Friday, April 19, 2024

Bàn thắng muộn của McTominay giúp Man Utd vào tứ kết FA Cup

MANCHESTER, Anh (NV) – Cầu thủ Scott McTominay vào thay trong hiệp phụ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Manchester United và West Ham hôm Thứ Ba, 9 Tháng Hai, giúp đội chủ nhà vào tứ kết FA Cup.

Theo ESPN, đây là lần thứ bảy liên tiếp Manchester United vào tứ kết giải này.

Cầu thủ Scott McTominay (số 39) vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong khi thủ môn Lukasz Fabianski nằm thất vọng. (Hình: Martin Rickett/Pool via AP)

Trong hiệp một của trận đấu diễn ra tại Old Trafford, cả hai đội đều chơi “thiếu lửa” và có rất ít cơ hội ghi bàn.

Nhưng McTominay cuối cùng cũng đã phá tan được sự tẻ nhạt bằng một cú sút thấp hiểm hóc sau pha chuyền bóng khôn khéo của Marcus Rashford ở phút 97.

Trước đó, Manchester United bỏ lỡ nhiều dịp với những pha đi bóng tinh tế và sáng tạo của trung vệ Bruno Fernandes, cầu thủ dự bị vào chơi ở phút 73.

Cơ hội duy nhất để ghi bàn khi tiền đạo Marcus Rashford đón banh từ hậu vệ Victor Lindelof chuyền từ dưới sân lên.

Marcus dẫn banh vào giữa sân trước khung thành đối phương, nhưng bị thủ môn Lukasz Fabianski, người Ba Lan, cản phá bằng một phản xạ xuất sắc.

Trong suốt hơn 90 phút của trận đấu, Fabianski giữ khung thành của West Ham nguyên vẹn.

Đối với huấn luyện viên David Moyes, người từng dẫn dắt đội Manchester United, đây là trận đấu ông hy vọng có chiến thắng cho đầu tiên cho West Ham khi trở lại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, ông đã thất vọng vì cú đánh đầu của hậu vệ Craig Dawson trước khung thành đối phương, nhưng không ghi được bàn thắng vào phút cuối của trận đấu.

Đội khách cũng kém may mắn trong trận này vì hai cầu thủ chính của dàn hậu vệ bị thương. Hậu vệ Angelo Ogbonna bị thương sau cú va chạm đầu với tiền vệ Anthony Martial của Manchester United ở những phút đầu của trận đấu, phải ra sân. Hậu vệ Issa Diop vô thay thế cũng bị thương sau đó.

Diop được thay thế bằng cầu thủ dự bị thứ 5, Ryan Fredericks, vào giờ nghỉ giải lao – sự thay thế đầu tiên ở các giải bóng đá Anh kể từ khi một quy tắc mới được áp dụng để bảo vệ sự an toàn của cầu thủ. Quy tắc được đưa ra khi mùa giải 2019-20 bắt đầu lại vào Tháng Sáu để bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và FIFA cho phép tiếp tục sử dụng trong mùa giải này.

Scott McTominay (trái) của Manchester United tranh bóng với Tomas Soucek của West Ham. (Hình: Martin Rickett/Pool via AP)

“Chúng tôi lẽ ra phải kết thúc trận đấu sớm hơn và kết thúc trong 90 phút nhưng đôi khi điều đó không xảy ra,” huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United nói. “Chúng tôi cần phải thắng và giữ vững tinh thần bởi vì nhuệ khí đã giảm sau trận đấu với Everton. Thật khó để thi đấu nhưng các cầu thủ đã thực sự tập trung và chơi hết mình.”

Trận đấu kết thúc khi Declan Rice đưa bóng đi trong một pha đột phá hiếm hoi của West Ham, dàn tấn công của Manchester United đã vượt lên trước với quả tạt ngang của Fred chuyền cho trung vệ McTominay được tiền vệ Rashford chạy song song che tầm nhìn của đối phương.

McTominay lừa banh xuống cách khung thành 12 mét, sút tung lưới West Ham mở tỉ số ở phút 97. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT