Friday, March 29, 2024

Cầu thủ thứ 12 rưỡi

Người ta thường gọi các cổ động viên là cầu thủ thứ 12 của một đội vì tạo được ảnh hưởng tâm lý trên sân. Ở đây gọi các nhà lãnh đạo hay quan chức cao cấp của quốc gia đến dự khán một trận đấu ở World Cup là cầu thủ thứ 12 rưỡi, vì những nhân vật này dường như cũng mang sự cổ vũ đến cho các cầu thủ để đóng góp vào thắng lợi.

Tổng Thống Vladimir Putin đến xem trận Nga gặp Saudi Arabia, và Nga thắng 5-0 ở vòng bảng.

Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic, đến Sochi dự trận đấu ở vòng tứ kết của đội nhà với Nga và đã nhảy múa ăn mừng cùng các cầu thủ ngay trong phòng thay quần áo của sân vận dộng Frisht sau khi Croatia thắng trong màn đá luân lưu.

Trước sự hiện diện của Thủ Tướng Nga Dmitri Medvedev dội Nga chỉ thủ hòa được với Croatia trong 120 phút, rồi sau đó không thành công trong màn đá luân lưu 5 trái kiểu phạt đền.

Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, có mặt trên khán đài sân Krestovsky ở Saint Petersburg trong trận bán kết Pháp-Bỉ, và kết quả Pháp thắng 1-0.

Quốc Vương Philips và Hoàng Hậu Matide của Bỉ cũng hiện diện trên khán đài, nhưng hình như hoàng gia không giúp cho tinh thần của đội nhà được như các ông bà tổng thống.

Quốc vương Saudi Arabia và quốc vương Tây Ban Nha có mặt tại sân Luzhniki, Moscow, trong trận Nga-Saudi Arabia ở vòng bảng và trận Nga-Tây Ban Nha ở vòng 1/16.

Như vậy các ông vua không phải cầu thủ 12 rưỡi.

Hoàng gia Anh không ai đến World Cup 2018, phản đối Nga vì tình nghi liên can tới vụ đầu độc cựu điệp viên.

Nhưng Công Chúa Takamado là thành viên hoàng gia Nhật đầu tiên đến Nga sau hơn một thế kỷ kể từ năm 2016. Công chúa đã lưu lại Nga tám ngày để xem cả ba trận của đội tuyển Nhật ở vòng bảng  World Cup. Kết quả đội Nhật thắng 1, hòa 1, và thua 1, nhưng vẫn được vào vòng 1/16. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT