Bóng tròn giao hữu: Nữ Mỹ đè bẹp Thụy Sĩ 5-1

TỔNG HỢP – Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ tiếp tục các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho vòng loại World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp tới đây.

Trong trận giao hữu thứ hai với tuyển nữ Thụy Sĩ tại U.S. Bank Stadium; Minneapolis, Minn, vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016 vừa qua, thủ quân tuyển nữ Hoa Kỳ Carli Lloyd ghi hai bàn thắng và cùng các đồng đội Christen Press, Crystal Dunn và Kealia Ohai góp phần đè bẹp các cô gái đến từ Châu Âu với tỷ số đậm đà 5-1.

Vào ngày Thứ Tư trước đó, tuyển nữ Hoa Kỳ cũng đã thắng Thụy Sĩ 4-0 trong trận giao hữu đầu tiên giữa hai đội tại Sandy, Utah.

Ohai, lần đầu tiên bước ra sân chơi quốc tế, được huấn luyện viên Jill Ellis tung vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng chỉ sau 48 giây. Ðây là bàn thắng nhanh nhất trong trận ra mắt đầu tiên trong lịch sử tuyển Mỹ, nhanh hơn bàn thắng thứ hai do Lynn Williams ghi được cũng trong lần ra sân đầu tiên vào đêm Thứ Tư trước đó của nữ cầu thủ này trong màu áo tuyển quốc gia Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ bị dẫn trước khi Sandrine Mauron ghi bàn thắng ở phút thứ 7 của trận đấu. Ðây là bàn thắng thứ hai duy nhất của tuyển nữ Thụy Sĩ khi thi đấu với Hoa Kỳ.

Sau đó, Carli Lloyd quân bình tỷ số với cú dứt điểm từ khoảng cách khung thành gần 30 yards. Bàn thắng thứ hai của nữ cầu thủ này đến từ phút 51 khi đồng đội Press sút banh trúng chân một đối thủ, banh rơi đến ngay chỗ của Lloyd và nữ cầu thủ này sút banh bồi tiếp vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Becky Sauerbrunn số 4 của Hoa Kỳ và Lara Dickenmann số 11 của Thụy Sĩ nhảy lên tranh chấp bóng bằng đầu trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ diễn ra tại US Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota, ngày 23 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Becky Sauerbrunn số 4 của Hoa Kỳ và Lara Dickenmann số 11 của Thụy Sĩ nhảy lên tranh chấp bóng bằng đầu trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ diễn ra tại US Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota, ngày 23 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Sau đó lần lượt Press ghi bàn thắng thứ ba khi lốp banh bổng qua khỏi tay thủ môn Thụy Sĩ vào lưới và Dunn gia tăng khoảng cách biệt lên 4-1 từ đường chuyền của Williams ở phút 63.

Ohai, như đề cập ở trên, lần đầu tiên thi đấu trong màu áo tuyển Mỹ, được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 81. Và chỉ 48 giây sau đó, Ohai có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình đồng thời ấn định tỷ số chung cuộc 5-1 về cho tuyển nữ Hoa Kỳ.

Sau trận đấu này, tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Romania diễn ra tại California vào tháng 11 tới đây. Thủ quân Carli Lloyd, hiện ghi được 96 bàn thắng cho đội tuyển và 17 bàn trong năm nay, sẽ không góp mặt cho hai trận giao hữu sắp tới vì bận “chàng rước nàng về dinh.”

Huấn luyện viên Jill Ellis qua hai trận giao hữu với Thụy Sĩ đã có vài thay đổi cầu thủ khi cho nghỉ ngơi một số cầu thủ trụ cột như tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan, tiền vệ Megan Rapinoe và hai hậu vệ Meghan Klingenberg và Julie Johnson.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đã chơi không thành công tại Thế Vận Hội Rio 2016 khi để thua Thụy Ðiển bằng những quả phạt đền luân lưu. Ðây là lần đầu tiên mà đội tuyển nữ Hoa Kỳ rời khỏi giải sớm nhất trong lịch sử Thế Vận Hội.

Thủ môn Hope Solo vắng mặt cả hai trận giao hữu này vì bị cấm thi đấu sáu tháng sau Olympics Rio 2016 do lên tiếng chê đội tuyển Thụy Ðiển là “những kẻ hèn nhát” chỉ biết chơi phòng thủ.

Có đến 23,400 người có mặt tại các khán đài tại trận đấu này – đông kỷ lục cho một trận cầu nữ tại Minnesota từ trước đến nay. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT