DALLAS, Texas (NV) – Khi đội tuyển Pháp chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay thần đồng Lamine Yamal, nhưng ở khu kỹ thuật là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai ngôi sao lớn dẫn dắt hai đội: Didier Deschamps và Luis de la Fuente, theo Daily Mail ngày 11 Tháng Bảy.
Một người dẫn dắt tuyển Pháp suốt gần 15 năm, giành mọi danh hiệu lớn và luôn biết cách đưa đội bóng tiến sâu ở các giải đấu. Người còn lại từng lặng lẽ xây dựng cả hệ thống bóng đá trẻ Tây Ban Nha trước khi đưa La Roja trở lại đỉnh cao Châu Âu. Họ đại diện cho hai trường phái khác nhau, hai cách xây dựng đội bóng khác nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu: Chiến thắng.

Deschamps biến người Pháp hào hoa thành cỗ máy thực dụng
Didier Deschamps luôn là một trong những huấn luyện viên gây nhiều tranh cãi nhất bóng đá thế giới. Ông bị chỉ trích là người đánh mất chất hào hoa, đẹp mắt của bóng đá Pháp, nhưng bù lại luôn được xem là chiến lược gia giúp Pháp luôn đạt kết quả tốt nhờ lối chơi thực dụng.
Trong hơn một thập niên dẫn dắt tuyển Pháp, ông Deschamps đưa Les Bleus vào chung kết Euro 2016, vô địch World Cup 2018, chung kết World Cup 2022 và giờ tiếp tục góp mặt ở bán kết World Cup 2026.
Deschamps xây dựng đội Pháp dựa trên ba yếu tố: Tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ; khả năng chuyển trạng thái nhanh; tâm lý thi đấu ổn định. Rất hiếm khi ông Deschamps để đội bóng chơi mạo hiểm.
Tại World Cup năm nay, Pháp là một trong những đội để thủng lưới ít nhất và thể hiện lối chơi hiệu quả nhất.
Trước Morocco ở tứ kết, Pháp không kiểm soát bóng quá vượt trội nhưng vẫn thắng 2-0 nhờ khả năng tận dụng cơ hội gần như hoàn hảo và đó là phong cách của Deschamps.
Luis de la Fuente, người hồi sinh bản sắc Tây Ban Nha
Nếu Deschamps là hiện thân của bóng đá thực dụng thì Luis de la Fuente đại diện cho sự kế thừa truyền thống kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ ông đã hiện đại hóa tiki-taka nổi tiếng của Tây Ban Nha thành lối chơi kiểm soát chọn thời điểm hạ gục con mồi.
Thay vì chuyền bóng vô tận như giai đoạn 2008-2012, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente chơi trực diện hơn, tốc độ hơn và sẵn sàng phản công khi có khoảng trống.
Đây chính là điều giúp La Roja trở nên khó lường thể hiện rõ qua hai chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Bỉ.

Lối chơi thời Luis de la Fuente biến đội hình có Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fabian Ruiz hay Dani Olmo… với nhiều phương án xuyên phá hơn hẳn.
Không ít chuyên gia cho rằng đây là phiên bản cân bằng nhất của Tây Ban Nha trong gần một thập niên cùng chuỗi 36 trận bất bại. Điều đáng nể hơn là phần lớn những cầu thủ hiện tại đều từng làm việc với Luis de la Fuente từ các đội U.19, U.21 nên ông hiểu họ hơn bất kỳ ai.
Pháp thời Deschamps bị Tây Ban Nha dưới trướng Luis de la Fuente qua mặt ở bán kết Euro 2024 với tỉ số 2-1 trong đó có bàn gỡ hòa 1-1 tuyệt đẹp của “tiểu tướng” Yamal.
Nay thì hai huấn luyện viên và các cầu thủ quá hiểu từng sở trường, sở đoản của nhau. Thế nên ván cờ của hai ông thầy có hai nước đi khác nhau sẽ rất thú vị. (Yến Nhi) [dt]





































































































































