Đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu trận thứ hai với Nam Hàn tại Chicago. Đây là trận cuối cùng của chương trình du đấu Victory Tour mừng Hoa Kỳ vô địch bóng tròn nữ thế giới 2019 diễn ra tại Pháp trong Tháng Bảy vừa qua.
Đây cũng là trận đấu tiễn biệt huấn luyện viên trưởng Jill Ellis chính thức giã từ với thành tích 132 trận đấu trong đó có 106 trận thắng, và hai lần giơ cao chiếc cúp vô địch Women’s World Cup liên tiếp 2015 và 2019.
Đông đảo khán giả của thành phố Chicago đến sân có dịp tận mắt chứng kiến cầu thủ đội bóng thành phố này, Chicago Red Stars thi đấu trong màu áo đội tuyển khi Morgan Brian cũng được tung ra sân ở trận này.
Cả hai bàn thắng đều diễn ra nhanh chóng. Ji Soyun của Nam Hàn ghi bàn thắng từ vị trí gần ngay lằn vôi vùng cấm địa khi tung cú sút chân phải ở phút 34, trong khi Hoa Kỳ, chỉ cần ba phút sau đó quân bình tỷ số 1-1 khi tiền vệ dày dặn kinh nghiệm quốc tế Carli Lloyd đánh đầu đưa banh vào lưới từ quả đá phạt của đồng đội Megan Rapinoe.
Huấn luyện viên Ellis, từng tuyên bố về hưu sau khi vô địch World Cup Nữ ở Pháp vào mùa Hè này, trở thành huấn luyện viên duy nhất có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ với hai lần giơ cao chiếc cúp vô địch Women’s World Cup. Bà cũng vượt qua thành tích tạo được của huấn luyện viên Tony DiCicco trước đây khi xác lập thành tích 105 trận thắng, 7 thua và 19 hòa.
Cho đến thời điểm hiện tại, Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ vẫn chưa cho biết ai sẽ tiếp tục dẫn dắt các cô gái Mỹ trong khi chỉ còn một năm nữa là đến Thế Vận Hội Tokyo, Nhật Bản.

Bao gồm bảy trận thắng tại Women’s World Cup 2019 Pháp, 17 trận thắng liên tục của thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis bị trận hòa kết thúc diễn ra vào ngày Chủ Nhật vừa qua với đội tuyển nữ Nam Hàn.
Trở lại trận đấu, trong suốt thời gian đầu của hiệp một, Hoa Kỳ tưởng chừng như mở tỷ số khi thực hiện pha dàn xếp đẹp mắt giữa Ertz và Lloyd, nhưng rất tiếc không thể đưa banh vào lưới vì tình trạng việt vị. Phút 11, sau pha phối “give and go” giữa Short và Heath để cuối cùng Lavelle nhận được banh ngay trong vùng cấm địa nhưng cú dứt điểm của nữ cầu thủ này là vượt khỏi sà ngang.
So với trận trước, trận này, các nữ cầu thủ Nam Hàn chơi áp sát hơn nhiều khiến cho các cô gái Mỹ khó khăn trong việc tìm khoảng trống để tung ra những cú sút hạ gục thủ môn đối phương.
Phút 25, gần như Hoa Kỳ mở tỷ số khi tiền vệ tấn công Ertz nhận được banh chuyền của đồng đội ở trong vùng cấm địa, tung ngay cú dứt điểm nhưng rất tiếc banh lại đi trúng cột dọc phải ra ngoài.
Thế nhưng Nam Hàn chính là đội mở tỷ số trước ở phút 34 trong đợt tấn công vào vùng cấm địa đội chủ nhà Mỹ, nữ cầu thủ Ji Soyun, thực hiện pha sút banh sà, đi sát phía trong cột dọc trái, thủ môn Alyssa Naeher của Hoa Kỳ có bay người cản phá cũng chỉ hoài công. Tuy nhiên, thời gian dẫn trước của đội tuyển nữ Nam Hàn không kéo dài lâu, chỉ ba phút sau đó, Hoa Kỳ quân bình tỷ số 1-1 với cú đánh đầu của Carli Lloyd từ quả đá phạt góc do đồng đội Rapinoe thực hiện.

Thế trận trở nên hấp dẫn và Nam Hàn tưởng chừng như dẫn trước trở lại ở phút 38 nhưng lần này cú sút của cầu thủ Ji Soyun lại không thể lọt qua khỏi đôi tay thủ môn Alyssa Nacher để vào lưới lần nữa.
Bước vào hiệp nhì, huấn luyện viên Ellis có hai lần thay đổi người với bộ ba Pugh, Dahlkemper và Brian lần lượt được tung vào sân thay thế cho Rapinoe, Dunn và Lavelle. Sau đó lại đưa Long và Sullivan thay cho Ertz và Heath.
Trận đấu tiếp tục căng thẳng với những pha tranh chấp thể lực của cả hai đội. Cả hai bên đều có những cơ hội nhưng không bên nào có thêm bàn thắng và hai bên đâu lưng ra về với tỷ số chung cuộc 1-1.
Ở những phút cuối cùng của trận đấu, phía Nam Hàn chỉ còn 10 người vì sau quả đá phạt trực tiếp, cầu thủ Son Hwayeon của Nam Hàn bị thẻ đỏ vì kéo dài thời gian nên Hoa Kỳ có lợi thế chơi hơn người nhưng cũng không ghi thêm bàn thắng nào.
Như vậy đội tuyển nữ Mỹ giờ đây có thành tích 10 trận thắng, không thua và hòa ba trận trong tất cả những lần đối đầu với các cô gái xứ sở kim chi.
Được biết đội tuyển nữ Nam Hàn cũng thi đấu tại Women’s World Cup 2019 Pháp, nhưng thua cả ba trận trước Pháp, Nigeria và Norway, bị loại ngay từ vòng bảng.
Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ ra sân trở lại so tài với Thụy Điển diễn ra vào ngày 7 Tháng Mười Một tại Columbus, Ohio. (TTC)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]



























































































