Friday, March 29, 2024

Chuẩn bị World Cup Qatar 2022, hơn 6,500 công nhân nước ngoài chết

DOHA, Qatar (NV) – Hơn 6,500 công nhân nhập cư thiệt mạng tại Qatar trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị đăng cai World Cup 2022, nhật báo The Guardian đưa tin hôm Thứ Năm, 25 Tháng Hai.

Báo cáo trích dẫn dữ liệu của chính phủ từ các quốc gia cư trú của lao động nhập cư, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, và Sri Lanka.

Một công nhân nước ngoài trong giờ làm việc tại sân vận động Al Bayt Stadium ở Doha, Qatar, chuẩn bị cho World Cup. (Hình minh họa: Francois Nel/Getty Images)

Dữ liệu được tổng hợp kể từ khi Qatar được trao quyền tổ chức vô địch World Cup từ năm 2010, tính ra trung bình 12 người chết mỗi tuần, theo báo cáo.

Ngoài ra, FIFA trao quyền tổ chức World Cup cho Qatar bất chấp những lo ngại lan rộng về vi phạm nhân quyền và đối xử với lao động nhập cư.

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kể từ đó đã ghi nhận tình trạng người lao động bị “bóc lột” và “bị cưỡng bức lao động.”

“Họ không thể thay đổi công việc, họ không thể rời khỏi đất nước này và họ thường đợi hằng tháng để được trả lương,” một báo cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền này nêu rõ.

Số người chết thực tế “cao hơn đáng kể”

Theo ước tính của tờ The Guardian, số người chết tại Qatar bao gồm 2,711 công nhân Ấn Độ, 1,641 công nhân Nepal, 1,018 công nhân Bangladesh, 824 công nhân Pakistan, và 557 công nhân Sri Lanka.

The Guardian ước tính rằng số người chết thực tế của lao động nhập cư “cao hơn đáng kể” vì dữ liệu mà họ trích dẫn bị giới hạn ở các quốc gia được liệt kê.

Qatar, có dân số dưới 3 triệu người, phụ thuộc vào 2 triệu lao động nhập cư để cung cấp lực lượng lao động. Philippines và Kenya là hai trong những quốc gia khác gửi lao động nhập cư đến Qatar, theo báo cáo.

Các nguyên nhân tử vong được liệt kê bao gồm điện giật, bị thương vì ngã từ trên cao, và tự tử. Hầu hết các trường hợp tử vong được liệt kê là “tự nhiên” với lý do suy tim hoặc hô hấp, theo báo cáo.

Nhiệt độ ban ngày ở Qatar có thể lên tới 120 độ F trong mùa Hè.

Thông thường diễn ra vào mùa Hè, nhưng World Cup tại Qatar sẽ được tổ chức vào Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai để tránh cái nóng ngột ngạt.

Dự án xây dựng lớn toàn quốc, bao gồm một thành phố mới

Ông Nick McGeehan, giám đốc của tổ chức quyền lao động FairSquare Projects, nói với The Guardian rằng việc phần lớn người chết là do làm việc chuẩn bị cho World Cup.

Ông nói: “Một tỷ lệ rất lớn những người lao động nhập cư chết kể từ năm 2011 chỉ ở trong nước vì Qatar giành được quyền đăng cai World Cup.”

Qatar đã hoặc đang xây dựng bảy sân vận động mới bên cạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đáng kể, bao gồm đường xá, khách sạn, và sân bay để chuẩn bị đăng cai World Cup. Các trận đấu khai mạc và bế mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động Lusail Iconic ở Lusail, một thành phố đang được xây dựng từ đầu trước thềm World Cup.

Sân vận động Al Bayt Stadium ở Doha, Qatar, đang được xây dựng. Đây là một trong những nơi có các trận đấu World Cup 2022. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Số người chết trong “phạm vi dự trù”

Chính phủ Qatar không phản đối báo cáo của The Guardian và mô tả số người chết “đã được dự trù.”

“Tỷ lệ tử vong của các cộng đồng này nằm trong phạm vi dự kiến cho quy mô và nhân khẩu học của dân số,” tuyên bố của chính phủ Qatar viết.

Tuyên bố của FIFA

FIFA cho biết họ cam kết bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các dự án của tổ chức này.

“Với các biện pháp an toàn và sức khỏe rất nghiêm ngặt… tần suất tai nạn trên các công trường xây dựng sân vận động phục vụ FIFA World Cup được giữ ở mức thấp so với các công trình xây dựng lớn khác trên thế giới,” một phát ngôn viên của FIFA tuyên bố nhưng không đưa ra dẫn chứng.

Tại sao người lao động nhập cư lại mạo hiểm?

Theo Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, người lao động nhập cư tìm việc làm ở Qatar để thoát khỏi cảnh đói nghèo và thất nghiệp ở quê nhà. Họ mô tả điều kiện sống bẩn thỉu với tám công nhân sống trong một phòng đơn khi họ đến. Người lao động đôi khi được hứa một mức lương cao để họ nhận việc, nhưng lại được trả lương thấp hơn khi đến làm việc.

Một nguyên do khác đối với những người lao động nhập cư là họ mắc nợ khoản tiền môi giới của các công ty tìm việc cho họ. Theo báo cáo, khoản chi phí tuyển dụng từ $500 đến $4,300 cho các đại lý khiến họ mắc nợ trước khi bắt đầu làm việc tại Qatar. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT