TỔNG HỢP – Chín tháng sau khi vụ án bạo hành gia đình chống lại nữ thủ môn số một Hoa Kỳ và thế giới, Hope Solo bị quan tòa hủy bỏ, giờ đây lại được tái mở hồ sơ trở lại, theo tin của ESPN cho biết.

Thủ môn Hope Solo. (Hình: Getty Images)
Trong vụ án này, Solo, 34 tuổi, ban đầu bị kiện ra tòa về tội bạo hành với cô em chung nửa dòng máu và cô cháu trong đêm khuya tiệc tùng vào Tháng Sáu, 2014. Tuy nhiên sau vài lần cô em và con của cô không cung cấp chứng cớ cho luật sư của Solo, cho nên hai tội danh bạo hành gia đình mức độ 4 nhắm vào Solo được quan tòa hủy bỏ.
Tuy nhiên, những công tố viên địa phương, ngay lập tức kháng cáo lại quyết định này – một trường hợp hiếm khi xảy ra. Vào ngày Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015, tòa kháng án tiểu bang Washington tuyên bố đảo ngược lại quyết định ban đầu và vụ án được xét xử lại lần nữa.
Thế là thủ môn Hope Solo lại phải trở lại tòa án.
Thủ môn đội tuyển nữ Hoa Kỳ và đội bóng câu lạc bộ nữ Seattle Reign, vừa thua trong trận tranh chung kết giải NWSL (National Women’s Soccer League) vào ngày Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015, cho mình là nạn nhân của tai nạn không hay xảy ra này. Tuy nhiên, cô em và cô cháu lại cho biết trong những cuộc phỏng vấn rằng chính Solo đánh họ nhiều lần trong buổi tiệc tùng uống say rượu.
Solo ban đầu có thể đi tù, nhưng sau đó vụ án được hủy bỏ và cô trở lại đội tuyển tiếp theo sau 30 ngày bị cho tạm ngưng thi đấu trong một vụ án riêng rẽ khác. Chính thủ môn này đã góp công không nhỏ cùng đồng đội lần đầu tiên đem chiếc cúp vô địch Women’s World Cup 2015 diễn ra tại Canada vào mùa hè vừa rồi, trong 16 năm chờ đợi. Đây cũng là lần thứ ba đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch thế giới. Solo giữ sạch khung thành 5 trong 7 trận đấu.
Hiện chưa ấn định ngày giờ cho phiên tòa xét xử mới, tuy nhiên điều này khiến cho danh tiếng của Solo trong vụ án này bị tổn hại không ít. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC trong chương trình “Good Morning America,” Solo đã không cầm được nước mắt khi cho rằng hình ảnh của mình trở thành nhạt nhòa trong lòng những người hâm mộ khi gợi nhắc lại đêm không hay đó.
Hơn nữa, trước khi ra sân cho giải Women’s World Cup 2015, nhiều người cũng như một số báo chí truyền thông lên tiếng chỉ trích Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ khi tiếp tục tin tưởng Hope Solo trong vị trí thủ môn. Ngay cả một thượng nghị sĩ Mỹ cũng viết thư cho liên đoàn bày tỏ sự bất đồng với quyết định của Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ.
Nhưng rồi khi vụ án được quan tòa hủy bỏ, Solo tiếp tục trở lại sân cỏ cho dù sau đó cô cùng chồng dính đến một tai nạn uống rượu lái xe khác khi cả hai cùng ở trong chiếc xe của liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ bị cảnh sát chận lại. Ông chồng, cựu cầu thủ NFL, Jerramy Stephens lái xe bị tóm còn Solo cũng say bí tỉ nhưng chỉ là khách ngồi trong xe nên không bị truy tố. Tuy vậy cũng bị phạt ngưng thi đấu 30 ngày.
Điều gì sẽ xảy ra ngay từ lúc này khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ sắp chuẩn bị cho các trận vòng loại khu vực CONCACAF để tìm vé đi đến Brazil vào sang năm dự Thế Vận Hội Mùa Hè? Đội tuyển nữ Mỹ đang thực hiện hy vọng lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng khi thời gian chỉ còn không hơn 10 tháng nữa. Hy vọng mọi sự sẽ tốt lành đến với thủ môn xinh đẹp và tài ba Hope Solo. (TD)



























































































