây Ban Nha vs Tahiti
Nigeria vs Uruguay
Thứ Bảy, 22 tháng 6-2013:
Bảng A: Italy vs Brazil
Nhật Bản vs Mexico
Chủ Nhật, 23 tháng 6-2013:
Bảng B: Nigeria vs Spain
Uruguay vs Tahiti.
Ngày 26 và 27 tháng Sáu tranh bán kết.
Ngày 30 tháng Sáu, tranh chung kết.
Riêng đội tuyển Hoa Kỳ, từng vào chung kết Confederasions Cup 2009, sau thất bại đáng tiếc trên con đường tiến sâu vào giải tại World Cup 2010 ở Nam Phi khi để thua Gana 2-1 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ ở vòng 16, lại tiếp tục gây thất vọng cho người ủng hộ khi thua ngược trước đội tuyển Mexico 2-4 ở trận chung kết Gold Cup 2011 sau khi dẫn trước 2-0 nên mất cơ hội đến Brazil lần này, và huấn luyện viên Bob Bradley bị liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ sa thải.
Thế vào chiếc ghế nóng này là huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, từng bước đưa đội tuyển Hoa Kỳ đạt được thành tích khả quan trên con đường tìm vé đến Brazil năm 2014 ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF hiện nay. Hoa Kỳ được 10 điểm với 3 thắng, 1 thua 1 hòa tạm thời đứng đầu nhóm hơn đội thứ nhì là Costa Rica (5 trận) 2 điểm và Mexico, thứ ba (6 trận), 2 điểm. Chỉ cần kiếm được 3 điểm trước Honduras trong trận đấu diễn ra tại Sandy, Utah, vào ngày thứ Ba 18 tháng Sáu tới đây là tuyển Hoa Kỳ gần như bảo đảm được vé dự vòng chung kết World Cup Brazil khi chỉ cần thêm 3 điểm nữa với 4 trận đấu còn lại trong đó có hai trận trên sân nhà gặp Mexico vào ngày 10 tháng 9-2013 và Jamaica ngày 11 tháng 10-2013. (TTC)



























































































