Ông Figueredo sẽ bị dẫn độ về Mỹ
TỔNG HỢP – Ngày Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015 vừa qua, FIFA đã quyết định bãi nhiệm chức vụ tổng thư ký của ông Jerome Valcke và ra lệnh một cuộc điều tra vụ việc ông này có những hành vi tham nhũng. Quyết định này đã tạo nên làn sóng hỗn loạn mới trong giới điều hành bóng tròn thế giới vốn đã mang tai tiếng về các vụ tham nhũng hối lộ bị cơ quan tư pháp Hoa Kỳ điều tra và bắt giữ một số nhân vật quan trọng.
Ông Valcke, tổng thư ký FIFA, trong thời gian tám năm qua dưới triều đại Sepp Blatter, vài giờ trước đó là đối tượng bị điều tra về vụ dàn xếp bán vé World Cup 2014 tại Brazil ra thị trường chợ đen.

Tổng Thư Ký FIFA Jerome Valcke bị FIFA chính thức bãi nhiệm chức vụ kể từ ngày Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015, để điều tra về vụ thông đồng bán vé World Cup Brazil ra ngoài thị trường chợ đen. (Hình: AP)
Trong bản tuyên bố ngắn mà không có những chi tiết đặc biệt của FIFA cho biết: “FIFA ngày hôm nay tuyên tố ông Jerome Valcke, tổng thư ký FIFA sẽ bị bãi nhiệm chức vụ ngay lập tức cho đến khi có những quyết định mới.”
“Ngoài ra, FIFA được biết một loạt những sự kiện liên quan đến tổng thư ký và yêu cầu cuộc điều tra chính thức bởi Ủy Ban Ðạo Ðức FIFA.”
Ông Valcke đã không trả lời các cuộc điện thoại gọi đến vào xế ngày Thứ Năm.
Vào sáng sớm ngày Thứ Năm, một công ty đồng hành với FIFA trong việc cung cấp vé đã đưa ra những tin tức về việc được ông Valcke cung cấp vé các trận đấu tại World Cup Brazil để bán ra chợ đen với giá gấp ba lần giá chính thức.
Giám đốc điều hành marketing, Benny Alon, cũng cho rằng cá nhân ông Valcke nhận được số tiền không nhỏ về vụ tuồn vé ra thị trường chợ đen này.
Lẽ dĩ nhiên ông Valcke phủ nhận tất cả những lời cáo buộc nói trên.
Valcke, người Pháp, 55 tuổi, leo lên chức vụ hàng đầu tại FIFA chẳng bao lâu sau khi bị sa thải vào năm 2006 trong vụ scandal.
Thời điểm đó, với tư cách giám đốc thị trường, ông bị dính líu đến sự lừa dối trong các cuộc thương thảo để tái ký hợp đồng Mastercard tài trợ World Cup. Ðể rồi cuối cùng FIFA và ông Blatter lại ký kết với công ty Visa dẫn đến vụ kiện tụng từ Mastercard khiến cho FIFA phải giải quyết với tiền bồi thường 90 triệu đô la.

Bà Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch và đồng sự Thụy Sĩ Michael Lauber cùng kết hợp các cuộc điều tra về tham nhũng hối lộ tại FIFA, trong cuộc họp báo tại Zurich ngày 14 tháng 9, 2015. (Hình: AFP)
Việc làm và đạo đức thương mại của ông Valcke bị chỉ trích kịch liệt bởi một quan tòa New York trong vụ tố tụng này. Và FIFA quyết định sa thải ông Valcke và những viên chức marketing khác liên quan đến cuộc thương thảo. Nhưng chỉ vài tháng sau đó FIFA lại mướn ông Valcke trở lại giữ chức vụ tổng thư ký sau khi ông Blatter tái đắc cử chủ tịch.
FIFA trong cơn bão táp chỉ trích kể từ khi các cuộc điều tra phối hợp giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ về các vụ hối lộ tham nhũng liên quan đến những giới chức quan trọng được tiết lộ trong tháng 5 vừa qua.
Ngoài ra ông Valcke còn bị nhận diện là người tiến hành vụ chuyển số tiền 10 triệu đô từ các trương mục FIFA mà bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho rằng đây là số tiền hối lộ cho các giới chức khu vực CONCACAF để ủng hộ việc Nam Phi được chọn tổ chức World Cup 2010.
Tưởng cũng cần nhắc lại trong thời gian vừa qua, ngay trước cuộc bầu phiếu lại chức vụ chủ tịch FIFA, các giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ và Thụy Sĩ đã bắt giữ một số nhân vật quan trọng của FIFA ngay tại khách sạn tại Zurich, Thụy Sĩ, trong đó có Phó Chủ Tịch FIFA Jack Webb, vì bị tình nghi có dính líu đến các vụ hối lộ tham nhũng từ thập niên 1990 đến nay với số tiền lên đến hàng trăm triệu đô la.
Kể từ khi vụ việc bị phanh phui, ông Blatter buộc phải từ chức chỉ vài ngay sau khi đắc cử. Tuy nhiên sau đó ông tạm thời ở lại chức vụ cho đến khi có cuộc bầu cử tân chủ tịch FIFA vào ngày 26 tháng 2, 2016 tới đây.
Thụy Sĩ cho dẫn độ ông Figueredo của FIFA về Hoa Kỳ
Mặt khác, theo phán quyết của Thụy Sĩ trong ngày Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015, cho phép dẫn độ cựu phó chủ tịch FIFA, ông Eugenio Figueredo về Hoa Kỳ xét xử. Ông Figueredo sẽ là nghi can đầu tiên bị buộc dẫn độ trong vụ Hoa Kỳ điều tra một số viên chức FIFA hối lộ tham nhũng làm chao đảo làng bóng tròn thế giới.

Cựu Phó Chủ Tịch FIFA Eugenio Figueredo sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ để được xét xử về các tội trạng hối lộ tham nhũng tại FIFA. (Hình AFP)
Ông Figueredo, công dân Uruguay, bị Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố tội sử dụng ảnh hưởng của mình để nhận hối lộ nhiều triệu đô la từ các công ty marketing thể thao.
Ông là một trong số bảy giới chức FIFA bị bắt trong tháng 5, 2015 tại một khách sạn sang trọng ở Zurich, tiếp theo bản cáo trạng được bà Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch đưa ra.
Một trong số những người bị bắt nói trên, ông Jeffrey Webb của Cayman Islands, đồng ý chịu dẫn độ và được đưa về Hoa Kỳ trong tháng 7, nhưng còn sáu người khác vẫn còn bị giam ở Thụy Sĩ khi tiếp tục kháng lại lệnh dẫn độ sang xét xử tại các tòa án Hoa Kỳ.
Thụy Sĩ được mong đợi sẽ có phán quyết về năm yêu cầu dẫn độ còn lại vào cuối tháng này.
Bộ Trưởng Lynch cho biết bà có chứng cớ về số tiền hơn 150 triệu đô hối lộ tham nhũng của các giới chức FIFA tính kể từ 1991. Và vào ngày Thứ Hai vừa qua, bà cho biết cuộc điều tra được mở rộng hơn nữa kể từ tháng 5, 2015 và sẽ có thêm nhiều người khác sẽ đương đầu với các tội trạng cáo buộc.
Tuy nhiên bà từ chối thảo luận liệu Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter có bị truy tố hay không. Còn ông Blatter như đề cập ở trên cho biết ông sẽ từ chức khi vị kế nhiệm ông được chọn trong cuộc bầu phiếu trong tháng 2, 2016.
Các giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ và Thụy Sĩ cung cấp các chứng cớ cáo buộc ông Figueredo nhiều lần nhận hối lộ để trao đổi những hợp đồng với các công ty marketing thể thao, đặc biệt có liên quan đến các giải đấu bóng tròn quan trọng tại Nam Mỹ trong các năm 2015, 2016, 2019 và 2023.
Ông Figueredo trước đây giữ chức vụ chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Nam Mỹ CONMEBOL
Ngoài ra Thụy Sĩ còn thực hiện cuộc điều tra riêng về việc cả hai Nga và Qatar được tổ chức World Cup 2018 và 2022, tập trung vào việc có hối lộ hay không trong tiến trình vận động được bầu chọn quyền đứng ra tổ chức giải vô địch bóng tròn lớn nhất thế giới này.
Hoa Kỳ sẽ yêu cầu tiếp tục dẫn độ ông Eduardo Li của Costa Rica, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Brazil, Jose Maria Marin và ông Costas Takkas, một người Anh làm việc cho Liên Ðoàn Bóng Tròn Cayman Islands.
Mục tiêu khác cũng được nhắm đến là ông Rafael Esquivel, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Venezuela, và ông Julio Rocha, cựu chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Nicaragua, người chỉ đồng ý dẫn độ về quê hương ông nhưng không chịu đến Hoa Kỳ. (TD)



























































































