Friday, March 29, 2024

Chủ tịch FIFA khuyến khích thay đổi ‘sự thống trị’ của Châu Âu

TỔNG HỢP – Ông Gianni Infantino, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA), nói sự hiện diện của bốn đội Châu Âu tại vòng bán kết World Cup là một dấu hiệu để cho các vùng bóng đá khác cần phải cải thiện.

Uruguay và Brazil là hai đội duy nhất không phải Châu Âu tiến sâu vào tứ kết, trong khi đội còn lại cuối cùng của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) là Mexico, bị Brazil tiễn về nước ở vòng 1/16.

Ông Infantino phát biểu tại một buổi họp báo ở Moscow ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy.

“Tất cả bốn đội vào bán kết đều của Châu Âu và không có đội Nam Mỹ nào từ trước đến nay vô địch World Cup diễn ra tại Châu Âu sẽ là động lực để các khu vực bóng đá khác tự đầu tư, phát triển hơn nữa,” chủ tịch FIFA nói.

Ông cho biết: “Chúng ta giờ đây lại có trận chung kết mà có một đội từng vô địch World Cup (Pháp) và một đội trước đây chưa bao giờ vô địch giải này (Croatia), và tôi không nghĩ rằng Croatia đâu cần thiết phải là một cường quốc bóng đá thế giới hay Châu Âu, đúng không?”

“Nhưng họ có mặt trong trận chung kết.”

“Vì thế, cuối cùng, sức mạnh của đội tuyển quốc gia là phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ, và tôi nghĩ, đối với hoạt động và thái độ chuyên nghiệp và lẽ dĩ nhiên cách điều hành, và tôi nghĩ rằng World Cup lần này cho thấy sự thống trị của các đội tuyển Châu Âu.”

Ông Infantino nhấn mạnh rằng chất lượng của các cầu thủ ở các quốc gia Châu Âu là sự tạo nên khác biệt.

Ông nói tiếp: “Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một số năng khiếu kỹ thuật rất, rất tốt, và cuối cùng, rất gần như ngang bằng nhau. Bỉ vào đến bán kết sau khi đá bại Nhật ở phút 94, và lại bị dẫn trước 2-0 trước khi thắng ngược 3-2 ở vòng 1/16.”

“Vì thế, cuối cùng, có một số ít yếu tố tạo nên một sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ những kết quả của World Cup lần này đối với những lục địa khác ngoài Châu Âu – nên chất xúc tác và động lực đối với họ để làm việc cật lực hơn, để huấn luyện và đầu tư nhiều hơn trên phương diện này.”

Ông Infantino nói rằng việc nới rộng giải đấu từ 32 đội đến 48 đội sẽ thay đổi toàn cảnh.

Theo ông Infantino, với sự thay đổi như vậy, sẽ có nhiều điều ngạc nhiên, và ông tin chắc rằng, trong tương lai, cũng sẽ có những ngạc nhiên khác xảy ra tại World Cup.

Ông khẳng định World Cup 2026 diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ sẽ không làm ảnh hưởng việc vận động giành quyền tổ chức World Cup 2030 của ba quốc gia Argentina, Uruguay, và Paraguay “bởi vì đây là hai khu vực khác nhau.”

Ông nói: “Tuyệt đối sẽ không có sự tác động hay ảnh hưởng gì, nhưng tôi nghĩ đối với World Cup 2030 sẽ có nhiều ứng cử viên và chúng ta hy vọng có một tiến trình vận động giành quyền tổ chức chẳng hạn như việc vận động mà chúng ta có được đối với World Cup 2026.”

Những cuộc chung tay gia nhập vận động giành quyền tổ chức World Cup 2030 được mong đợi sẽ là ba quốc gia Morocco, Tunisia, và Algeria và Infantino nói ông là một người ủng hộ việc chung tay vận động như thế này bởi vì hình thức thi đấu 48 đội mới mẻ này. (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT