Saturday, April 20, 2024

Chelsea bị cấm tham dự hai kỳ chuyển nhượng cầu thủ vì phạm luật

TỔNG HỢP – Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa đưa ra quyết định cấm đội bóng câu lạc bộ của giải Premier League Anh Quốc, Chelsea, không được mua bán cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng tới đây sau khi phát hiện giới lãnh đạo đội bóng này đã vi phạm luật lệ ký kết hợp đồng với các cầu thủ dưới 18 tuổi.

Quyết định này có nghĩa Chelsea – từng ký kết mua tài năng trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic từ Borussia Dortmund trong Tháng Giêng vừa qua và cho Dortmund mượn trở lại đến hết mùa hè năm nay – không thể mua bán cầu thủ cho đến mùa Hè 2020. Tuy nhiên quyết định này không ảnh hưởng khả năng của Chelsea cho các cầu thủ rời khỏi đội hay đem về các cầu thủ mới dưới hình thức cho mượn.

Đội Chelsea cho biết sẽ kháng án quyết định của FIFA.

FIFA cho biết Chelsea đã bị phát hiện phá vỡ luật lệ số 19 được quy định trong vụ mua bán 29 cầu thủ vị thành niên và đã có những lần vi phạm khác khi ghi danh theo yêu cầu đối với những cầu thủ.

Thêm vào đó, đội bóng cũng “vi phạm luật số 18bis về việc liên hệ đến hai hợp đồng liên quan đến các cầu thủ trẻ và đã ảnh hưởng đến những đội bóng khác trong những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ.”

Chelsea cũng bị phạt $599,000 và có 90 ngày để “làm đúng luật lệ trở lại đối với những cầu thủ chuyển nhượng được quan tâm đến.”

Chủ nhân người Nga Roman Abramovich của đội Chelsea. (Hình: Ben Stansall/AFP/Getty Images)

Trong tháng vừa qua, FIFA bắt đầu mở cuộc điều tra về những hợp đồng chuyển nhượng của Chelsea có liên quan đến hơn 100 cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, đội bóng cho biết nhiều cầu thủ trong số này chỉ được thử việc ngắn hạn chứ không có ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Trên trang website chính thức của mình, Chelsea cho biết cực kỳ thất vọng về quyết định của FIFA qua bảng tuyên bố: “Chelsea FC nhận được quyết định từ ủy ban kỷ luật FIFA liên quan đến việc vi phạm những luật lệ FIFA đến việc chuyển nhượng những cầu thủ ngoại quốc dưới 18 tuổi. Chelsea FC bác bỏ những phát hiện của ủy ban kỷ luật FIFA về việc liên quan và vì vậy sẽ kháng án quyết định này… Và sẵn sàng hợp tác với FIFA trong quá trình điều tra.”

Luật lệ chuyển nhượng FIFA ngăn cấm ký kết hợp đồng với những cầu thủ dưới 18 tuổi từ những quốc gia khác trừ phi cha mẹ của những cầu thủ này được di trú với những lý do không liên hệ gì đến bóng tròn hay cả hai cầu thủ và đội bóng ở trong vòng 50 km biên giới đôi bên.”

Được biết Học Viện Chelsea đang bị điều tra về việc vi phạm những luật lệ chuyển nhượng cầu thủ kể từ 2016 khi xuất hiện tình trạng cầu thủ Bertrand Traore 16 tuổi được ra sân trong trận đấu giao hữu với Arsenal.

Trong khi đó, về vụ việc này, Chelsea cho biết họ đã được sự chấp thuận của Hiệp Hội Bóng Tròn Anh Quốc và Premier League để cho Traore ra sân trong những trận đấu thử nghiệm.

Traore rời khỏi Stamford Bridge để gia nhập Lyon với phí chuyển nhượng 8.8 triệu bảng Anh trong năm 2017, mặc dù điều này được hiểu rằng Chelsea được quyền mua cầu thủ này trở lại với giá cả được sự đồng ý cả đôi bên.

Trước đây, FIFA cũng điều tra các đội Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid về việc vi phạm những luật lệ liên quan đến việc ký kết với những cầu thủ dưới 18 tuổi.

Mỗi đội bóng này đều bị phạt cấm tham dự hai kỳ chuyển nhượng, mặc dù sau đó Real Madrid được giảm còn một kỳ sau khi kháng án tại Tòa Án Tối Cao Thể Thao.

Ngoài ra FIFA còn phạt Liên đoàn bóng tròn Anh 390,000 bảng Anh và cho thời gian sáu tháng để Liên Đoàn này “chỉnh đốn lại tình trạng sai trái về các vụ chuyển nhượng cầu thủ ngoại quốc vị thành niên…”

Phát ngôn viên Liên Đoàn này cho biết có ý định kháng án hình phạt của FIFA và sẽ “tiếp tục làm việc với FIFA và Chelsea liên quan đến vấn đề nói trên.” (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT