UEFA Champions League: Vòng đấu bảng

Gần như bốn đội bóng Anh quốc đều lọt vào vòng 16


TỔNG HỢP
Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – (còn được gọi là Cup C1) gần đến giai đoạn kết thúc vòng bảng (group stage) với ba đội mới nhất tiếp tục cuộc chơi ở vòng 16 đấu loại trực tiếp là Real Madrid (Tây Ban Nha), Mancheser United (Anh quốc) và Paris Saint-Germain (Pháp).

Ðược biết ở vòng đấu bảng, có 32 đội bóng sau khi rút thăm được phân ra làm tám bảng mỗi bảng bốn đội theo thể thức lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về. Các trận lượt đi bắt đầu từ ngày 17-18 tháng Chín và chấm dứt vào ngày 10-11 tháng 12, 2013. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiếp tục cuộc chơi ở vòng 16 đấu loại trực tiếp với hai trận lượt đi và về. Trong khi đó đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ được dự tranh giải UEFA Europa League 2013-14 (còn được gọi là Cup C2) vòng 32.



Các cầu thủ đội Manchester United trước trận đấu vòng bảng Champions League với Bayer Leverkusen diễn ra tại Leverkusen, Ðức ngày 27 tháng 11, 2013. (Hình: Getty Images)

Cho đến cuối tuần này, ba trong số bốn đội bóng câu lạc bộ Anh quốc dự giải, đã có ba đội – Manchester United, Manchester City, Chelsea – lọt vào vòng đấu loại trực tiếp trong khi đội bóng thứ tư là Arsenal gần như chắc chắn cũng có mặt.

Sau đây là tình hình tám bảng của vòng loại giải đấu này:

Bảng A: Ðội bóng đương kim vô địch Premier League, Anh quốc, Manchester United hiện đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận đấu với ba thắng, hai hòa chính thức đi tiếp trong khi đội Shakhtar Donestsk (Ukraine) và Bayer Leverkusen đang so kè nhau sau năm trận đấu và quyết tranh ngôi thứ nhì. Shakhtar Donetsk tạm thời được 8 điểm so với 7 điểm của Bayer còn Real Sociedad (Tây Ban Nha) đành “gác kiếm” sau vòng đấu bảng này khi chỉ có 1 điểm.

Trong trận đấu mới đây nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 11, 2013, dù chơi trên sân Bayer nhưng đội bóng đến từ xứ sở sương mù Anh quốc vẫn dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà Bayer Leverkusen 5-0 và chính thức có mặt ở vòng 16. Năm lần tung lưới Bayer do công của Valencia (phút 22), Spahic (phút 30 – đá vào lưới nhà), Evans (phút 66), Smalling (phút 77) và Nani (phút 88).

Trong cùng ngày. đội Sha Shakhtar Donetsk kiếm được ba điểm quý giá trước Real Sociedad của Tây Ban Nha với tỷ số 4-0, tạm thời đứng nhì với 8 điểm vượt qua Bayer 7 điểm. Ở hai trận đấu cuối diễn ra cùng ngày 10 tháng 12, 2013 tới đây Shakhtar Donetsk chỉ vào vòng 16 nếu như:

– Thắng Manchester United. Hoặc

– Hòa Manchester United trong khi Bayer Leverkusen hòa hoặc thua đội xứ Tây Ban Nha Real Sociedad. Hay

– Thua Manchester Untied và Bayer Leverkusen cũng thua Real Sociedad.

Riêng đội Bayer Leverkusen muốn đi tiếp buộc phải thắng Real Sociedad và trông chờ Manchester United có được ba điểm trước Shakhtar Donetsk.

Bảng B: Cũng qua 5 trận đấu, đội bóng Real Madrid của siêu sao Cristiano Ronaldo dễ dàng đi tiếp sau khi đá bại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray 4-1. Gareth Bale, Alvaro Arbeloa, Angel Di Maria và Isco lần lượt ghi bàn cho Real Madrid. Với 13 điểm, Real Madrid chắc chắn đứng đầu bảng và tiến vào vòng trong so với đội tạm thời đứng thứ nhì bảng B là Juventus của Italy chỉ được 6 điểm và đội Galatasaray xếp thứ ba được 4 điểm trong khi đội chót bảng Copenhagen đến từ Ðan Mạch (Denmark) tuy cùng 4 điểm nhưng chỉ hy vọng được chơi ở Europa League vòng 32.

Hai đội Juventus và Galatasaray sẽ ra sân so tài vào ngày 10 tháng 12 tới đây để giành vé thứ hai đến vòng 16. Juventus chỉ cần thắng hoặc hòa là đi tiếp trong khi Galatasaray buộc phải thắng. Còn Copenhagen chỉ hy vọng xếp thứ ba nếu như thắng hoặc hòa với Real Madrid với điều kiện Galatasaray thua Juventus.



Ðội Manchester City trước trận đấu bảng D Champions League với Bayern Munich diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh quốc ngày 2 tháng 10, 2013. (Hình: Julian Finney/Getty Images)

Bảng C: Tương tự như trường hợp Real Madrid, đội bóng Pháp Paris Saint Germain vững chắc ở ngôi đầu bảng với 13 điểm sau khi đá bại đội Hy Lạp Olympiakos 2-1 và chính thức hiện diện ở vòng 16.

Ngôi thứ nhì là cuộc chạy đua giữa hai đội đồng 7 điểm nhưng tạm thời Olympiacos xếp thứ nhì hơn Benfica của Bồ Ðào Nha ở hiệu số bàn thắng bại (0/1).

Trong cuộc chạy đua này, Benfica gặp khó khăn rất nhiều khi đối đầu với Paris Saint-Germain trong khi Olympiacos lại gặp đối thủ dễ thở hơn hiện đứng chót bảng là Anderlecht (Bỉ). Cả hai đội Benfica và Olympiacos đội nào có được ba điểm là đi tiếp còn nếu như cả hai bằng điểm thì Olympiacos sẽ tiến sâu vào giải trong khi Benfica trở thành khán giả.

Bảng D: Với bốn đội Bayern Munich (Ðức), Manchester City (Anh), CSKA Moscow (Nga) và Viktoria Plzen (Czech Republic) đã có kết quả chắc chắn dù còn một lượt trận cuối cùng. Bayern Munich toàn thắng cả năm trận được 15 điểm đứng đầu bảng và Mancheser City với bốn thắng một thua được 12 điểm đứng nhì đều lọt vào vòng trong.

Hai đội còn lại là CSKA Moscow, 3 điểm và Viktoria Plezen, 0 điểm tranh nhau thứ hạng ba để được chơi ở cúp C2.

Bảng E: Gồm bốn đội Chelsea (Anh), Basel (Thụy Sĩ – Switzerland), Schalke 04 (Ðức) và Steaue Bucuresti (Romania). Ngoại trừ Steaua Bucuresti không có trận thắng với ba hòa hai thua được 3 điểm đứng chót bảng coi như bị loại. Ba đội còn lại, Chelsea với ba thắng hai thua được 9 điểm chính thức tiếp tục ra sân ở vòng 16 tạm thời xếp đầu bảng. Ngôi thứ nhì là cuộc so tài quyết định giữa Basel và Schalke 04 vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Basel chỉ cần thắng hoặc hòa là cùng nắm tay Chelsea đi tiếp còn Schalke 04 buộc phải thắng.



Các cầu thủ đội bóng xứ sương mù Anh quốc, Chelsea trước trận đấu bảng E Champions League gặp Basel diễn ra tại St Jakob Park, Basel, Thụy Sĩ ngày 26 tháng 11, 2013. (Hình Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Bảng F: Với bốn đội Arsenal (Anh quốc), Borussia Dortmund (Ðức), Napoli (Italy) và Marseille. Sau 5 trận đấu. ngoại trừ Marseille chính thức bị loại khi thua cả năm trận, không có điểm nào, ba đội còn lại với Arsenal được 12 điểm, tạm thời đứng đầu bảng, Borussia Dortmund thứ nhì 9 điểm và Napoli thứ ba 9 điểm vẫn chưa giải quyết hai đội nào sẽ vào vòng trong.

Ở hai lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11 tháng 12, 2013 giữa Marseille gặp Borussia Dortmund và Napoli đối đầu với Arsenal quyết định hai đội nào đi tiếp và đội nào xuống tiếp tục chơi ở sân Cup C2. Tuy nhiên Arsenal gần như có mặt ở vòng 16 khi chỉ cần hòa với Napoli là đứng đầu bảng và nếu thua với khoảng cách biệt từ 5 bàn trở lên mới bị lọt sổ. Ðiều này hầu như không thể xảy ra.

Ưu thế cho đội thứ hai bảng này đi tiếp là Borussia Dortmund khi gặp đội chót bảng là Marseille. Dortmund buộc phải thắng mới chắc chắn nếu như hòa hoặc thua phải chờ kết quả giữa Napoli và Arsenal.

Bảng G: Altético Madrid của Tây Ban Nha chính thức vào vòng trong khi được 13 điểm qua 5 trận đấu so với đội đứng nhì Zenit Saint Petersburg của Nga chỉ được 6 điểm trong khi đội bóng Bồ Ðào Nha Porto có trong tay 5 điểm xếp thứ ba và đội Áo Austria Wien với thành tích nghèo nàn 0 thắng, 2 hòa, 3 thua, được 3 điểm đứng chót bảng và bị loại.

Hai đội Zenit và Porto sẽ chạy đua chiếm ngôi hạng nhì khi Zenit gặp Austria Wein còn Porto phải so tài với Atlético Madrid. Zenit vào vòng trong nếu:

– Thắng Austria Wein. Hoặc

– Hòa Austria Wein trong khi Porto hòa hoặc thua Atletico Madrid. Hay

– Thua Austria Wein trong khi Porto cũng thua Atlético Madrid. Nếu Porto hòa Atletico, lúc đó cả hai phải tính theo chỉ số phụ khác để phận định ngôi thứ.

Bảng H: Với bốn đội Barcelona (Tây Ban Nha), Milan (Italy), Ajax (Hòa Lan) và Celtic (Scotland). Trong bốn đội này, Celtic bị loại khi chỉ có được 3 điểm đứng chót bảng còn Barcelona chính thức có mặt vòng 16 được 10 điểm với ba thắng, một hòa, một thua, tạm thời đứng đầu bảng. Trong khi đó, Milan, 8 điểm, thứ nhì và Ajax, 7 điểm thứ ba, so tài với nhau trận cuối cùng vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Ðội nào thắng sẽ cùng với Barcelona di tiếp trong khi đội thua xuống sân chơi C2.

Milan lợi thế hơn Zenit chỉ cần thủ hòa là đủ trong khi Milan buộc phải thắng. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT