Thursday, April 18, 2024

CONCACAF Champions League 2019: Lần đầu tiên MLS có nhiều đội vào tứ kết hơn Liga MX

TỔNG HỢP – Lần đầu tiên kể từ khi giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean cấp câu lạc bộ – CONCACAF Champions League – bắt đầu năm 2008, Major League Soccer Hoa Kỳ có nhiều đội bóng vào tứ kết so với giải Liga MX của Mexico.

Ngày 28 Tháng Hai, 2019, trên sân vận động Fifth Third Bank Stadium của Kennesaw State, Atlanta, đội bóng đương kim vô địch MLS 2018, Atlanta United sau khi thất bại 1-3 ở trận lượt đi, đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, dùi dập đội Herediano của Costa Rica với tỷ số 4-0 ở trận lượt về để từ đó bước vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 5-3.

Một đội bóng câu lạc bộ khác của MLS là Sporting Kansas City, trận lượt đi thi đấu trên sân nhà Children’s Mercy Park, Kansas City dễ dàng đá bại đội khách Mexico Toluca 3-0 với ba bàn thắng của Németh (phút 35), Gerso (52’) và Sanchez (72’) mà không cho cơ hội có bàn thắng gỡ gạc đem về. Và trong trận đấu lượt về vào ngày 28 Tháng Hai, mặc dù phải thi đấu trên sân Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico có độ cao 8,750 foot so với mặt biển – cũng không thể giúp cho đội chủ nhà Toluca đảo ngược tình thế, trái lại họ lại bị thêm hai lần lủng lưới nữa với chân sút Gerso ở phút thứ 8 và Nemeth phút 62 bằng quả đá phạt đền.

Đội bóng câu lạc bộ Atlanta United trước trận đấu giải CONCACAF Champions League với đội Herediano của Costa Rica diễn ra trên sân Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, Georgia, ngày 28 Tháng Hai, 2019. (Hình: Elijah Nouvelage/AFP/Getty Images)

Thua với tổng tỷ số 0-5, đội bóng câu lạc bộ Toluca trở thành đội Mexico thứ ba thua đội bóng của MLS ngay trên sân nhà trong 27 trận đấu.

Atlanta United và Sporting KC sẽ cùng với Houston Dynamo và New York Red Bulls bước vào vòng tứ kết giải Concacaf Champions League, sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 5 Tháng Ba đến 14 Tháng Ba. Chỉ có một lần duy nhất khác, giải MLS có đến bốn đội vào tứ kết là vào năm 2016 – khi tất cả đối đầu với bốn đội bóng Mexico và đều sớm rời khỏi cuộc chơi.

Năm nay, các đội bóng Montterey, Santos và Tigres của Mexico cũng có mặt ở vòng tứ kết với sự góp mặt đầy bất ngờ là đội Independiente F.C. của Panama, khi đội này đá bại đội bóng từng vô địch MLS 2017 và á quân 2018 là Toronto FC với tỷ số 5-1 qua hai trận lượt đi và về.

Thích thú nhất là trận lội ngược dòng tuyệt vời của đoàn quân Five Stripes.

Trước trận đấu diễn ra, những cơ hội để cho Atlanta United lọt vào tứ kết của giải đấu này rất mong manh. Thế nhưng tất cả thay đổi nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên của trận đấu.

Tiền đạo người Argentina Emmanuel Gigliotti (phải) của đội Toluca, Mexico, tranh chấp bóng với hậu vệ Tây Ban Nha, Andreu Fontas (trái) của đội US Sporting KC trong trận đấu giải CONCACAF Champions League 2019 giữa Toluco và Sporting Kansas City diễn ra tại Nemesio Diez, Toluca, Mexico, ngày 28 Tháng Hai, 2019. (Hình: Rocio Vazquez/AFP/Getty Images)

Ngay khi tiếng còi trọng tài cất lên, chỉ 50 giây sau đó, Brek Shea nhận được banh chuyền của đồng đội ở cánh trái, lớp banh bỗng vào vùng cấm địa, một hậu vệ Herediano lúng túng phá banh nhưng banh lại văng đến ngay vị trí của Josef Martinez gần sát khung thành và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút xé lưới mở tỷ số cho đội nhà, thu ngắn khoảng cách biệt còn 2-3.

Đến phút thứ 9, trong đợt tấn công từ cánh phải, một pha dàn xếp một hai giữa Ezequiel Barco và Julian Gressel của Atlanta để cuối cùng Julian Gressel dẫn banh vào vùng 16m50 rồi thực hiện pha dứt điểm banh xà đi vào sát phía trong cột dọc trái gia tăng khoảng cách biết lên 2-0 và lúc này đôi bên hòa nhau với tổng tỷ số 3-3 và Atlanta có lợi thế với một bàn thắng trên sân khách.

Trên đà hưng phấn, các cầu thủ Atlanta chơi càng lúc càng hay trong khi đội khách không thể hiện được sức mạnh của mình như ở trận lượt đi trên sân nhà, nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự, khiến cho lưới của đội này thủng thêm hai lần nữa khi lại Josef Martinez lập cú đúp ở phút 63 dễ dàng đệm banh vào lưới từ đường chuyền căng ngang của Brek Shea nâng tỷ số lên 3-0 và đến lượt Leandro Gonzalez Pirez ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 bằng bàn thắng ở phút 83 với cú đánh đầu từ đường chuyền ngang của Barco.

Thắng lại với tổng tỷ số 5-3, Atlanta United tiễn Herediano rời khỏi cuộc chơi còn mình tiếp tục bước ra sân cho tứ kết gặp đội chủ nhà Monterrey tại Mexico vào ngày 6 Tháng Ba tới đây.

Đội bóng câu lạc bộ Sporting Kansas City trước trận đấu giải CONCACAF Champions League với đội Toluca của Mexico diễn ra tại Nemesio Diez, Toluca, Mexico, ngày 28 Tháng Hai, 2019. (Hình: Rocio Vazquez/AFP/Getty Images)

Trong khi đó cả hai đội Houston Dynamo và New York Red Bulls đều thắng đối thủ của mình cả hai trận lượt đi và về.

Houston Dymano, trận lượt đi thắng đội chủ nhà Guastatoya của Guatemala 1-0 với bàn thắng duy nhất của Beasley ở phút 84. Và trận lượt về trên sân nhà BBVA Compass Stadium, Houston cũng đá bại đội bóng Guatemala với tỷ số 2-1 với một mình Manotas lập cú đúp ở phút 77 và 85 trong khi Navarro của Guatemala thu ngắn cách biệt ở phút 72.

Vượt qua Guastatoya với tổng tỷ số 3-1, Houston Dymano sẽ đối đầu với đội bóng sừng sỏ Mexico, Tigres UANL trên sân nhà ở trận lượt đi vào ngày 5 Tháng Ba, 2019.

Còn New York Red Bulls may mắn gặp đội bóng yếu hơn là Atletico Pantoja của Cộng Hòa Dominican. Lượt đi Red Bulls thắng 2-0 ngay trên sân nhà của Pantoja và lượt về trên sân Red Bull Arena, Harrison, các cầu thủ New York Red Bulls cho thủ môn Pantoja vào lưới nhặt bóng thêm ba lần nữa.

Thắng dễ với tổng tỷ số 5-0, New York Red Bulls vào tứ kết gặp đội bóng Mexico Santos Laguna vào ngày 5 Tháng Ba. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT