TỔNG HỢP – Ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một năm 2018, Giải Vô Địch Bóng Tròn Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2018, tiếp tục với bảng A có hai trận thi đấu cuối cùng bảng này giữa đội tuyển Việt Nam đón tiếp Cambodia trên sân Hàng Đẩy, Hà Nội, Việt Nam trong lúc Myanmar làm khách trên sân nhà Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Cả hai trận đấu đều diễn ra cùng lúc 7 giờ 30 tối (giờ địa phương).
Với đẳng cấp vượt trội từ kỹ thuật cá nhân cho đến chiến thuật toàn đội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đại Hàn, Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu, dễ dàng đè bẹp đội tuyển láng giềng với ba bàn không gỡ.
Có 10 điểm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, chính thức vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng A. Trong khi đó đội tuyển Myanmar, trước khi so tài với Malaysia được 7 điểm tạm thời đứng đầu bảng và chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Thế nhưng các cầu thủ Myanmar không thể kiếm được 1 điểm. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 84 ngàn khán giả phủ kín sân Bukit Jalil, các cầu thủ đội tuyển Malaysia chơi như lên đồng, ba lần cho thủ môn Myanmar vào lưới lượm banh mà không có được bàn gỡ danh dự nào.
Thua trận này, Myanmar từ vị trí đầu bảng tuột xuống vị trí thứ ba và giã từ cuộc chơi trong khi Malayisa được 9 điểm cùng nắm tay với Việt Nam bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trở lại trận đấu giữa Việt Nam và Cambodia, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục làm nhiều người ngạc nhiên khi ông tung ra đội hình với nhiều thay đổi so với các trận đấu trước. Cất tiền đạo Anh Đức và Công Phượng thay vào đó ông đưa Tiến Linh (hiện thi đấu cho đội Bình Dương) vào sân ngay từ đầu, đá cặp với Phan Văn Đức. Ở giữa sân, là bộ đôi tiền vệ của đội bóng bầu Hiển, Hà Nội T&T, Hùng Dũng và Đức Huy trong khi Quang Hải trở lại vị trí quen thuộc đá hộ công phía dưới Tiến Linh và Văn Đức. Các trận trước đây, Park Hang-seo thường để Quang Hải đá cùng với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ. Dù thi đấu không tệ nhưng với vị trí trái với sở trường khiến cho Quang Hải trở nên mờ nhạt, không có cơ hội thi thố hết tài năng của mình.
Ở hàng phòng ngự, Park Hang-seo vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi với bộ ba Đình Trọng, Ngọc Hải và Duy Mạnh cùng với thủ môn Văn Lâm bảo vệ khung thành.
Bên cạnh đó, ở hai cánh lên công về thủ là Hồng Duy của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, lần đầu được đá chính ở giải này, cùng với Trọng Hoàng.
Ngay từ đầu, biết mình biết ta, nên phía Cambodia thi đấu theo chiến thuật phòng ngự phản công. Với sự phòng thủ chắc chắn cộng thêm thủ môn Cambodia có nhiều pha cứu thua nên suốt gần 35 phút đầu tiên, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các chân sút Việt Nam vẫn không thể nào tạo cơ hội đưa banh vào lưới đối phương.

Đến phút 39, Việt Nam mới phá vỡ thế trận bế tắc khi trong đợt tấn công từ cánh phải, Trọng Hoàng câu bóng vào ngay trước khung thành cho Tiến Linh với lợi thế chiều cao, nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới trước sự bất lực cản phá của thủ môn Cambodia, đưa Việt Nam dẫn trước 1-0.
Lên tinh thần sau khi có được bàn thắng, Việt Nam liên tiếp mở các cuộc tấn công và chỉ hai phút sau đó, trong đợt tấn công từ cánh trái, hậu vệ tấn công Nguyễn Phong Hồng Duy nhận được đường banh chuyền của đồng đội, dẫn banh thật nhanh xuống gần sát lằn vôi cuối sân cánh phải rồi trả ngược banh vào giữa cho Quang Hải trong tư thế không bị kèm kẹp, dễ dàng đệm banh vào lưới gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0. Tỷ số này giữ nguyên đến khi hiệp đầu kết thúc.
Bước sang hiệp nhì, đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận, các cầu thủ Cambodia hầu hết lui về cùng nhau phòng ngự hạn chế bàn thua nên không thể tạo ra được đợt phản công nguy hiểm nào. Thủ môn Việt Nam Đặng Văn Lâm gần như “thoải mái” trong suốt cả trận.
Đến phút 61, lần thứ ba mành lưới Cambodia rung lên với pha dứt điểm tuyệt hảo của tiền đạo Phan Văn Đức khi nhận được đường banh chuyền của đồng đội ngay trong vùng cấm địa, lách khỏi một hậu vệ Cambodia và tung ngay cú sút đưa banh đi như tên bắn vào sát phía trong cột dọc trái trong lúc thủ môn Cambodia chỉ bất lực đứng nhìn. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.
Với chiến thắng dễ dàng này, đội tuyển Việt Nam được 10 điểm có mặt ở bán kết với tư cách đứng đầu bảng A.

Trong khi đó, như đề cập ở trên, Malaysia với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, đè bẹp Myanmar 3-0, được 9 điểm qua ba trận thắng, một bại, đứng nhì bảng cùng theo chân Việt Nam vào vòng đấu loại trực tiếp.
Ba bàn thắng của Malaysia đến từ Norshahrul Idlan phút 26 cùng với Mohd Zaquan Adha Abdul lập cú đúp bằng quả phạt đền phút 45+3 và phút 88.
Với vị trí đầu bảng A, ngày 2 Tháng Mười Hai tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà của đội đứng nhì bảng B. Bốn ngày sau đó – ngày 6 Tháng Mười Hai – Việt Nam sẽ đón tiếp đội này ngay trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.
Còn đội tuyển Malaysia sẽ đón tiếp đội đứng đầu bảng B ở trận bán kết lượt đi vào ngày 1 Tháng Mười Hai, 2018 và cũng bốn ngày sau đó sẽ làm khách trên sân đối thủ của mình ở trận lượt về.
Tại bảng B, ngày 25 Tháng Mười Một, 2018 diễn ra hai trận đấu cuối cùng bảng này giữa Philippines gặp Indonesia và Thái Lan so tài với Singapore. Kết quả của hai trận đấu này sẽ quyết định hai đội nào vào bán kết trong số ba đội Thái Lan, Singapore và Philippines.
Được biết giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ ngày 8 Tháng Mười Một đến 15 Tháng Mười Hai, 2018 với 26 trận đấu của 10 đội tuyển tham dự. (TTC)



























































































