Chùa Khánh Hỷ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2570

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa trong niềm vui mừng ngày Khánh Đản trên thế giới, chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, vừa tổ chức kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2570 hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu.

Chư tôn đức tăng ni trong thời Kinh Khánh Đản tại Đại Lễ Phật Đản ở chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tham dự đại lễ có Thượng Tọa Thích Đạo Chơn, trú trì chùa Quan Âm Ngàn Tượng và chùa Phổ Đà, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tín Mãn, viện chủ chùa Viên Quang; Thượng Tọa Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Viên Quang; Thượng Tọa Thích Huệ Nhơn, trú xứ chùa Khánh Hỷ; cùng đông đảo chư tôn đức tăng ni đến từ các truyền thống Phật Giáo, các vị ni trưởng từ các chùa, tự viện, cùng Phật tử về tham dự.

Thượng Tọa Thích Pháp Trí nói rằng có rất nhiều người giàu có tự tử vì chứng tâm bệnh, do mất mát nhiều tài sản vật chất trong việc kinh doanh, hoặc khi chứng khoán lên xuống bất chợt. Đó là do tâm tham, không chấp nhận sự mất mát này. Đức Phật dạy con người phải biết chế ngự tâm bệnh này, khi đến với đạo Phật phải bằng chánh tín, hiểu được sự thật rồi hãy tin đó là chân lý.

Ông tiếp: “Đức Phật dạy rằng con người chịu nhiều đau khổ vì còn nhiều tham-sân-si, nếu diệt được thì chắc chắn sẽ thoát vòng đau khổ của Tứ Thánh Đế, Khổ-Tập-Diệt-Đạo. Kỷ niệm Phật Đản Sinh với bảy buớc hoa sen nở, chính là hương thơm của đức hạnh, của từ bi trí tuệ, để làm lợi ích an lạc của tất cả mọi người. Lễ Tắm Phật là để rửa đi những bụi trần, chính là tham sân si, hỷ nộ ái ố, ganh ghét giận hờn, để tạo ra an lạc hạnh phúc, ở khắp cõi đời khi tái sinh. Đó là ý nghĩa của ngày Phật Đản.”

Đoàn rước kiệu Đức Phật Đản Sanh đi một vòng quanh chùa để vào lễ đài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thượng Tọa Thích Huệ Nhơn, thay mặt thượng tọa trụ trì chùa Khánh Hỷ và tăng chúng, thành tâm dâng lời tác bạch, thỉnh sư cung nghinh rước tôn tượng Đức Phật Đản Sinh cùng chư tôn đức và Phật tử, đi một vòng quanh chùa tiến vào lễ đài, cử hành đại lễ trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Đại Lễ Phật Đản hàng năm được long trọng tổ chức khắp mọi nơi với nhiều sắc thái văn hóa truyền thống và tín ngưỡng của từng vùng miền, để tỏ lòng tôn kính và lòng tri ân Đức Thế Tôn, người đã hoàn toàn giác ngộ và mở ra con đường giải thoát cho chúng sinh. Trong niềm hân hoan, tất cả chúng ta có đủ duyên lành để cùng tham dự ngày kỷ niệm thiêng liêng này.”

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh khai mạc Đại Lễ Phật Đản chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Xin hãy cùng nhau hướng lòng về thánh địa Lâm Tì Ni năm xưa để tiếp nhận nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, tháo gỡ những trói buộc của vô minh dục vọng, đoạn từ tham ái si mê, mở lòng yêu thương muôn loài, nuôi dưỡng tâm vô ngã và thể hiện lòng vị tha, để kiến tạo một thế giới hòa bình nhân ái. Tham dự ngày Đản Sanh không chỉ là lòng tri ân công hạnh cao dày của Đức Thế Tôn, mà còn biểu lộ tâm hoan hỉ, nỗ lực tu học trau dồi giới hạnh để xứng đáng là người Phật tử đem lại lợi lạc quần sanh.”

Tiếp đến, Thượng Tọa Thích Đạo Chơn ban đạo từ: “Kinh Pháp Hoa dạy rằng Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, thấy được tánh Phật trong mỗi con người. Hơn 2,600 năm qua, người Phật tử đều thể hiện tinh thần từ bi trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã dạy. Đặc biệt trong thế giới hôm nay, có nhiều biến động chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội, hơn bao giờ hết. Mỗi người Phật tử phải cố gắng hơn nữa để đem lại sự bình an nội tâm, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, và hòa bình của đạo Phật đến tất cả vạn loại chúng sanh.”

Phật tử chùa Khánh Hỷ tham dự Lễ Tắm Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó, nhiều Phật tử quỳ trước Tam Bảo, ba lần phát nguyện xin trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và giữ gìn năm giới cấm, đó là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, trước sự chứng giám của chư tôn đức.

Sau khi nhận Chứng Điệp Quy Y (Bằng Phái Quy Y) quy y tam bảo, truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới tại chùa Khánh Hỷ, được thầy bổn sư truyền giới và ban pháp danh, mỗi người trở thành một Phật tử thuần thành.

Anh Anthony Đặng, vừa được ban pháp danh là Khánh Tâm Hoàng, cùng vợ và con gái rất vui khi được là người Phật tử.

Ban đạo ca chùa Khánh Hỷ hát “Nhịp Vui Khánh Đản.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh chia sẻ: “Dù có sùng đạo hay không, tôi vẫn thường khuyên con gái đừng bao giờ làm điều trái với lương tâm. Hôm nay quỳ trước Phật đài, xin quy y Tam Bảo và đọc lời nguyện giữ gìn năm giới cấm, tôi rất xúc động khi càng thấm sâu hơn vào lẽ đạo nhiệm màu.”

Bà Tư Nguyễn Ngọc Chi, đi cùng gia đình, chia sẻ: “Dự lễ Phật Đản phải nhớ ơn Đức Phật, người đã giác ngộ mọi sự thật trên thế gian và chỉ dạy cho chúng ta nếu biết đi theo con đường của ngài, chắc chắn sẽ được giải thoát khổ đau.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT