NYON, Thụy Sĩ (NV) – Ông Aleksander Ceferin, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) cho biết Anh và Ireland đã được xác nhận là đồng chủ nhà của Euro 2028, còn Euro 2032 được tổ chức ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, theo CNN Sports, ngày 10 Tháng Mười.
Anh và Ireland không bị phản đối sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định rút lui để đồng đăng cai Euro 2032 với Ý.

Euro 2028 sẽ được tổ chức trên 10 địa điểm – sáu ở Anh, một ở Wales, một ở Scotland, một ở Northern Ireland và một ở Ireland.
Các sân vận động tổ chức Euro 2024 là sân Cardiff ở Wales, Wembley và Tottenham Hotspur ở London, Etihad của Manchester City, St. James của Newcastle, Villa ở Birmingham, Hampden ở Glasgow, và Aviva ở Dublin.
Sân vận động mới của Everton là Casement Park ở Belfast cũng được đưa vào danh sách nhưng chưa được xây dựng.
Anh và Scotland từng tổ chức các trận đấu cho Euro 2020, nhưng năm 2028 sẽ là lần đầu tiên Northern Ireland, Ireland, và Wales đăng cai một giải bóng đá lớn.
Sân vận động Wembley ở London đã tổ chức trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý, một trận đấu bị hủy do một số cổ động viên không có vé đã tràn vào sân gây ra tình trạng hỗn loạn. Sân vận động Wembley có khả năng sẽ đăng cai trận chung kết vào năm 2028.
Theo Hiệp Hội Bóng Đá Anh (FA) – cơ quan quản lý bóng đá Anh – sẽ có khoảng 3 triệu vé được bán cho Euro 2028, nhiều hơn bất kỳ Giải Vô Địch Châu Âu nào khác trước đây.

Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu cạnh tranh giá thầu với Anh và Ireland, nhưng tuần trước quyết định tập trung sự chú ý vào Euro 2032, với Ý là nước đầu thầu duy nhất còn lại.
Ý trước đây đã hai lần đăng cai tổ chức Giải Vô Địch Châu Âu vào năm 1968 và 1980.
Sân vận động Olympic Ataturk của Istanbul từng tổ chức nhiều trận bóng đá lớn, bao gồm cả trận chung kết Champions League năm ngoái.
Giải vô địch Châu Âu 2024 sẽ được tổ chức tại Đức, với đương kim vô địch là Ý. (KV) [đ.d.]















































































































