Thursday, March 28, 2024

Đội tuyển Mỹ đá giao hữu với Ecuador và Chile trong Tháng Ba

TỔNG HỢP – Sau hai trận cầu quốc tế giao hữu ra mắt đè bẹp Panama 3-0 và thắng Costa Rica 2-0 của tân huấn luyện viên Berhalter với đội hình ra sân gồm toàn hầu hết các cầu thủ “cây nhà lá vườn” MLS được gọi vào đợt tập trung huấn luyện Tháng Giêng, 2019, tại miền Nam California, trong Tháng Ba tới đây, đội tuyển Mỹ cũng sẽ có hai trận giao hữu với hai đội tuyển mạnh của khu vực Nam Mỹ là Ecuador và Chile.

Đây mới là thử nghiệm thực sự cho thầy trò huấn luyện viên Berhalter khi ông có cơ hội đầu tiên tung ra đội hình có thể xem như đầy đủ và mạnh nhất của đội tuyển Hoa Kỳ để thử lửa với hai đội bóng sừng sỏ Nam Mỹ. Vì hai trận đấu này nằm trong lịch trình thi đấu quốc tế theo ấn định của FIFA nên huấn luyện viên Berhalter hầu như có thể triệu tập những cầu thủ trẻ tài năng và có nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế hiện đang thi đấu cho các đội bóng câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu như Christian Pulisic (Dortmund/Chelsea), McKennie (Schalke 04), Bobby Wood (Hannover 96), John Brook (VfL Wolfsburg), DeAndre Yedlin (Newcastle United), Josh Sargent (Werder Bremen)… để đối đầu với hai đối thủ sừng sỏ Nam Mỹ chắc chắn cũng đưa ra lực lượng mạnh nhất của mình để chuẩn bị cho hai giải CONCACAF Gold Cup và CONMEBOL.

Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ USSF tuần rồi đã đưa ra tuyên bố chính thức đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Ecuador ở Orlando vào ngày 21 Tháng Ba, 2019, vào lúc 5PM (giờ California) và được đài ESPN2 truyền hình trực tiếp.

Đội tuyển Ecuador trước trận cầu giao hữu với đội tuyển Guatemala diễn ra tại Toyota Park, Bridgeview, Illinois, ngày 11 Tháng Chín, 2018. (Hình: Jim Young/AFP/Getty Images)

Trận cầu giao hữu này là trận cầu thứ ba của đội tuyển Mỹ do Gregg Berhalter dẫn dắt. Năm ngày sau trận đấu với Ecuador, đội tuyển Mỹ cũng sẽ gặp Chile ở Houston.

Berhalter tuyên bố: “Ecuador là đội tuyển mạnh về thể lực và có nhiều cầu thủ kinh nghiệm trận mạc quốc tế sẽ là cơ hội tốt cho đội tuyển Mỹ. Chúng tôi sẽ dùng cơ hội này để tiếp tục xây dựng nền tảng của đội tuyển cũng như phát triển lối chơi của chúng tôi. Thi đấu tại Orlando City Stadium, là một kinh nghiệm về bóng tròn lớn lao với không khí thật tuyệt vời.”

Đội tuyển Hoa Kỳ từng thắng bốn trong số 14 trận trước đây so tài với Ecuador, lần đối đầu sau cùng, hai bàn thắng vào lưới Ecuador đến từ các chân sút Clint Dempsey và Gyasi Zardes đưa Hoa Kỳ loại Ecuador 2-1 trong trận tứ kết giải 2016 Copa America Centenario diễn ra tại Hoa Kỳ.

Đội tuyển Chile trước trận giao hữu với đội tuyển Thụy Điển diễn ra trên sân Friends Arena, Solna, ngày 24 Tháng Ba, 2018. (Hình: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images)

Những trận đấu tranh giải thực sự của Berhalter với tư cách huấn luyện viên đội tuyển Mỹ sẽ là những trận bảo vệ danh hiệu vô địch CONCACAF Gold Cup vào Tháng Sáu tới đây khi Hoa Kỳ có trận ra quân đầu tiên vào ngày 18 Tháng Sáu tại St. Paul, Minnesota, sau đó bốn ngày là trận thứ hai diễn ra tại Cleveland và hoàn tất vòng bảng với trận đấu thứ ba vào ngày 26 Tháng Sáu tại Kansas City, Kansas. Như đề cập ở trên, sau trận cầu giao hữu với Ecuador ngày 31 Tháng Ba, đến ngày 26 Tháng Ba, Hoa Kỳ sẽ gặp đội tuyển Chile tại BBVA Compass Stadium, Houston, Texas vào lúc 5 giờ chiều giờ California và cũng được đài ESPN2, UniMas (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp.

Chile hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA gần đây nhất trong khi Ecuador xếp hạng 57.

Bởi vì giải UEFA Nations League và cũng sắp bắt đầu vòng loại giải Euro Cup 2020, nên thật khó khăn cho các đội tuyển quốc gia thuộc khu vực CONCACAF và CONMEBOL có thể có những trận đấu giao hữu với các đối thủ Châu Âu, khi mà hầu hết các đội tuyển này đều phải thi đấu các trận tranh giải của họ vì thế trận giao hữu với Ecuador là chính xác, và sẽ là trận đầu tiên của hai trận giao hữu trong ba tháng được xem như chuẩn bị cho giải Gold Cup 2019. (TTC)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT