Vòng loại 2016 U23 AFC Championship: U23 Việt Nam có vé đến Qatar


Bảy cầu thủ Đồng Nai bán độ ra tòa



TỔNG HỢP– Như trước đây chúng tôi đã loan tin trên trang thể thao báo Người Việt, giải vô địch bóng tròn U23 Châu Á 2016 với sự tham dự của 43 đội tuyển U23 được chia ra làm 10 bảng để chọn ra 15 đội góp mặt vòng chung kết với đội chủ nhà Qatar diễn ra từ ngày 12 đến 30 tháng 1, 2016.



Bảng kết quả xếp hạng vòng loại U23 AFC Championship,
Việt Nam đứng thứ ba trong 5 đội đứng thứ nhì mỗi bảng
có thành tích tốt nhất. (Hình: Wikipedia)


Theo thể lệ thi đấu, 15 đội đứng đầu bảng cùng với 5 đội đứng thứ nhì mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ có vé đến Qatar vào đầu năm tới.


Tại vòng chung kết Qatar, ba đội đứng đầu gồm đội vô địch và hai đội hạng nhì và ba sẽ tiếp tục đi đến Brazil để tham dự Thế Vận Hội 2016.


Vì lý do để đủ điều kiện tham dự Thế Vận Hội, cho nên theo điều lệ, mặc dù mang danh là U23 nhưng các cầu thủ trong các đội tuyển tham dự chỉ có tuổi tối đa 22 cho các trận tranh vòng loại lần này.


Đội tuyển U23 Việt Nam, nằm trong bảng I (diễn ra tại Malaysia) cùng với các Nhật, Malaysia và Macau. Đây được xem là bảng khó nhất đối với cả hai U23 Việt Nam và Malaysia bởi U23 Nhật quá mạnh và có đẳng cấp cao hơn nên gần như chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng. Còn lại vị trí thứ nhì là cuộc so tài giữa đội tuyển nước chủ nhà Malaysia và Việt Nam. Và trong cuộc đối đầu này, nếu đội nào thắng mới có hy vọng đi tiếp.


Đúng như mọi người dự đoán, trên sân Shah Alam (Malaysia) ngày 27 tháng 3, 2015 đã diễn ra trận đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Malaysia, đội chủ nhà và U23 Việt Nam. Đây là trận then chốt có tính chất sống còn của cả hai.


Kết quả sau 90+ 4 phút bóng lăn trên sân cỏ, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chứng minh lời tuyên bố của huấn luyện viên Miura của Việt Nam là đúng, với màn thực hiện ngược dòng thành công ấn định chiến thắng 2-1 trước Malaysia.


Malaysia dẫn trước với bàn thắng của Naim ở phút 34. Nhưng chỉ 4 phút sau đó, với cú đánh gót trả ngược điệu nghệ của Công Phượng ngay vùng cấm địa Malaysia, để cho Huy Toàn băng lên tung ngay cú sút cực mạnh đưa banh vào lưới gỡ hòa 1-1 trước sự bất lực của thủ môn đội chủ nhà.


Không dừng lại ở đó, phút 44, lại Công Phương, từ cú đá phạt trên sân nhà của hậu vệ Ngọc Hải, phá bẩy việt vị, thoát nhanh xuống, đối mặt với thủ môn Malaysia, bình tĩnh thực hiện cú đá banh chìm đi sà vào góc trái ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho Việt Nam.


Trước đó, đội U23 Nhật dễ dàng nghiền nát U23 Macau 7-0.


Trong trận thứ nhì ngày 29 tháng 3, 2015 gặp đội tuyển Nhật trên cơ rất nhiều, huấn luyện viên Miura áp dụng chiến thuật phòng thủ hai tầng xe bus để hạn chế bàn thua. Với chiến thuật này, Công Phượng trở thành tiền đạo cắm, tuy xông xáo, chơi rất tốt nhưng vẫn lẻ loi không thể nào tạo được nguy hiểm trước khung thành Nhật vì luôn bị hai ba đối thủ kèm sát cản phá mỗi khi có bóng. Kết quả U23 Việt Nam bị hai lần lủng lưới ở phút 43 và 90+ 3.


Trong khi đó cùng ngày, U23 Malaysia dù mạnh hơn Macau nhưng chỉ có được trận thắng với tỷ số 2-0 khiến cho hy vọng có mặt tại Qatar càng trở nên hiếm hoi.


Trận cuối cùng bảng I diễn ra vào ngày 31 tháng 3, 2015, U23 Việt Nam đối đầu với đội yếu nhất bảng U23 Macau. Với mục tiêu có mặt trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, buộc thầy trò huấn luyện viên Miura phải thắng Macau với tỷ số đậm càng nhiều càng tốt, ít nhất từ 6 bàn trở lên. Thế nên Miura tung ra sân lần này với ba tiền đạo là Thanh Bình, Công Phượng và Văn Toàn.


Chỉ trong 5 phút đầu tiên, U23 Việt Nam có hai lần cho thủ môn Macau vào lưới lượm banh ở phút thứ 3 do công của Hồ Ngọc Thắng và phút 5 với Lê Thanh Bình. Nhưng sau đó trận đấu phải tạm ngưng một thời gian vì mưa lớn.


Sau khi trận đấu trở lại Việt Nam có thêm bốn bàn thắng nữa ở phút 19 từ chân sút Công Phượng, phút 21 và phút 43 công của Lê Thanh Bình, phút 45+ 1 với quả đá phạt đền của Công Phượng. Kết thúc hiệp đầu với tỷ số 6-0 nghiên về U23 Việt Nam.


Sang hiệp hai, mặc dù tiếp tục làm chủ trận đấu nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không có thêm bàn thắng nào. Mãi đến phút 90+ 3, tiền đạo Công Phượng của đội Hoàng Anh Gia Lai mới thực hiện cú sút đẹp mắt từ cánh trái ngoài vòng 16.50m, trúng phía trong cột dọc phải và đi luôn vào lưới, ấn định tỷ số chung cuộc lên 7-0 về cho đội nhà.


Trận đấu khác sau đó, U23 Malaysia ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi sau khi để thua U23 Nhật với tỷ số khít khao 1-0.


Với thành tích 2 thắng, 1 thua, có hiệu số bàn thắng bại +6 (9-3), U23 Việt Nam được 6 điểm, đứng nhì bảng I, và chính thức có vé đến Qatar bất kể kết quả các trận đấu còn lại của bảng B chưa đấu vì lý do chính trị. Đứng đầu bảng I là Nhật 9 điểm qua 3 trận thắng, Malaysia thứ ba và Macau cầm đèn lái.


Với 6 điểm, có hiệu số bàn thắng bại +6, U23 Việt Nam xếp thứ ba trong số 5 đội đứng thứ nhì mỗi bảng có thành tích tốt nhất sau Thái Lan 7 điểm, Iran 6 điểm hiệu số +8 và trên Yemen 6 điểm hiệu số +5 cũng như Uzbekistan 6 điểm, hiệu số +5.


6 cầu thủ đội Đồng Nai ra tòa vì bán độ


Tại giải V-League 2014 cảnh sát đã bắt giữ và truy tố sáu cầu thủ đội Đồng Nai tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán độ trên mạng lưới Internet lên đến hàng trăm triệu đồng Việt Nam.


Sau khi kết thúc cuộc điều tra, cảnh sát đã chính thức truy tố tổng cộng 11 bị can. Theo đó, 5 cầu thủ thuộc CLB Đồng Nai gồm Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến và Đinh Kiên Trung bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc.”


Các bị can Trần Văn Ba (còn gọi là Hoàng, trú tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa), Nguyễn Phúc Thuận (trú phường Long Bình, TP. Biên Hòa), Đỗ Hoàng Hà (trú phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), Trần Đình Hải (trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai), Nguyễn Văn Tương (trú tại Đồng Nai), bị đề nghị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc.”




Các cầu thủ đội bóng Đồng Nai bán độ. (Hình: Tuổi Trẻ online)



Riêng cầu thủ Phạm Hữu Phát (thủ quân CLB Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc.”


Được biết các bị can nói trên đều tham gia các vụ mua bán độ lên đến 400 triệu đồng. Trong đó có vụ cá độ liên quan đến trận Đồng Nai gặp Than Quảng Ninh ngày 20 tháng 7, 2014.


Theo thỏa thuận, Phát sẽ dàn xếp tỷ số để bán kế quả trước khi trận đấu diễn ra với số tiền 400 triệu đồng.


Do một mình không thể thực hiện việc dàn xếp tỷ số, nên Phát đã gặp các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện bàn bạc dàn xếp tỷ số trận đá bóng diễn ra ngày 20 tháng 7, để đặt cược cá độ bóng đá trên mạng Internet. Hà Niệm Tiến, cầu thủ hậu vệ biên trái đá chính trận này cũng bị lôi vào cuộc. Khi đội bóng chuẩn bị đá, Nguyễn Thành Long Giang rủ thêm cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn tham gia việc dàn xếp tỷ số.


Đến 17h ngày 20 tháng 7, trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả. Nhóm cầu thủ cá độ đã chơi không đúng với khả năng, sức lực. Và kết thúc hiệp một, Than Quảng Ninh thắng CLB Đồng Nai tỷ số 3-1 đúng như thỏa thuận.


Sau khi kết thúc trận đấu, Than Quảng Ninh thắng CLB Đồng Nai với tỷ số 5-2. Tuy nhiên, khi nhóm cầu thủ của CLB Đồng Nai vừa về đến khách sạn đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập, bắt giữ.




Cầu thủ Phạm Hữu Phát, một trong những cầu thủ chủ mưu vụ bán độ. (Hình: Tuổi Trẻ online)



Ngoài hành vi cá độ bóng đá nêu trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Long Thành Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện đã thực hiện việc cá độ trận CLB Thanh Hóa đá với Đội CLB Đồng Nai vào ngày 3 tháng 5, 2014 trên sân vận động Thanh Hóa.


Phát cùng Giang, Trung, Thiện cũng thỏa thuận dàn xếp tỉ số bằng cách đá giữ chân cho Thanh Hóa thắng CLB Đồng Nai 3-0. Trong trận này, 3 cầu thủ kia được 10 triệu đồng, còn Phát được 30 triệu đồng.


Trước đó, 6 cầu thủ liên quan đến việc bán độ đã bị LĐBĐ Châu Á AFC đình chỉ thi đấu trên toàn Châu Á. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT