DC United đứng bét bảng MLS, huấn luyện viên Ben Olsen bị mất ghế

WASHINGTON DC (NV) – Cuối tuần rồi, ông Ben Olsen, huấn luyện viên đội DC United, đã phải rời khỏi chiếc ghế nóng sau mười năm dẫn dắt, khi đội này thua tan nát trước đội New York City FC với tỉ số 4-1.

Phụ tá Chad Ashton được đôn lên làm huấn luyện viên tạm thời, theo AFP.

Ông Ben Olsen, huấn luyện viên đội bóng DC United, trong trận đấu với FC Cincinnati diễn ra trên sân Nippert Stadium, Cincinnati, Ohio, ngày 21 Tháng Tám, 2020. (Hình: Kirk Irwin/Getty Images)

Mùa bóng năm nay, DC United có thành tích tệ hại nhất so với 26 đội thi đấu ở league này, chỉ với hai trận thắng, chín thua và năm hòa được 11 điểm, kém đội Cincinnati 5 điểm và Inter Miami 7 điểm nhiều nguy cơ bị loại không được tranh playoff.

Huấn luyện viên Olsen đưa ra bản tuyên bố cho biết: “Giờ là thời gian để thay đổi. Ra đi là đúng lúc. Đội bóng cần có khuôn mặt mới và đây là thời điểm cho đội bóng và cũng cho cá nhân tôi bước đi theo hướng khác nhau.”

Ông Ben Olsen và đội bóng đã có hai thập niên với nhau, hiện đang trong cuộc thương thảo để tìm cho ông vai trò khác trong đội này.

Ông Jason Levien, giám đốc điều hành đội DC United, tuyên bố: “Ben có vai trò gắn bó với đội bóng hơn hai thập niên, bao gồm việc dẫn dắt đội bóng suốt mười năm qua, và chúng tôi mãi mãi cảm kích sự đóng góp và lãnh đạo của ông.”

Đội DC United chỉ ghi được 12 bàn thắng trong 16 trận đấu và có hai trận thua thảm gần nhất 4-1 trước New York City FC hôm Thứ Tư, 7 Tháng Mười tuần rồi, sau khi thảm bại trước Atlanta United 4-0 vào Thứ Bảy trước đó.

Sau trận thắng New York Red Bulls vào ngày 2 Tháng Chín, DC United tuột dốc không phanh thua cả năm trận và hai trận hòa.

Vị huấn luyện viên 43 tuổi từng bước ra sân cỏ và cùng đồng đội của đội tuyển Hoa Kỳ vô địch Gold Cup 2005 và thi đấu với vai trò tiền vệ trong đội tuyển Mỹ dự World Cup 2006.

Thủ môn Chris Seitz của D.C. United không thể cản được bàn thắng của đội Philadelphia Union trong trận đấu tại Subaru Park ở Chester, Pennsylvania, hôm 29 Tháng Tám, 2020. (Hình: Mitchell Leff/Getty Images)

Olsen cũng thi đấu 11 mùa bóng cho đội DC United, đoạt vô địch MLS 1999 và 2004, sau đó đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trong năm 2010, đưa đội bóng vào tranh playoff năm lần trong sáu mùa bóng và năm 2013 vô địch Open Cup.

Thời gian sau này, giới lãnh đạo đội bóng đã chào đón tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney trong năm 2018 khi mở rộng sức chứa khán đài sân nhà lên 20,000 chỗ, nhưng cựu tiền đạo đội tuyển Anh lại trở về quê nhà cách đây một năm. Wayne Rooney ghi được 23 bàn thắng trong 48 trận đấu giải MLS nhưng lại quyết định rút ngắn hợp đồng hai năm để gia nhập vừa thi đấu vừa dẫn dắt đội Derby County trong lúc đội đang gặp khó khăn trên sân cỏ.

Ông Ben Olsen nói: “Tôi có đến 22 năm thức dậy mỗi buổi sáng nghĩ về việc tôi phải làm thế nào để cho đội bóng thi đấu tốt hơn. Tôi thật sự đã không làm mọi việc đều đúng, nhưng tôi biết tôi luôn luôn làm mọi thứ để giúp đội bóng chơi thành công. Tôi rất mong muốn hướng về phía trước với những ngày tháng mới của tôi.” (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT