Sau 30 ngày bị cấm thi đấu
TỔNG HỢP – Thủ môn Hope Solo đã được gọi vào thành phần đội tuyển nữ Hoa Kỳ vào ngày Thứ Bảy vừa qua, chấm dứt những nghi ngờ thủ môn này sẽ không có mặt tại giải World Cup Nữ Canada vào mùa Hè này sau khi bị cấm thi đấu 30 ngày vì say xỉn cùng chồng trên xe bị cảnh sát chận bắt.

Thủ môn Hope Solo của tuyển nữ Hoa Kỳ nhảy lên bắt bóng trước đối thủ Formiga của Brazil trong trận đấu giao hữu quốc tế giữa Brazil và Hoa Kỳ diễn ra tại Mane Garrincha Stadium, Brasilia, Brazil, ngày 21 tháng 12, 2014. (Hình: Celso Junior/Getty Images)
Việc trục xuất Hope Solo trong đợt tập trung huấn luyện trong tháng qua tại Nam California của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã làm xôn xao trong giới truyền thông với những nghi ngờ Hope Solo sẽ không có cơ hội góp mặt trong thành phần đội tuyển nữ Mỹ đến Canada vào tháng 6 tới đây.
Tuy nhiên, bất ngờ diễn ra khiến cho các phóng viên báo chí thể thao Mỹ nhiều lần liên lạc với chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, Sunil Gulati, khi Hope Solo có tên trong danh sách 25 nữ cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải Algarve Cup tại Bồ Đào Nha từ 4 đến 11 tháng 3, 2015.
Trong một thông báo, Liên đoàn bóng tròn Mỹ cho biết Solo được triệu tập trở lại “sau khi xem xét chính thức” nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào khác.
Hope Solo, thủ môn rất chói sáng trên sân cỏ đặc biệt là trấn giữ xuất sắc với nhiều pha cứu nguy những bàn thua trông thấy của đội tuyển nữ Hoa Kỳ qua các giải đấu quốc tế trong quá khứ, nhưng cũng lắm tai tiếng trong đời thường. Nữ thủ môn này đã bị trục xuất khỏi đợt tập trung tháng rồi sau khi chiếc xe do chồng cô, cựu đấu thủ bóng cà na, Jerramy Stevens, bị cảnh sát chận bắt về tội say rượi khi lái chiếc xe van của Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ. Solo ngồi trong xe, cũng say sỉnh nhưng không bị kết tội nhưng sau đó bị Huấn Luyện Viên Jill Ellis trục xuất khỏi đội và cấm thi đấu trong thời gian 30 ngày với lý do “có quyết định tệ hại mà ảnh hưởng không tốt đến Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ và đồng đội.”

Hope Solo, thủ môn đội tuyển nữ Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)
Lệnh phạt này khiến Solo không có mặt trong thành phần đội tuyển Mỹ chuyến du đấu tại Châu Âu thắng Anh 1-0 và thua Pháp 2-0 trong tháng 3 vừa rồi.
Vụ việc không hay xảy ra vào tháng 1 chỉ sáu ngày sau khi quan tòa tại tiểu bang Washington hủy bỏ hai tội danh bạo hành gia đình vì không có chứng cớ rõ ràng.
Vào thời điểm Solo bị cấm ra sân, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ Gulati và Huấn Luyện Viên Ellis cho biết, “một số điều mà Hope Solo được yêu cầu phải thực hiện” để có điều kiện trở lại đội tuyển nhưng cả hai đều không cho biết việc “cai nghiện rượu” có nằm trong những đòi hòi này không.
Solo, 33 tuổi, nổi tiếng là một trong những thủ môn nữ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng tròn nữ. Cô từng tạo thành tích với 78 trận không để lọt lưới và đứng thứ nhì sau Briana Scurry. (TD)



























































































