Friday, April 26, 2024

Brisbane là ‘chủ nhà ưu tiên’ cho Thế Vận Hội 2032

BRISBANE, Úc (NV) – Úc nhiều phần sẽ giành được quyền đăng cai Thế Vận Hội 2032 sau khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) chỉ định thành phố Brisbane của quốc gia này là ứng cử viên hàng đầu.

Theo CNN, quyết định Brisbane là “nơi đăng cai ưu tiên” Thế Vận Hội do IOC đưa ra hôm Thứ Tư, 24 Tháng Hai.

Hình ảnh tại cảng Sydney ngày 1 Tháng Mười, 2000, vào buổi tối kết thúc Thế Vận Hội. Úc đang vận động tổ chức sự kiện thể thao này một lần nữa tại thành phố Brisbane. (Hình minh họa:  AP Photo/Steve Holland, File)

Các giới chức IOC cho rằng lựa chọn này là để mang lại “sự ổn định” cho Thế Vận Hội sau sự trì hoãn của Thế Vận Hội Tokyo 2020.

Trong một cuộc họp báo, ông Thomas Bach, chủ tịch IOC, thông báo trong rằng tổ chức này sẽ tham gia một “cuộc đối thoại có mục tiêu” với Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội của thành phố Brisbane và Ủy Ban Thế Vận Hội Úc (AOC) về khả năng đăng cai Thế Vận Hội 2032.

Theo quy định lựa chọn mới cho Thế Vận Hội, được phê duyệt vào năm 2019, một thành phố ứng cử viên được chỉ định là “nơi đăng cai ưu tiên” sau khi bắt đầu “đối thoại được nhắm mục tiêu.”

Tuy nhiên, quyết định dành quyền tổ chức Thế Vận Hội của một thành phố vẫn phải được IOC chuẩn thuận.

Thông báo của IOC chỉ định Brisbane là ứng cử viên ưu tiên được đón nhận rất sôi nổi ở thủ phủ tiểu bang Queensland. Đây là thành phố lớn thứ ba của Úc. Thủ Hiến Annastacia Palaszczuk cho biết đây là sự khởi đầu của “một thời kỳ hoàng kim mới cho tiểu bang Queensland.”

Ông Bach nói rằng quyết định thúc đẩy quá trình lựa chọn Thế Vận Hội 2032 được đưa ra “do sự không chắc chắn mà thế giới đang phải đối mặt ngay bây giờ.”

IOC cho biết trong một tuyên bố: “Sự không chắc chắn này dự kiến sẽ tiếp tục ngay cả sau khi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 kết thúc.”

“IOC đang xem xét quyết tâm đăng cai Thế Vận Hội 2032 của Brisbane 2032 và AOC cung cấp, theo cách này, mang lại sự ổn định cho Thế Vận Hội, các vận động viên, IOC, và toàn bộ phong trào Thế Vận Hội,” tuyên bố cho biết tiếp.

COVID-19 khiến công tác chuẩn bị cho Thế Vận Hội Tokyo 2020 trở nên hỗn loạn. Ban đầu, sự kiện này bị trì hoãn một năm do những lo ngại xung quanh sự lây lan của virus nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách đối phó của Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Nhật, có thể được tiến hành một cách an toàn vào ngày khai mạc, 23 Tháng Bảy tới.

IOC cho biết trong tuyên bố của mình rằng Brisbane được chọn do thành phố có “khái niệm rất tiên tiến,” sử dụng 80% đến 90% các địa điểm hiện có hoặc tạm thời, cũng như kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn và khí hậu thuận lợi.

Thủ Hiến Annastacia Palaszczuk của Queensland (trái) và ông John Coates, chủ tịch AOC, tại buổi họp báo vận động cho Thế Vận Hội 2032. (Hình: Darren England/AAP Image via AP)

Brisbane, một thành phố có khoảng 2.5 triệu dân ở bờ biển phía Đông của Úc, từng tổ chức Đại Hội Thể Thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 1982 và một số trận đấu của Cúp Cricket thế giới 1992 và Cúp Rugby Thế Giới năm 2003.

Úc trước đây đã hai lần tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè, tại Melbourne năm 1956 và tại Sydney năm 2000.

Thông báo của IOC gây phấn khởi cho cả Queensland và nước Úc.

Thủ Tướng Scott Morrison, trong một bài đăng trên Instagram, nói: “Queensland tốt làm sao!”

Ông John Coates, chủ tịch AOC, cho biết trong một tuyên bố rằng vẫn cần phải làm nhiều việc để bảo đảm rằng cuộc đấu thầu của Brisbane cho Thế Vận Hội 2032 thành công.

Ông nói: “Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để vạch ra tầm nhìn của chúng tôi là sẽ có một Thế Vận Hội thành công vào năm 2032.”

Bà Susan Brownell, một chuyên gia Thế Vận Hội và là giáo sư nhân chủng học tại đại học University of Missouri-St. Louis, Hoa Kỳ, nói rằng hệ thống mới về việc lựa chọn thành phố đăng cai Thế Vận Hội được đưa ra để cố gắng tránh lặp lại những cuộc đấu thầu đắt đỏ cho sự kiện này, từ những thành phố không thành công và tiến trình bỏ phiếu cuối cùng không thể đoán trước.

“Tất cả những điều này dường như cho thấy Brisbane sẽ thắng thầu trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, hoặc các thành viên trong IOC bất ngờ chống lại. Nhưng nếu Brisbane không được chọn, nó vẫn sẽ được xem xét cho các lần đăng cai Thế Vận Hội trong tương lai,” bà nói.

Các nước tham gia giành quyền đăng cai Thế Vận Hội 2032 gồm có Úc, Nam Hàn và Bắc Hàn, Qatar, Hungary, Đức, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, và Nga. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT