Friday, March 29, 2024

Ai chạy đua giành chiếc ghế chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ?

TỔNG HỢP – Đội tuyển Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ 1986 vắng mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga khi thi đấu bạc nhược để thua đội đứng bét bảng Trinidad and Tobago với tỷ số 1-2 ở trận đấu cuối cùng vòng Hex của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF). Đội tuyển có được chiếc vé thứ ba đến Nga là Panama. Riêng đội Honduras dù được đá hai trận playoffs nhưng cũng không thể có vé đến Nga sang năm khi để thua Australia, đội tuyển thứ 5 đại diện Châu Á, với tổng tỷ số 2-0 (lượt đi hòa 0-0, lượt về Honduras thua 0-2).

Trước tình thế bi đát này và chịu sự chỉ trích không ít từ các cổ động viên đội tuyển Mỹ cũng như báo chí trong nước, khiến cho chủ tịch đương nhiệm của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati phải tuyên bố sẽ không tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ tới đây sau hơn một thập niên ngồi ở vị trí này.

Sunil Gulati, được xem như vị chủ tịch lâu đời của Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ, tuyên bố với hệ thống truyền hình ESPN là ông sẽ không tiếp tục tái tranh cử nhiệm kỳ tới cho chức vụ chủ tịch liên đoàn.

Ông cho biết vào ngày Thứ Hai vừa qua: “Tôi mất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này và thảo luận với những người khác – trong số này nhiều người nói tôi nên tiếp tục tranh cử. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ điều tốt nhất đối với cá nhân, và đối với liên đoàn, là tìm người mới khác đảm nhận chức vụ này.”

Ông Carlos Cordeiro của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Quyết định của ông Gulati sẽ chấm dứt 12 năm đứng đầu cơ quan đầu não của bóng tròn Mỹ cùng những vị trí khác nhau ngoài liên đoàn.

Dưới thời Gulati, môn thể thao phổ thông nhất trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ – về thu nhập tài chính, tạo cơ hội cho thi đấu cho các cầu thủ nữ, và xác định cũng như nâng tầm vị thế của Hoa Kỳ trong làng bóng tròn thế giới. Tuy nhiên, Gulati cũng chính là người phải chịu trách nhiệm khi đội tuyển nam Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup 2018, lỡ cơ hội góp mặt cuộc tranh tài tại giải bóng tròn cao nhất hành tinh lần đầu tiên kể từ 1986.

Nếu Hoa Kỳ không thua trước Trinidad and Tobago trong trận đấu cuối cùng của vòng Hex diễn ra vào Tháng Mười vừa qua, gần như chắc chắn ông Gulati sẽ tiếp tục ngồi chiếc ghế chủ tịch cho nhiệm kỳ tới.

Thế nhưng, đội tuyển Mỹ với những cầu thủ từng thi đấu ở Châu Âu nhưng lại trôi giạt về MLS đầu quân cho các đội bóng với mức lương thật cao nhưng thi đấu thật tồi tệ cứ như là “chân gỗ” không biết làm sao đưa banh vào lưới đối phương như Altidore, Clint Dempsey… cùng nhưng cầu thủ luống tuổi nhưng vẫn được huấn luyện viên bấy giờ Bruce Arena tin dùng, đã thật sự gây thất vọng khi phải ngồi nhà làm khán giả xem World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ. Một mình cầu thủ trẻ Pulisic không thể gánh nổi một đoàn tàu gồm những toa rệu rã như thế.

Nhưng cuối cùng chính ông Gulati lại là người gánh trách nhiệm sau khi huấn luyện viên Bruce Arena từ chức vì thành tích tệ hại của mình.

Gulati nhận những chỉ trích kịch liệt từ nhiều phía… các cổ động viên, báo chí truyền thông cùng những giới chuyên môn của Hoa Kỳ. Và trước áp lực đè nặng này, ông Gulati cảm thấy rằng việc tiếp tục ra tranh cử cho nhiệm kỳ kế tiếp là điều không thể.

Ông tuyên bố: “Việc thất bại trước Trinidad là điều đau đớn, tiếc nuối và dẫn đến nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Và thật lòng, tôi nghĩ vào thời điểm này, thất bại đó đã làm mờ nhiều việc cũng quan trọng khác không kém. Vì thế công bằng hay không, tôi chấp nhận tất cả và nghĩ đến lúc tìm kiếm một cá nhân mới.”

Vào thời điểm này, Gulati cho biết không ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào khác. Và cho dù bất cứ ai ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Mỹ, chắc chắn sẽ có nhiều hợp tác với vị tiền nhiệm của mình, mặc dù ông Gulati vẫn là thành viên của Hội Đồng Cố Vấn FIFA quyền lực và là chủ tịch ủy ban vận động tổ chức World Cup 2026 chung của Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Đem World Cup trở lại Hoa Kỳ cho lần đầu tiên kể từ 1994 là mục tiêu lâu dài của Gulati và hầu hết mọi người đều dự đoán và tin tưởng World Cup 2026 sẽ được FIFA trao cho ba quốc gia vùng Bắc Mỹ tổ chức.

Bà Kathy Carter, chủ tịch Soccer United Marketing, tuyên bố ra ứng cử chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ nhiệm kỳ tới đây. (Hình: Getty Images)

“Tôi sẽ mất nhiều thời gian cho đến sáu tháng tới đây để giành được quyền tổ chức World Cup 2026 về cho Hoa Kỳ và cả Canada cùng Mexico,” Gulati tuyên bố như thế khi đề cập đến cuộc bỏ phiếu của đại hội đồng FIFA diễn ra vào ngày 13 Tháng Sáu tới đây.

Trở lại việc ông Gulati quyết định không tiếp tục ra tranh cử chiếc ghế chủ tịch USSF (United State Soccers Federation – Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ)

Quyết định của ông Gulati dẫn đến cuộc chạy đua giành chiếc ghế số một bóng tròn Mỹ được mở rộng cho tất cả. Cho đến thời điểm hiện tại, có đến tám ứng cử viên đã tuyên bố sẽ ra tranh cử với hy vọng được thay thế Gulati, và danh sách 8 ứng cử viên này có thể được chia ra làm hai nhóm: Nhóm những ứng cử viên từng ra sân thi đấu cấp cao của bóng tròn Mỹ nhưng lại ít kinh nghiệm về việc điều hành và những người tuy không phải là cầu thủ nhưng lại có kinh nghiệm về việc điều hành.

Tuy nhiên đến ngày 12 Tháng Mười Hai, 2017 tới đây là thời hạn chót cho các ứng cử viên đệ trình đầy đủ giấy tờ cần thiết, vượt qua được kiểm tra về lai lịch (background) và có được ba lá thư đề cử theo yêu cầu.

Sau đây là nhân vật tuyên bố ra tranh cử ghế chủ tịch USSF và dự đoán khả năng thắng cử:

Carlos Cordeiro (khả năng thắng cử: 28%), Eric Wynald (23%), Kathy Carter (15%), Steve Gans (15%), Kyle Martino (13%), Mike Winograd (2%), Paul Caligiuri (1%), Paul Lapointe (1%).

Ngoài ra còn kể đến cựu nữ thủ môn tuyển thủ Mỹ lắm điều tai tiếng trong thời gian vừa qua là Hope Solo cũng đăng trên facebook của mình là sẽ ra tranh cử chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ.

Như đã đề cập chỉ đến ngày 12 Tháng Mười Hai, 2017 mới biết chắc ai sẽ chính thức là ứng cử viên thay thế cho ông Gulati, còn tất cả các nhân vật nêu trên đều là dựa theo lời tuyên bố ra tranh cử của họ mà thôi. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT