Wednesday, April 24, 2024

Bên lề World Cup: Anh thắng sút luân lưu và Neymar ‘ăn vạ’

Trong tất cả các lần phải phân định kết quả bằng loạt sút penalty tại World Cup trước kia đội tuyển Anh đều luôn luôn thất bại.

Hôm Thứ Ba, 3 Tháng Bảy, tại trận vòng 16 cuối cùng trên sân Spartak, Moscow, lần đầu tiên  Anh có được may mắn là người chiến thắng ở cuộc chiến đầy may rủi này trong trận đấu với Colombia.

Sau trận đấu không mấy đẹp mắt kéo dài 120 phút kết thúc với tỷ số 1-1 Anh thắng 4-3 trong màn sút phạt đền luân lưu và vào tứ kết gặp Thụy Điển.

Nhiều tin nhắn nặc danh trên mạng xã hội Twitter đã dọa giết 2 cầu thủ Mateus Uribe và Carlos Bacca,  của Colombia, hai người đã sút hỏng trái đá luân lưu.

Chuyện dài “ăn vạ” của Neymar

Neymar được cho là “ăn vạ” trong trận Brazil thắng Mexico 2-0. (Hình: Getty Images)

Trao đổi với ESPN, cựu danh thủ bóng đá Đức Lothar Matthaus ngạc nhiên khi Neymar liên tục ăn vạ trên sân. Ông cho rằng tiền đạo Brazil 26 tuổi này có thừa phẩm chất để tỏa sáng thay vì dùng chiêu trò như thế.

Theo Matthaus: “Neymar không cần phải ăn vạ trên sân, anh ấy thật sự xuất sắc, tôi đánh giá Neymar nằm ở top 5 cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Tại sao anh ấy phải cần đến sự trợ giúp của ăn vạ?”

Tiền vệ lừng danh một thời của bóng đá thế giới khẳng định: “Điều đó không mang lại hình ảnh đẹp cho Neymar. Diego Maradona không hành động như vậy, Lionel Messi cũng thế. Bóng đá thế giới rất cần cầu thủ giỏi như Neymar, nhưng không hoan nghênh chiêu trò ăn vạ trên sân.”

Trận đấu giữa Brazil-Mexico trong khuôn khổ vòng 16 đội, Neymar gây tranh cãi lớn ở tình huống phút 70. Ngôi sao 26 tuổi va chạm với Miguel Layun, sau đó lăn lộn, ôm mặt đau đớn. Huấn luyện viên Tite, đồng đội và cổ động viên rất lo khi thấy Neymar kêu gào trên sân.

Màn lăn lộn của Neymar khiến trọng tài chính quyết định tạm dừng trận đấu để xem lại màn hình và sau đó, ông quyết định không thổi phạt Layun. Neymar lập tức bật dậy, chơi bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xem lại băng hình ghi chậm, Layun có vẻ cố tình giẫm vào mắt cá chân của Neymar. Dù vậy, tác động không quá mạnh để một cầu thủ chuyện nghiệp có thể đau đớn đến thế. Ngay báo chí Brazil cũng chế diễu Neymar ôm đầu đau vì bị đạp trúng chân và chê trách là chuyện này chỉ làm mất thời giờ của trận đấu.

“Đây là bóng đá, nếu anh ấy không muốn va chạm thì đi tìm việc khác mà làm. Nếu muốn nằm sân nhiều như thế thì tốt nhất nên về nhà và ngủ đi,” Layun cay cú khi nói đến tình huống diễn kịch của Neymar.

Cùng quan điểm với Layun, Maradona lên tiếng khuyên nhủ: “Neymar là ngôi sao lớn, dù còn nhiều khiếm khuyết. Dù vậy, cậu ấy nên thay đổi cách chơi bóng, đừng nên ăn vạ quá nhiều và lộ liễu trên sân nữa.” (HC)

MỚI CẬP NHẬT