Friday, April 26, 2024

Carlos Cordeiro đắc cử chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ

TỔNG HỢP – Ông Carlos Cordeiro chính thức đắc cử chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ mới sau khi chủ tịch đương nhiệm Sunil Gulati – lên giữ chức vụ chủ tịch kể từ năm 2006 – quyết định không ra tái tranh cử tiếp theo việc đội tuyển Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup 2018.

Đội tuyển Mỹ đã thi đấu bạc nhược đầy xấu hổ thua đội đứng bét bảng vòng Hex (vòng cuối cùng) của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, Trinidad and Tobago với tỉ số 2-1. Trong trận đấu này, chỉ cần có một điểm là Hoa Kỳ chính thức đến Nga năm 2018 bất kể kết quả hai trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ ở vòng Hex này.

Trước đây, ông Carlos Cordeiro là nhân vật thứ hai của Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ, chỉ đứng sau ông Sunil Gulati.

Từng là nhân vật điều hành của Goldman Sachs, ông Cordeiro được xem như một trong hai ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm điều hành cũng như quản lý nhất – cùng với chủ tịch công ty SUM, Kathy Carter – xuyên qua suốt cuộc vận động, Cordeiro đã kêu gọi xem xét việc tái cấu trúc lại liên đoàn bóng tròn quốc gia này.

Bảng vòng bầu phiếu đầu tiên. (Hình: Yahoo.com/sports)

Cordeiro tuyên bố: “Cám ơn những người đã ủng hộ tôi ngày hôm nay. Cám ơn rất nhiều. Tôi cám ơn tất cả các ứng cử viên khác cho một cuộc vận động tranh cử này, cám ơn tất cả rất nhiều.”

“Tôi muốn cám ơn ông Sunil và Hội đồng Board làm việc không mệt mỏi để ủng hộ tôi trong cuộc tranh cử này. Đối với những người không bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ làm việc để có được niềm tin và sự ủng hộ của quý vị trong bốn năm tới. Tôi hứa với quý vị, tôi sẽ là hợp tác cùng với tất cả quý vị để chúng ta ngồi lại chung với nhau như là một cộng đồng bóng tròn hợp nhất. Tất cả hãy rời khỏi phòng này ngày hôm nay với niềm tin đó.”

Việc bầu chọn ông Cordeiro như là một luồng gió thổi đến những người kêu gọi thay đổi giới lãnh đạo bóng tròn Mỹ sau khi đội tuyển Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup 2018 như cựu tuyển thủ Hoa kỳ Eric Wynalda, Kyle Martino, Paul Caligiuri và Hope Solo.

Kết quả cuộc bầu phiếu cho thấy sức mạnh của Major League Soccer không đáng kể trong cuộc bầu cử lần này. MLS đã ủng hô bà Kathy Carter, chủ tịch tổ chức Soccer United Marketing (SUM), cánh tay kiếm tiền cho league.

Ông Cordeiro, 61 tuổi, đã phục vụ trong hội đồng giám đốc của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ kể từ năm 2007 và giữ chức vụ hiện thời từ 2016. Ông cũng đại diện cho Bóng Tròn Hoa Kỳ trong Hội Đồng Cố Vấn CONCACAF và Stakeholders Committee của FIFA.

Bảng kết quả vòng bầu thứ hai. (Hình: Yahoo.com/sports)

Mục tiêu của ông bao gồm việc thực hiện sự hợp tác sâu rộng hơn với hội đồng giám đốc. Ông cũng nói về việc lập ra bộ phận (department) kỹ thuật mới để trông coi tất cả lãnh vực về bóng tròn, bao gồm việc thuê mướn những huấn luyện viên cho các đội tuyển.

Về vấn đề thương mại, Cordeiro muốn chỉ định một thành viên độc lập giám sát tất cả những hợp đồng bản quyền thương mại trong tương lai. Và ông nói ông sẽ tìm cách phát triển những cầu thủ và huấn luyện viên tài giỏi trong những môi trường thích hợp bằng việc gia tăng học bổng và tài trợ.

Tuy bị chỉ trích về sự gần gũi với Gulati, nhưng ông đã gây ra sự ngạc nhiên khi tuyên bố ứng cử thay thế cho đồng nghiệp trước khi ông Gulati xác nhận sẽ không ra tái tranh cử.

Và ông Donna Shalala, một cựu thành viên chính phủ của Tổng Thống Clinton và là giám đốc hội đồng quản trị Bóng Tròn Hoa Kỳ, tin tưởng “Carlos sẽ là một lãnh đạo hoàn toàn khác biệt” với Gulati.

Shalala tuyên bố với tờ báo Miami Herald: “Ông ấy sẽ để cho những chuyên viên thực hiện quyết định. Ông ta sẽ nâng cao sức mạnh tổ chức và đặc biệt rất chú trọng với những thiếu niên thiểu số và tìm cách gia tăng những cầu thủ tài năng trẻ.”

“Là một nhà ngân hàng đầu tư rất thành công, vì thế ông biết rõ về vấn đề phát triển mạnh bóng tròn ở lãnh vực thương mại. Ông cũng rất ấm áp, và có những đức tính của một trong những nhà điều hành hàng đầu thế giới về bóng tròn.”

Bảng kết quả vòng bầu thứ ba. (Hình: Yahoo.com/sports)

Gulati vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí của mình nhưng là người đứng đầu ủy ban vận động tổ chức World Cup 2026 mà bao gồm ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada. FIFA sẽ đưa ra quyết định ai sẽ được đứng ra tổ chức World Cup trong tháng Sáu năm nay tại Nga.

Được biết trong cuộc bầu phiếu, với hơn 500 phái đoàn (delegates) tập trung về Orlando để bầu chọn ông Carlos Cordeiro, hiện là phó chủ tịch USSF, lên thay thế ông Gulati.

Carlos Cordeiro đánh bại các đối thủ Kathy Carter, cựu tuyển thủ Mỹ Kyle Martino, Eric Wynalda và bốn ứng cử viên khác ở vòng bầu thứ ba.

Ở vòng bầu đầu tiên, cả hai ứng cử viên Cordeiro và Cater chiếm được 70.9% số phiếu bầu nhưng không người nào chiếm đa số ít nhất được 50%+1 phiếu bầu.

Sau vòng một, ông Paul Caligiuri rút lui. Ở vòng hai, Cordeiro đạt đến 41.8% phiếu bầu, rõ ràng chiếm ưu thế so với những ứng cử viên còn lại. Hai ứng cử viên Winograd và Steve Gans bỏ cuộc sau vòng hai.

Ở vòng thứ ba, ông Cordeiro được 68.6% phiếu bầu trong khi bốn ứng cử viên còn lại là Carter 10.6%, Martino 10.6%, Eric Wynalda 8.6% và Hope Solo 1.4% và ông Carlos Cordeiro chính thức đắc cử chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ mới. (TTC) 

MỚI CẬP NHẬT