Friday, April 26, 2024

Bỉ thắng đậm Tunisia 5-2, Đức hy vọng sau khi thắng vào phút chót

Ba trận đấu World Cup trong ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, có kết quả như sau:

-Bỉ thắng đậm Tunisia 5-2, có 6 điểm và với hiệu số bàn thắng bại cao, chắc chắn có một vé vào vòng 16.

-Mexico thắng Nam Hàn 2-1, có 6 điểm trong tay, nhưng chưa chắc 100% vào vòng 16, vì còn nhiều yếu tố khác.

-Đức thắng Thụy Điển 2-1 vào phút chót, vẫn còn hy vọng vào vòng 16, mặc dù trước đây bị thua Mexico 0-1.

Bỉ thắng đậm Tunisia 5-2

Bỉ, với lối chơi nhanh và vũ bão, ngay khi vào trận đấu gây sức ép trên phần đất đối phương.

Phút 6, trong một pha tấn công của Bỉ vào vùng cấm địa, cầu thủ Tunisia buộc phải cản phá trái phép.

Thế là Bỉ được quả phạt đền, và cầu thủ Eden Hazard sút tung lưới Tunisia, mở tỉ số cho trận đấu.

Đến phút 16, cầu thủ Romelu Lukaku dẫn bóng vào vùng cấm địa Tunisia, mặc dù bị một hậu vệ đối phương truy cản, vẫn sút bóng vào lưới Tunisia, nâng tỉ số lên 2-0.

Dù bị dẫn trước, các cầu thủ Tunisia không nản chí, và thu ngắn cách biệt 1-2 chỉ sau 2 phút.

Phút 18, từ một quả phạt góc bên ngoài vùng cấm địa Bỉ, hậu vệ Dylan Bronn của Tunisia nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới đối phương.

Tỉ số 2-1 nghiêng về Bỉ được giữ hết hiệp một.

Vào hiệp hai, các cầu thủ Bỉ tiếp tục tấn công Tunisia.

Phút 48, từ một đường chuyền của Hazard, Lukaku chạy vào vùng cấm địa, khều bóng qua thủ môn Tunisia, nâng tỉ số lên 3-1.

Đến phút 51, Hazard vừa chạy vừa nhận bóng từ đồng đội châm vào, mặc dù bị hai cầu thủ Tunisia kèm hai bên, và sau đó là thủ môn F. Ben Mustapha lao ra, nhưng anh vẫn đưa được bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 4-1.

Đến phút 90, Michy Batshuayi của Bỉ đang chạy về phía khung thành Tunisia, một đồng đội từ bên cánh phải chuyền bóng dài vào, thế là anh rướn chân đến đưa bóng vào góc trái khung thành thủ môn F. Ben Mustapha, trước sự ngỡ ngàng của các hậu vệ Tunisia.

Phải nói là lối chơi của Bỉ rất nhanh, tỉ số trận đấu là 5-1.

Trong những phút đấu thêm, Tunisia thu ngắn cách biệt còn 5-2, nhờ cú sút của Wahbi Khazri ở phút 93.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về Bỉ.

Cầu thủ Javier Hernandez của Mexico nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 trong trận gặp Nam Hàn. (Hình: Hector Vivas/Getty Images)

Mexico thắng Nam Hàn 2-1, được 6 điểm

Về đẳng cấp, rõ ràng Mexico trên trân Nam Hàn, nhưng phải đến phút 26, Mexico mới mở được tỉ số, nhờ cú phạt đền, do một cầu thủ Nam Hàn để tay chạm bóng trong vùng cấm địa, trong một pha cản phá cầu thủ Mexico.

Cầu thủ Carlos Vela của Mexico bình tĩnh sút bóng vào giữa khung thành Nam Hàn trong khi thủ môn bay về bên phải.

Tỉ số 1-0 nghiêng về Mexico được giữ cho hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Mexico nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 66.

Trong một pha xuống bóng, cầu thủ Hirving Lozano của Mexico chuyền bóng vào vùng cấm địa cho Javier Hernandez, anh gạt bóng qua một hậu vệ Nam Hàn, và sút bóng qua người thủ môn.

Trong giờ đấu thêm, vào phút 93, Nam Hàn thu ngắn cách biệt khi cầu thủ Son Heung Min, cách khung thành Mexico khoảng 20 mét, sút mạnh, bóng đi vào lưới Mexico.

Sau trận này, Mexico được 6 điểm, Nam Hàn không được điểm nào, vì trận trước đã thua Thụy Điển 0-1.

Cầu thủ Toni Kroos (số 8) của Đức đá quả phạt vào khung thành Thụy Điển, nâng tỉ số lên 2-1. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Đức thắng vào phút chót, vẫn còn hy vọng

Trận đấu giữa Đức và Thụy Điển có thể coi là một mất một còn. Nếu Đức không thắng, coi như phải cuốn gói về nước. Thụy Điển phải thắng để có 6 điểm, bảo đảm có một vé vào vòng 16.

Ngay khi bắt đầu trận đấu, Đức đá ép sân Thụy Điển, và suốt trận, hầu như cầu thủ hai đội chỉ chơi trên phần sân Thụy Điển.

Nói chung, Thụy Điển sử dụng chiến thuật phòng ngự dày đặc, phản công nhanh, trong khi Đức tấn công tối đa.

Thế nhưng, Thụy Điển lại mở tỉ số trước ở phút 33 khi cầu thủ Ola Tolvonen, đang chạy về phía khung thành Đức, được đồng đội chuyền bóng vào, mặc dù bị hai cầu thủ Đức kẹp hai bên, vẫn khẩy bóng vào lưới Đức, mở tỉ số cho trận đấu.

Tỉ số này được giữ cho hết hiệp một.

Vào hiệp hai mới được 3 phút, Đức gỡ huề ngay.

Trong một pha hỗn loạn trước khung thành Thụy Điển, cầu thủ Marco Reus của Đức dùng đầu gối đưa bóng vào lưới đối phương. Tỉ số 1-1.

Tưởng chừng đây là kết quả cuối cùng, và Đức có thể bị loại.

Đã vậy, phút 82, cầu thủ Jerome Boateng của Đức bị thẻ vàng thứ nhì, phải rời sân. Đức chỉ còn 10 người.

Tuy nhiên, với lối đá bền bỉ, không nản chí, Đức cuối cùng chiến thắng vào phút đá bù giờ.

Phút 95, một cầu thủ Thụy Điển phạm lỗi, Đức được hưởng quả phạt bên cánh trái khung thành Thụy Điển, ngay bên ngoài vùng cấm địa.

Cầu thủ Toni Kroos đẩy bóng cho cầu thủ Marco Reus, cầu thủ này đẩy lại một chút, rồi chặn lại cho Toni sút, bóng đi hình vòng cung qua hàng rào Thụy Điển vào lưới thủ môn Robin Olsen, nâng tỉ số lên 2-1 cho Đức.

Sau trận này, Đức và Thụy Điển đều có 3 điểm trong tay, trong khi Mexico có 6 điểm.

Trận sau cùng của bảng, Đức sẽ gặp Nam Hàn, có nhiều hy vọng kiếm thêm 3 điểm.

Thụy Điển cũng có thể kiếm 3 điểm trong trận gặp Mexico.

Lúc đó, cả ba đội đều đồng 6 điểm. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT