Ũng cử viên chủ tịch FIFA cảnh báo ‘có những trò bẩn thỉu’

PARIS, Pháp (NV) Ông Chung Mong-joon tuần này vừa đưa ra cảnh báo là cuộc bầu cử thay thế ông Sepp Blatter có thể bị nguy hiểm vì “những vận dụng tới một mức độ chưa từng có trong các cuộc bầu cử chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Thế Giới (FIFA) đầy tai tiếng trước đây,” theo tin của hãng thông tấn AFP.








Tiến Sĩ Chung Mong-joon, ứng cử viên chủ tịch FIFA. (Hình: Stephane De Sakutin/AFP/Getty Images)


Trong những ngày qua, tỷ phủ 63 tuổi gốc Nam Hàn này là chủ đề tấn công của giới truyền thông Ðức, mặc dù họ không đưa ra nguồn tin ở đâu, kể từ khi ông chính thức tuyên bố ứng cử thay thế ông Blatter hồi tuần trước.


Ông Sepp Blatter, 79 tuổi, tuyên bố từ chức ngay sau khi được bầu làm chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp, trong lúc có những tố cáo là tổ chức này tham nhũng. Hồi Tháng Năm, có 14 giới chức điều hành FIFA và các công ty thể thao bị Hoa Kỳ tố cáo tham nhũng và hối lộ với số tiền lên đến $150 triệu liên quan đến bản quyền truyền hình và tiếp thị.


Có bảy giới chức FIFA bị bắt, nhưng ông Blatter không bị dính đến bất cứ một vụ tố cáo tham nhũng nào.


Ông Chung, cựu phó chủ tịch danh dự FIFA và là cựu chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Nam Hàn, hôm Thứ Bảy bác bỏ các tố cáo nói rằng hồi năm 2010 ông tìm cách gây ảnh hưởng để Nam Hàn giành được quyền đăng cai World Cup 2022.


Giải World Cup này sau đó được trao cho Qatar.


Chuyện Qatar được đăng cai World Cup 2022 và Nga được đăng cai World Cup 2018 hiện cũng đang bị điều tra.


Hôm Thứ Ba, ông Chung đưa ra một thông cáo mà trong đó ông chỉ trích nặng nề tình trạng bầu cử với những thông tin được tiết lộ từ trong nội bộ FIFA. Ông nói nếu cuộc bầu cử lần này mà không công bằng thì FIFA sẽ không bao giờ lấy lại được uy tín đã bị hoen ố bấy lâu nay.


“Cho dù cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sắp tới có được tiến hành một cách đầy đủ hay không, công bằng và công khai sẽ là thử thách cho thấy FIFA có thật sự cải tổ hay không,” ông Chung viết trong thông cáo. “Chỉ có bầu cử công khai và công bằng mới có thể lấy lại uy tín cho FIFA, một tổ chức bị mang tiếng vì những vụ xì căng đan cũ và mới.”


“Tiếc thay, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sẽ rất tệ hại với những thông tin được tiết lộ từ bên trong FIFA và dẫn nguồn rằng ‘thông tin mật,’ và những tố cáo việc làm sai trái dựa trên ‘báo cáo chưa được kiểm chứng,’ ‘nguồn tin giấu tên,’ và ‘nguồn nội bộ,’” ông Chung viết.


Thông cáo được viết tiếp: “Nhiều bài báo gần đây tấn công Tiến Sĩ Chung Mong-joon dựa trên những nguồn tin không kiểm chứng, tiết lộ từ trong nội bộ, và đầy những luận điệu bóp méo sự kiện.”


Ông Chung, từng ứng cử tổng thống Nam Hàn hồi năm 2002, một lần nữa khẳng định ông trong sạch và không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của FIFA.


“Nói rõ hơn, ngược với những gì được giới truyền thông đề cập gần đây dựa trên thông tin tiết lộ ra bên ngoài, Tiến Sĩ Chung Mong-joon không hề bị bất cứ tố cáo nào liên quan đến hối lộ, gian lận, tham nhũng, mua phiếu, hoặc ngay cả vi phạm ‘mâu thuẫn quyền lợi’ theo quy định đạo đức của FIFA,” bản thông cáo cho biết tiếp.


“Và hơn hết, Tiến Sĩ Chung Mong-joon sẽ không đưa ra bất cứ tuyên bố nào liên quan đến bất cứ công việc gì của Ủy Ban Ðạo Ðức nhằm tôn trọng tính bảo mật mà FIFA yêu cầu,” thông cáo của ông Chung cho biết.


Thông cáo cho biết thêm: “Tuy nhiên, chỉ có FIFA mới có thể tiết lộ thông tin ra bên ngoài, và như vậy thì FIFA đã vi phạm ngay chính quy định mà tổ chức này áp đặt lên người khác.”


Ông Chung hiện đang là đối thủ chính của cựu ngôi sao bóng đá Pháp Michel Platini, người đang là chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Âu (UEFA).


Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 26 Tháng Hai, 2016.


Ông Chung là thành viên trong một gia đình làm chủ nhiều công ty trong tập đoàn Hyundai. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT