Thursday, March 28, 2024

Wenger: Barcelona rõ ràng vi phạm luật lệ

Bóng tròn




TỔNG HỢP – Huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Arsenal, Arsene Wenger tin rằng ban lãnh đạo đội bóng Barcelona vi phạm luật lệ FIFA liên quan đến việc tuyển dụng các cầu thủ dưới 18 tuổi.

Ðầu tuần này, FIFA vừa ra quyết định cấm đội bóng câu lạc bộ Tây Ban Nha, Barcelona không được mua bán tuyển dụng cầu thủ trong hai mùa chuyển nhượng nhưng phía Barce nhất quyết kháng án lệnh cấm này.

Arsene Wenger, huấn luyện viên đội bóng Arsenal của Anh, trong trận đấu vòng 16 lượt về giữa Arsenal và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 11 Tháng Ba, 2014. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Tuy nhiên theo huấn luyện viên Wenger, người từng đụng độ với phía Catalans trong một số lần qua việc theo đuổi cựu danh thủ đội bóng Pháp thủ là Cesc Fabregas, tin rằng Barcelona chắc chắn là không tuân thủ luật lệ FIFA.

Tờ Sport trích dẫn lời tuyên bố của Wenger: “Chắc chắn là họ không tuân theo những luật lệ. Luật lệ rất rõ ràng: Bạn không thể ký kết hợp đồng tuyển nhận các cầu thủ dưới 18 tuổi trừ phi cha mẹ di chuyển khỏi nước vì những lý do nghề nghiệp (professional reasons).”

Ðược biết vào Thứ Tư vừa qua, FIFA đã tuyên bố cấm đội Barcelona thực hiện bất cứ vụ mua bán cầu thủ nào trong hai mùa chuyển nhượng vì vi phạm luật lệ liên quan đến mua bán cầu thủ dưới 18 tuổi.

Cuộc điều tra của FIFA trong năm rồi, đưa đến kết luận là cả hai đội Barcelona và liên đoàn bóng tròn Tây Ban Nha đều nhiều lần vi phạm mua bán chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài đặc biệt cầu thủ dưới 18 tuổi.

Bảng thông báo của FIFA cho biết: “Ủy Ban Kỷ Luật FIFA cấm Liên Ðoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha và đội Barcelona vì vi phạm luật lệ liên quan đến việc chuyển nhượng mua bán cầu thủ quốc tế và ghi danh các cầu thủ dưới 18 tuổi.

Ðội bóng Barcelona trước trận đấu với Real Madrid diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, ngày 24 Tháng Ba, 2014. (Hình: Gerard Julien/AFP/Getty Images)

“Cuộc điều tra cho thấy vài cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi được ghi danh thi đấu trong các giải bóng tròn có sự tham dự của đội Barcelona qua các thời kỳ khác nhau từ năm 2009 đến 2013.”

FIFA không xác định rõ khi nào lệnh cấm này có hiệu lực, nhưng nếu áp dụng ngay lúc này, Barcelona không thể nào ký kết hợp đồng với các cầu thủ trong mùa Hè 2014 cũng như mùa chuyển nhượng vào Tháng Giêng 2015.

Hình phạt này gây khó khăn cho Barcelona vì hai thủ môn hàng đầu của họ là Victor Valdes và Jose Manuel Pinto và cả Carles Puyol đều hết hợp đồng vào mùa Hè này.

Thêm nữa, ngoài cấm chuyển nhượng cầu thủ, Barcelona còn bị phạt $500,000 USD mặc dù ban lãnh đạo Barcelona quyết định kháng án lên tòa Kháng Án Thể Thao. (TD)

MỚI CẬP NHẬT