MELBOURNE, Úc (NV) – Nghịch lý ở môn quần vợt khi luôn có doanh thu lớn từ các nguồn nhưng phần chi cho vận động viên chỉ vào khoảng 17.5% doanh thu. Tỉ lệ trên thấp hơn rất nhiều những môn thể thao khác, theo Tennis Head hôm 14 Tháng Hai.
Con số thật bất ngờ khi tổng tiền thưởng mà các tay vợt nhận được năm 2024 chưa đến 18% doanh thu mà các giải đấu thu về. Nếu so với những môn khác như 50% trong bóng rổ nhà nghề mà các vận động viên NBA nhận được, hay 47% ở môn bóng chày (MBL), 48% ở môn bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ (NFL)…

Với môn quần vợt con số khoảng 17.5% các vận động viên nhận được là quá thấp. Đó là chưa kể con số thống kê năm 2024, các giải ATP Tour, những nhà tổ chức đã kêu gọi được mức tài trợ tăng thêm 50% và lũy tiến dự kiến đến năm 2026 là 89% nhờ vào những bản hợp đồng đã ký dài hạn với nhiều thương hiệu lớn.
Rõ ràng là việc kiếm tiền tạo doanh thu từ mồ hôi của các vận động viên quần vợt là rất lớn nhưng phần “thù lao” và phần thưởng cho họ lại rất thấp và không tương xứng với những gì mà họ là nhân vật chính của giải nhận được.
Có thể so sánh qua tay vợt Jannik Sinner, vận động viên thành công nhất năm 2024 với tám danh hiệu và nhận về $17 triệu tiền thưởng. Con số được xem là mức cao nhất trong những năm gần đây. Và để có được số tiền trên, tay vợt người Ý đã phải thi đấu gần 80 trận trong suốt 11 tháng nhưng chỉ bằng 1/5 thu nhập của một ngôi sao bóng rổ NBA.
Chính từ khoản chênh quá lớn so với những môn khác mà ngôi sao quần vợt Novak Djokovic lập nên Hiệp Hội Tay Vợt Chuyên Nghiệp (PTPA) để đòi đấu và đòi thêm quyền lợi xứng đáng cho các tay vợt.
Trong một lần trả lời phỏng vấn đài truyền hình Serbia, Novak Djokovic đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích ATP về cách chia tiền thưởng tỉ lệ nghịch với việc sắp xếp lịch thi đấu với mật độ dày đặc. Novak Djokovic nhấn mạnh rằng hệ thống trả tiền thưởng của ATP đã lỗi thời và không công bằng cho các vận động viên.
Tennis Head đã gọi phần thưởng mà các vận động viên quần vợt nhận được so với các môn thể thao chuyên nghiệp khác là phần nhỏ của miếng bánh. (Yến Nhi) [qd]





















































































