Tuesday, March 19, 2024

Atletico Madrid vô địch Siêu Cúp Châu Âu 2018

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Tư, 15 Tháng Tám 2018, trên sân vận động trung lập A. Le Coq Arena ở Tallinn, Estonia diễn ra trận tranh Siêu Cúp Châu Âu (UEFA Super Cup) giữa hai nhà vô địch Champions League và Europa League là Real Madrid và Atletico Madrid.

Đây là giải Siêu Cúp Châu Âu lần đầu tiên diễn ra tại Estonia.

Huấn luyện viên Julen Lopetegui thay thế cho Zidane của Real Madrid – đương kim vô địch Champions League – có khởi đầu tệ hại khi Real Madrid bị đội bóng láng giềng Atletico Madrid đá bại với tỷ số 4-2.

Không Ronaldo, không Zidane và không cúp vô địch!

Mọi người đều biết trước trận tranh Siêu Cúp Châu Âu vào ngày Thứ Tư đề cập ở trên rằng Real Madrid ra sân lần này không có cả hai huấn luyện viên Zinedine Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo.

Điều mà chúng ta không biết là đội vô địch Champions League bước ra sân mà bộ tứ phòng thủ của Real Madrid chơi quá tồi và bị xé toang bởi sự chói sáng của tiền đạo Diego Costa của Atletico Madrid.

Và mỗi lần Real Madrid bị lủng lưới trong trận đấu bị đối phương đá bại 4-2 trên sân A. Le Cog Arena ít nhất đều có một lỗi lầm từ hàng phòng thủ này.

Toni Kroos của Real Madrid bị truy cản bởi Diego Costa của Atletico Madrid trong trận đấu Siêu Cúp Châu Âu giữa hai đội diễn ra tại Tallinn, Estonia ngày 15 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Ở trận đấu này, sẽ là sai lầm nếu người ta chỉ trích đổ hết trách nhiệm cho huấn luyện viên Julen Lopetegui là không thi thố tài năng gì để cho các cầu thủ của mình thi đấu coi cho được trong trận ra quân đầu tiên của đội bóng do mình dẫn dắt.

Cái chết, thuế khóa và việc bị Atletico đánh bại trong trận chung kết Siêu Cúp Châu Âu – là ba mối quan tâm hàng đầu trong đời sống đối với các cổ động viên của Real Madrid. Hệ quả, việc thất bại này sẽ làm tăng thêm mối căng thẳng, sự lo lắng, cũng như niềm tin vào đội bóng Bernabeu trước mùa bóng mới.

Giờ đây mọi người đều tự hỏi Real Madrid sẽ thi đấu như thế nào mà không có Zidane, không có Ronaldo?

Điều cuối cùng mà những cổ động viên đội Real Madrid được chứng kiến là sự thi đấu thiếu tổ chức, thiếu gắn kết, của các cầu thủ mà họ mong đợi.

Điều đáng nói nhất là Real Madrid lại để thủng lưới sớm nhất trong lịch sử Super Cup. Tiền đạo Costa chỉ cần 49 giây là ghi được bàn thắng khi lợi dụng được không phải một, không phải hai mà là ba lỗi lầm của hàng phòng ngự Real Madrid từ Sergio Ramos đến Raphael Varane và thủ môn Costa Rica, Navas.

Costa mở tỷ số cho Atletico Madrid với pha đi bóng qua cặp hậu vệ Sergio Ramos và Raphael Varane rồi tung cú dứt điểm chính xác từ góc hẹp cho dù Navas có khép góc nhưng lại chậm chạp trong phản ứng cản phá.

Mặc dù Real Madrid có được thủ môn Thibaut Courtois nhưng lại không thể thi đấu ở Estonia, một giải Siêu Cúp Châu Âu là cơ hội tốt cho thủ môn mới này thể hiện tài năng của mình.

Tiền đạo Diego Costa (phải) của Atletico Madrid ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu tranh Siêu Cúp Châu Âu giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn tại Tallinn, Estonia ngày 15 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Trở lại trận đấu, bất ngờ bị dẫn trước, Real Madrid chỉnh đốn lại đội hình chơi tập trung hơn và liên tục tạo ra sức ép lên khung thành đối phương và tiền đạo Gareth Bale hoạt động không mệt mỏi, nổi bật trên sân với những pha dẫn banh thật nhanh thoát xuống rồi tung những đường banh chuyền cho đồng đội. Mãi đến phút 27, Bale có banh từ sát lằn vôi cánh phải dẫn qua một cầu thủ rồi thoát nhanh xuống, chuyền banh bổng vào ngay trước khung thành cho đồng đội Karim Benzema thực hiện cú đánh đầu hoàn hảo đưa banh vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Lên tinh thần, các cầu thủ áo trắng gia tăng sức ép hơn sau đó và nếu may mắn hơn Real Madrid có thêm bàn thắng từ Marco Asensio trong thời gian còn lại của hiệp đầu.

Bước sang hiệp nhì, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, Luka Modric được tung vào sân và Real Madrid tiếp tục lối chơi tấn công luôn tạo sức ép lên khung thành thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid. Và phút 63 trong đợt công hãm như thế, hậu vệ áo trắng sọc đỏ Juanfran trong khi nhảy lên dùng đầu tranh chấp bóng với đối thủ từ quả đá phạt góc ở cánh phải, để banh chạm tay trong vùng cấm địa. Trọng tài chỉ chấm 11m và Sergio Ramos không bỏ lỡ cơ hội tốt nâng tỷ số lên 2-1 về cho Real Madrid.

Tuy nhiên điều Real Madrid làm tới đây là chấm hết. Các cầu thủ Bernabeu không thể nào bảo vệ được tỷ số mong manh này khi hậu vệ Marcelo lại phạm lỗi lầm ở ngay đường vôi biên gần cuối sân để mất banh cho Juanfran và Angel Correa kết hợp một hai rồi kiến tạo cho Costa sút tung lưới Real Madrid quân bình tỷ số 2-2 ở phút 79. Tỷ số hòa 2-2 không thay đổi khi kết thúc 90 phút thi đấu buộc cả hai phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút.

Vận may không đến với Real Madrid trong hai hiệp phụ khi những cú sút của các tiền đạo áo trắng đều không thể buộc thủ môn Atletico vào lưới lượm banh. Trái lại Real phải nhận trái đắng ở phút 99, trong đợt công hãm lên vùng cấm địa Real Madrid, Thomas Partey từ cánh trái chuyền ngược đường banh vào giữa vừa tầm cho Saul Niquez bắt vô-lê như chớp đưa banh vào lưới thủ môn Navas đảo ngược tình thế về cho Atletico.

Chưa dừng lại ở đó, phút 104, lưới của Real Madrid thủng thêm trái thứ tư với sự tỏa sáng của tiền đạo Costa tạo điều kiện cho Koke sút tung lưới Navas ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 về cho đội nhà Atletico Madrid.

Đá bại Real Madrid 4-2 thầy trò huấn luyện viên Simeone có lần thứ ba vô địch Siêu Cúp Châu Âu sau hai lần trước vào năm 2010 và 2012. Trong khi đó, mất cơ hội giơ cao cúp vô địch lần này, Real Madrid không thể san bằng kỷ lục 5 lần đăng quang mà Barcelona và AC Milan cùng nắm giữ. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT