Theo tin hãng thông tấn AP được đăng tải trên trang mạng thể thao Yahoo, đội tuyển Nam Hàn đã có trận thi đấu bảng H vòng hai của vòng loại World Cup 2022 AFC với đội tuyển Bắc Hàn diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 14 Tháng Mười.
Mặc dù thủ đô của Nam Hàn và Bắc Hàn chỉ cách nhau một giờ bay, nhưng chính phủ Bắc Hàn đã “làm tình làm tội” Nam Hàn, thay vì bay thẳng đến Bình Nhưỡng từ Seoul, lại buộc phải bay vòng vo, quá cảnh ở Trung Quốc để làm thủ tục nhập cảnh trước khi bay đến Bình Nhưỡng, rất tốn nhiều thời gian hơn.
Các giới chức đội tuyển Nam Hàn cho biết trận đấu với Bắc Hàn là trận “khó khăn” đối với họ khi các cầu thủ phải thi đấu dưới những điều kiện lạ lùng mà họ sẽ có khiếu nại lên FIFA sau này.
Trận đấu mang tính lịch sử của hai miền Nam và Bắc Hàn này hòa nhau không bàn thắng trên sân vận động khổng lồ Kim II Sung Stadium, nhưng chỉ với khoảng 100 người dự khán mà đa số là các giới chức bóng tròn điều hành AFC và FIFA. Điều này có nghĩa là khán giả không được vào sân xem trận đấu, giới truyền thông cũng bị ngăn cấm triệt để. Và các giới chức Nam Hàn chỉ cho các ký giả báo chí biết về những điều kiện thi đấu khi đội tuyển trở lại Seoul vào ngày Thứ Năm vừa qua.
Chân sút chủ lực Nam Hàn, Son Heung-min, hiện chơi cho đội bóng Tottenham Hotspur của Premier League Anh Quốc, nói anh khó có thể quên mau chóng về trận đấu ở Bình Nhưỡng với những trải nghiệm bất thường đồng thời cho rằng các cầu thủ Nam Hàn may mắn tránh tình trạng bị thương khi đối đầu với Bắc Hàn, chơi “rất nhạy cảm và thô bạo.”
Theo AP, Son đã tuyên bố với các phóng viên báo chí tại phi trường quốc tế Incheon: “Những trận đấu trên sân khách không lúc nào cũng tốt đẹp – các cầu thủ và ban huấn luyện chúng tôi có thời gian khó khăn.”

Trong khi đó giám đốc điều hành đội tuyển Nam Hàn, Choi Young-il cho biết Liên Đoàn Bóng Tròn Nam Hàn sẽ thảo luận có nên khiếu nại lên FIFA hay không về điều mà ông mô tả Bắc Hàn đã không cung cấp đầy đủ nơi ăn chốn ở, đi lại… cho đội khách Nam Hàn và quyết định không cho khán giả và giới truyền thông vào sân theo dõi trận đấu.
Bắc Hàn đã từ chối không cho truyền thông Nam Hàn và các quan sát viên cũng như từ chối trực tiếp truyền thanh truyền hình trận đấu ngay tại sân.
Sân vận động có sức chứa 50,000 chỗ ngồi được mong đợi sẽ có lợi thế lớn về khán giả cho đội tuyển chủ nhà trong khi không có các cổ động viên Nam Hàn nào hiện diện. Nhưng các cầu thủ Nam Hàn cũng như các giới chức bóng tròn ngạc nhiên khi thấy sân trống trơn, cũng không có khán giả nào đến sân ủng hộ cho đội tuyển Bắc Hàn.
Son Heung-min cho biết anh lấy làm tiếc khi Nam Hàn, được đánh giá mạnh hơn Bắc Hàn trên lý thuyết, lại không thể có được 3 điểm đem về, nhưng cũng thú nhận là các cầu thủ Nam Hàn luôn bị ám ảnh với lối chơi thể lực thô bạo của đối thủ khiến họ vừa đá vừa phải lo né tránh bị chấn thương nên khó mà tập trung hết cho trận đấu.
Trận đấu này là trận tranh tài đầu tiên giữa hai đội tuyển quốc gia tại thủ đô Bắc Hàn, mặc dù Bắc Hàn từng tổ chức trận cầu giao hữu với Nam Hàn trong năm 1990.
Nam Hàn theo lịch thi đấu sẽ đón tiếp Bắc Hàn trận lượt về trên sân nhà vào ngày 4 Tháng Sáu, 2020 tới đây.
Nam Hàn nằm trong bảng H cùng với Bắc Hàn, Lebanon, Turkmenistan và Sri Lanka. (TTC)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]



























































































