REUNION, Florida (NV) – Ông Frank de Boer, cựu huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Atlanta United, hiện thi đấu tại giải Major League Soccer (MLS) Hoa Kỳ, được Liên Đoàn Bóng Tròn Hòa Lan chỉ định làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay thế ông Ronald Koeman, vừa rời khỏi để dẫn dắt Barcelona.
Theo ESPN hôm 23 Tháng Chín, ông Koeman được chỉ định sau khi đội tuyển Hòa Lan thất bại ở vòng loại World Cup 2018 – giải vô địch thế giới lần thứ hai mà Hòa Lan vắng mặt – và đã thực hiện và giám sát cuộc cải thiện lớn lao đưa Hòa Lan tham dự vòng chung kết Euro 2020 cũng như vào đến trận chung kết chiếm ngôi á quân sau khi thua 0-1 trước Bồ Đào Nha trong mùa đầu tiên của giải UEFA Nations League.

Huấn luyện viên de Boer được thay thế dẫn dắt đội tuyển xứ hoa tulip thi đấu giải Nations League 2020-21 cũng như giải Euro 2020 được điều chỉnh diễn ra trong năm 2021 vì sự hoành hành lây lan của đại dịch COVID-19.
Frank de Boer, cựu hậu vệ Barcelona, người từng có cơ hội bốn lần giơ cao chiếc cúp vô địch liên tiếp với tư cách huấn luyện viên đội Ajax từ 2011 đến 2014, cho thấy tiếng tăm của ông dẫn đến việc ông tiếp tục nắm giữ các đội Inter Milan và Crystal Palace, nhưng rất tiếc ông chỉ có thời gian ngắn trông coi hai đội này.
Sau đó, ông rời khỏi Châu Âu, bay sang Mỹ dẫn dắt đội bóng Atlanta United trong năm 2018 và đưa đội này vào chung kết bảng Miền Đông (Eastern Conference) nhưng lại bị loại khi để thua đội Toronto FC 2-1. Ông sớm khăn gói ra đi khi đội bóng sớm bị loại khỏi giải MLS Is Back mới đây.
Trước đây, ông de Boer cũng phục vụ với tư cách phụ tá huấn luyện viên cho ông Bert van Marwijk tại World Cup 2010 mà đội tuyển Hòa Lan có mặt đến trận chung kết, chỉ chịu thua trước đội tuyển Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên de Boer bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số với đội Ajax trong suốt hơn mười mùa bóng và cùng đồng đội có đến năm lần giơ cao chiếc cúp vô địch league, UEFA Cup và Champions League cũng như vài cúp vô địch của các giải đấu khác, trước khi gia nhập Barcelona trong năm 1999 và cùng đồng đội vô địch La Liga.
Ông cũng là cầu thủ thứ ba góp mặt nhiều nhất trong màu áo đội tuyển Hòa Lan với 112 lần ra sân. Chỉ có Wesley Snejder và Edwin van der Sar là hai tuyển thủ góp mặt nhiều hơn.
Khi còn bay nhảy trên sân cỏ, ông đã thi đấu cho đội tuyển Hòa Lan tại World Cup 1994 và 1998 cũng như giải vô địch Châu Âu 1992, 1995 và 2000. (TTC) [qd]



























































































