Saturday, April 20, 2024

Buccaneers và Lakers được mời thăm Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Đội bóng rổ Los Angeles Lakers, vô địch NBA, và đội Tampa Bay Buccaneers, vô địch NFL (Super Bowl) sẽ được Tòa Bạch Ốc mời đến thăm trong thời gian tới.

Theo Yahoo Sports, trong một cuộc họp báo hôm Thứ Hai, bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết cả hai đội sẽ được Tổng Thống Joe Biden mời đến thăm “khi tình hình an toàn hơn đối với đại dịch COVID-19.”

Cổ động viên đội Tampa Bay Buccaneers ăn mừng chiến thắng của đội nhà ở Tampa, Florida, hôm Thứ Tư, 10 Tháng Hai. (Hình: AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

Theo thông lệ từ thời cố Tổng Thống Richard Nixon, các vị tổng thống Mỹ thường gọi điện thoại chúc mừng các đội vô địch của các giải lớn. Các vị tổng thống cũng tham gia các cuộc phỏng vấn đặc biệt trước trận đấu. Và sau đó, đội đoạt giải thường được mời đến Tòa Bạch Ốc để vinh danh thành tích.

Lẽ ra đội Lakers sẽ là đội đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ năm 2016.

Không có đội vô địch bóng rổ nào đến thăm Tòa Bạch Ốc trong thời Tổng Thống Donald Trump vì họ được mời. Trong trường hợp của đội Golden State Warriors, lời mời bị rút lại. Đội cuối cùng được mời đến Tòa Bạch Ốc là Cleveland Cavaliers vào ngày 10 Tháng Mười Một, 2016, khi Tổng Thống Barack Obama đang tại vị.

Theo biên tập viên Chris Haynes của Yahoo Sports, ban giám đốc và các cầu thủ của đội Lakers rất xem trọng lời mời của Tổng Thống Joe Biden trong chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc lần này, và họ tỏ ra rất vui mừng và vinh dự.

Các cầu thủ công khai nói rằng họ muốn đến thăm tân tổng thống.

Tuy nhiên, mọi việc còn phụ thuộc vào tình hình COVID-19 và nghị trình làm việc của Tòa Bạch Ốc.

Theo thông lệ, các đội vô địch bóng rổ sẽ tới thăm Tòa Bạch Ốc trong khoảng thời gian họ lưu lại Washington DC sau khi đấu với đội Washington Wizards. Và theo lịch trình thi đấu của NBA, đội Lakers sẽ không đấu với Washington Wizards trong những tuần tới. Cho nên, chưa biết khi nào đội Lakers mới tới thăm Tòa Bạch Ốc.

Ngoài ra, NBA cũng có chính sách phòng ngừa COVID-19 rất nghiêm ngặt trong mùa bóng năm nay. Và NBA đã phải hủy nhiều trận đấu vì có các cầu thủ bị dương tính. 

Tòa Bạch Ốc không nhắc tới đội vô địch các bộ môn khác

Trong buổi họp báo hôm Thứ Hai, 8 Tháng Hai, bà Psaki không nhắc đến đội nữ vô địch bóng rổ Hoa Kỳ 2020 (WNBA), Seattle Storm, đội baseball LA Dodgers, và đội hockey Tampa Bay Lightning. Theo nhận xét của hai ký giả thể thao Analis Bailey của USA TODAY, và Cassandra Negley của Yahoo Sports, các cuộc viếng thăm Tòa Bạch Ốc của các đội vô địch thể thao đã bị chính trị hóa dưới thời Tổng Thống Donald Trump. 

LeBron James, ngôi sao của đội Los Angeles Lakers, đương kim vô địch NBA. (Hình: AP Photo/Mark J. Terrill)

Thao trường bị chính trường lấn sân

Vào năm 2020, cựu nữ cầu thủ Suzanne Brigit Bird và đội bóng rổ nữ Seattle Storm đoạt giải vô địch quốc gia (WNBA) thẳng thắn tuyên bố cho dù có được Tổng Thống Trump mời đến Tòa Bạch Ốc họ cũng sẽ từ chối.

Các đội nữ hầu như đều không được Tòa Bạch Ốc mời đến để ăn mừng và vinh danh cho thành tích của họ trong bốn năm ông Trump làm tổng thống.

Các đội như Minnesota Lynx 2017 và ’18 Storm không được mời, cũng như các đội vô địch bóng rổ sinh viên NCAA, South Carolina (2017) và Notre Dame (2018). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1983, hai đội vô địch bóng rổ nữ quốc gia không được mời.

Lần duy nhất ông Trump mời một số đội nữ tham gia vào Tòa Bạch Ốc là vào năm 2017, khi ông tôn vinh các đội vô địch đại học nam và nữ.

Hồi năm 2019, ông mời đội Baylor Bears, vô địch năm đó, đến Tòa Bạch Ốc với tư cách là đội nữ đầu tiên được mời trong nhiệm kỳ của mình.

Theo ESPN, ít nhất trong 150 năm qua, các đội vô địch thể thao đều được mời đến thăm Tòa Bạch Ốc. Và vào những năm 1980, điều này xảy ra thường xuyên hơn.

Trong nhiều thập niên, đây là một niềm vui đối với các vị tổng thống. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT