Thursday, March 28, 2024

Cấm chuyện chính trị ở World Cup

MOSCOW (AP) – Hôm Chủ Nhật, FIFA chính thức xác nhận đã cảnh cáo hậu vệ Domagoj Vida của đội tuyển Croatia vì lời ca ngợi Ukraine.

Trong một đoạn băng video thu sau trận Croatia loại Nga ở vòng tứ kết hôm Thứ Bảy, Vida hô lớn “Vinh quang cho Ukraine.” Cựu cầu thủ Ognjen Vukojevic đứng bên cạnh nói thêm: “Chiến thắng này là cho Dynamo và Ukraine, tiến lên Croatia!”

Vida và Vukojevic là hai cầu thủ đá cho đội câu lạc bộ Dynamo Kiev ở thủ đô Ukraine.

Những lời phát biểu này gây tức giận cho một số dân Nga dùng mạng xã hội trong tình trạng đang có sự căng thẳng với Ukraine. Không rõ ai đã tung đoạn băng video này lên YouTube.

Nói với tờ báo thể thao Nga Sport Express, Vida cho biết video này chỉ là một thông điệp cá nhân. Anh minh định: “Không có chính trị trong bóng đá. Đó chỉ là lời vui đùa với các bạn của tôi trong Dynamo Kiev. Tôi yêu mến cả dân Nga và dân Ukraine.”

FIFA nghiêm khắc ngăn chặn những thái độ mang tính cách chính trị ở World Cup, bằng biện pháp phạt tiền hoặc cấm đá. Ba cầu thủ Thụy Sĩ trong trận thắng Sebia 2-1 ở bảng E đã bị phạt vì dùng tay làm dấu hiệu quốc kỳ Albania. Hai quốc gia Serbia và Albania có những mâu thuẫn chính trị từ lâu, một trận đấu năm 2014 ở vòng loại Euro đã phải hủy bỏ vì bạo loạn dữ dội giữa cầu thủ và cồ động viên hai nước. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT