Friday, April 19, 2024

Bị cấm mặc bikini chơi bóng chuyền bãi biển, 2 ngôi sao Đức tẩy chay FIVB World Tour

DOHA, Qatar (NV) – Lệnh cấm các nữ vận động viên mặc bikini trong cuộc thi đấu bóng chuyền bãi biển của Qatar khiến nhiều ngôi sao của bộ môn này tẩy chay giải FIVB World Tour dự trù được tổ chức tại vương quốc Trung Đông này.

Theo tuần báo Newsweek hôm Thứ Ba, 23 Tháng Hai, Karla Borger, ngôi sao bóng chuyền bãi biển của Đức từng đoạt huy chương bạc tại Thế Vận Hội 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil, và đồng đôi của cô, Julia Sude, tuyên bố sẽ không tham gia giải này tại thủ đô Doha vào Tháng Ba vì Qatar là “quốc gia duy nhất” cấm các đấu thủ mặc Bikini trên sân.

Hai ngôi sao bóng chuyền bãi biển của Đức, Karla Borger (trái) và Julia Sude. (Hình: FIVB)

Qatar bắt buộc các vận động viên nữ phải mặc áo sơ mi và quần dài.

Borger nói với đài phát thanh Deutschlandfunk hôm Chủ Nhật rằng: “Chúng tôi tới đó để thi đấu, nhưng bị ngăn cản không cho mặc bikini, trang phục truyền thống của môn chơi bóng chuyền trên bãi biển. Đây thực sự là quốc gia duy nhất và là giải đấu duy nhất mà chính phủ của nước sở tại áp đặt chúng tôi phải theo cách của họ, chúng tôi phản đối điều đó. Chúng tôi đang tự hỏi liệu có cần thiết phải tổ chức một giải đấu ở đó hay không.”

Hiệp Hội Bóng Chuyền Qatar (QVA) phản ứng trước thông tin này bằng cách giải thích rằng họ “cam kết bảo đảm rằng tất cả các vận động viên đều cảm thấy được chào đón và thoải mái tại sự kiện diễn ra vào tháng tới.”

Tổ chức này cho biết tất cả các vận động viên đều được tự do thi đấu tại các giải quốc tế tại Qatar.

QVA cho biết thêm: “Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về việc các vận động viên nên mặc gì tại giải FIVB World Tour.”

Qatar từng đăng cai giải bóng chuyền bãi biển nam trong bảy năm qua, nhưng sự kiện FIVB World Tour diễn ra vào tháng tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này tổ chức một giải đấu dành cho nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tạp chí Der Spiegel, hai ngôi sao người Đức cho biết họ rất vui khi “thích nghi với bất kỳ quốc gia nào” trong hoàn cảnh bình thường, nhưng sẽ không tuân theo yêu cầu của QVA.

Trong một tuyên bố gửi tới Newsweek qua email, FIVB (Liên Đoàn Bóng Chuyền Quốc Tế) cho biết họ “tôn trọng quyền của tất cả các vận động viên trong việc quyết định các sự kiện mà họ thi đấu.”

Tuy nhiên, tổ chức này nói thêm rằng họ “chỉ nhận được ý kiến tích cực” khi một “cuộc tham vấn mang tính cách dân chủ” với các đấu thủ có triển vọng tham gia giải đấu bóng chuyền trên bãi biển được tổ chức tại Qatar.

“Vào đầu Tháng Giêng, các thành viên Ủy Ban Vận Động Viên Nữ thu thập ý kiến của các vận động viên về việc tổ chức giải bóng chuyền nữ ở Doha và một cuộc khảo sát kín đáo giữa các vận động viên bóng chuyền bãi biển quốc tế cũng đã được thực hiện,” thông báo viết.

“FIVB đã làm việc chặt chẽ với QVA để cung cấp thông tin chi tiết về sự kiện này, bao gồm các yêu cầu thống nhất và các giao thức về quy tắc một cách an toàn,” thông báo viết thêm.

Ngôi sao bóng chuyền bãi biển Karla Borger. (Hình: Wikipedia.org)

Thông báo viết tiếp: “FIVB chỉ nhận được phản hồi tích cực từ cuộc tham vấn này và không có lo ngại nào về điều lệ đồng phục được nêu ra. Các cầu thủ có quyền bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ lần đầu tiên tại Doha.”

Qatar trở thành một đối thủ lớn trong các sự kiện thể thao thế giới, đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới hai năm trước và giải bóng đá thế giới các câu lạc bộ của FIFA vào đầu tháng này, bất chấp thời tiết nắng nóng kinh hoàng.

Nhiệt độ tại Qatar có thể lên đến 86 độ F ngay cả trong Tháng Ba, do đó, FIFA World Cup năm tới sẽ được tổ chức vào Tháng Mười Hai, trái ngược với thời điểm truyền thống từ Tháng Sáu đến Tháng Bảy để giảm thiểu tác động của thời tiết.

Mặc dù kém về nhân quyền, thiếu truyền thống lịch sử thể thao, và thời tiết nắng nóng gay gắt, Qatar ngày càng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn trong những thập niên gần đây khiến quốc gia này trở thành một địa điểm gây tranh cãi. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT