Friday, April 19, 2024

Anh và Colombia đều thắng đậm, Nhật cầm chân Senegal

Ba trận Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu


Trong ba trận World Cup hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, có một trận của Bảng G và hai trận của Bảng H, trong đó có hai trận thắng đậm, đó là Anh hạ Panama 6-1 và Colombia hạ Ba Lan 3-0.

Anh thắng đậm hy vọng đoạt ngôi đầu bảng

Trận Anh gặp Panama, đội yếu nhất trong bảng, cho thấy rõ ý đồ của các cầu thủ Quần Đảo Sương Mù, đó là, thắng càng đậm càng tốt, với hy vọng tranh ngôi đầu Bảng G với Bỉ, vì hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, Bỉ thắng đậm Tunisia 5-2.

Ngay từ phút thứ 8, Anh được quả phạt góc, cầu thủ Kieran Trippier câu bóng vào trước khung thành Panama để John Stones nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới thủ môn Jaime Penedo, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút 22, một cầu thủ Panama phạm lỗi trong vùng cấm địa, trọng tài cho Anh hưởng quả phạt đền, và Harry Kane nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 36, từ ngoài vùng cấm địa, Jesse Lingard của Anh lại sút tung lưới Panama, nâng tỉ số lên 3-0.

Đến phút 40, trong một pha hỗn loạn trước khung thành thủ môn Jaime Penedo, cầu thủ John Stones của Anh đứng ngay khung thành, dùng đầu hất bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 4-0.

Đến phút 43, Anh lại được một quả phạt đền nữa, do một cầu thủ Panama phạm lỗi trong vùng cấm địa, và thủ quân Harry Kane một lần nữa sút thành công quả phạt đền, nâng tỉ số trận đấu lên 5-0.

Phút 62, Harry Kane sút bóng về hướng khung thành Panama, bóng trúng chân một hậu vệ Panama, đổi hướng, đi vào lưới, trong khi thủ mông Jaime Penedo đã lố, nâng tỉ số lên 6-0.

Đến phút 78, Panama mới gỡ được một bàn danh dự, nhờ cú đá phạt từ xa, bóng đi vào vùng cấm địa, thủ quân Filipe Baloy chạy theo, rướn chân đẩy bóng vào lưới thủ môn Jordan Pickford.

Tỉ số 6-1 được giữ cho tới hết trận đấu.

Cầu thủ Moussa Wague (số 22) ngay giây phút nâng tỉ số lên 2-1 cho Senegal. (Hình: AP Photo/Mark Baker)

Nhật và Senegal cùng kiếm 1 điểm

Trước trận đấu của Bảng H này, ai cũng nghĩ Senegal, có sức vóc và chiều cao hơn các cầu thủ Nhật, sẽ cho các cầu thủ xứ Phù Tang phơi áo.

Nào ngờ, hai bên đá ngang ngửa, và các cầu thủ Châu Phi bị các cầu thủ Châu Á cầm chân với tỉ số 2-2.

Phút 11, cầu thủ Youssouf Sabaly của Senegal có bóng trong vùng cấm địa, sút vào khung thành Nhật, thủ môn Eiji Kawashima đẩy bóng ra, nhưng lại trúng đầu gối cầu thủ Sadio Mane của Senegal, bóng bay vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho Senegal.

Phút 34, các cầu thủ Nhật gỡ huề 1-1, khi cầu thủ Takashi Inui có bóng trong vùng cấm địa Senegal, sút mạnh qua nhiều cầu thủ, bóng đi cong vào góc trái khung thành thủ môn Khadim N’Diaye, san bằng tỉ số.

Tỉ số này được giữ cho hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Nhật và Senegal thay nhau tấn công, nhưng phải đến phút 71 Senegal mới nâng tỉ số lên 2-1, khi một cầu thủ Senegal từ gần vạch vôi cuối sân gần khung thành Nhật đưa bóng lên, một cầu thủ Senegal hụt bóng, nhưng một cầu thủ khác, Moussa Wague, từ bên cánh trái khung thành Nhật chạy xuống, sút bóng rất căng, bóng vào lưới thủ môn Eiji Kawashima.

Phút 78, trong một pha tấn công vào khung thành Senegal, một cầu thủ Nhật chuyền bóng vào gần khung thành, thủ môn Khadim N’Diaye nhào ra, hụt bóng, bóng về chân một cầu thủ Nhật, cầu thủ này chuyền vào trước khung thành, cầu thủ Keisuke Honda đứng sẵn, đưa bóng vào lưới Senegal, san bằng tỉ số 2-2.

Cú sút của cầu thủ Juan Cuadrado (số 11) nâng tỉ số lên 3-0 cho Colombia. (Hình: Richard Heathcote/Getty Images)

Colombia thắng đậm Ba Lan 3-0, vẫn còn hy vọng

Trong trận thứ nhì của Bảng H, các cầu thủ Colombia chơi một trận xuất sắc, hạ đậm Ba Lan 3-0, và vẫn còn hy vọng đi tiếp vào vòng 16.

Trong lượt trận đầu tiên, cả Colombia lẫn Ba Lan đều thua Nhật và Senegal 2-1.

Cho nên, họ phải quyết thắng trong trận này để lấy 3 điểm, còn nếu huề, coi như hai đội về nước.

Tuy vậy, phải đến phút 40 tỉ số trận đấu mới được mở, mặc dù Colombia tấn công nhiều hơn.

Trong một pha tấn công, từ trong vùng cấm địa, James Rodriguez bấm bóng cao vào trước khung thành Ba Lan, cầu thủ Yerry Mina nhảy lên đội đầu, đưa bóng vào lưới thủ môn Wojciech Szczesny, mở tỉ số trận đấu.

Đến phút 69, đang chạy tới mép vùng cấm địa Ba Lan, Radamel Falcao nhận được đường chuyền của đồng đội, anh bình tĩnh đẩy thêm một bước, thủ môn Ba Lan nhào ra, anh dùng mép ngoài chân phải sửa bóng về bên phải khung thành Ba Lan, bóng lăn vào lưới, 2-0 cho Colombia.

Phút 75, đang chạy giữa sân, cầu thủ Juan Cuadrado của Colombia nhận đường bóng từ đồng đội sát biên chuyền vào, anh đi bóng nhanh xuống khunh thành Ba Lan, mặc dù bị hai cầu thủ đối phương kẹp sát, và rồi thủ môn Wojciech Szczesny tiến ra khép góc, nhưng tiền đạo cánh đang khoác áo cho câu lạc bộ Juventus của Ý vẫn khẩy được bóng vào lưới Ba Lan.

Kết quả 3-0 nghiêng về Colombia được giữ cho tới hết trận đấu.

Sau trận này, với hai trận thua, Ba Lan hết hy vọng đi tiếp.

Với Colombia, hiện có trong tay 3 điểm, và họ sẽ gặp Senegal vào ngày 28 Tháng Sáu.

Nếu muốn đi tiếp, Colombia cần phải thắng hoặc ít nhất là huề. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT