Thủ quân Carli Llloyd lập cú đúp và đội tuyển nữ Hoa Kỳ kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 16 với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu thứ nhì giữa hai đội diễn ra trên sân Allianz Field, St. Paul, Minnesota, ngày 3 Tháng Chín vừa qua.
Đây cũng là trận thắng thứ 105 của huấn luyện viên Jill Ellis bằng với thành tích của Tony DiCicco từ năm 1994 đến 1999. Ellis, hiện thời đạt kỷ lục 105 trận thắng, bảy thua và 18 trận hòa, sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng của đội tuyển trong Tháng Mười tới đây sau hai trận giao hữu cuối cùng của chuyến du đấu mừng chiến thắng Victory Tour.
Trận đấu diễn ra trên sân Allianz Field là trận giao hữu thứ ba trong tổng số năm trận giao hữu của đội tuyển nữ Mỹ qua năm thành phố để ăn mừng vừa đoạt được danh hiệu vô địch Women’s World Cup lần thứ tư diễn ra trong mùa hè nầy tại Pháp. Và đây cũng là lần thứ hai liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis giơ cao chiếc cúp vô địch bóng tròn thế giới nữ.

Ở trận giao hữu đầu tiên vào hôm Thứ Năm, 29 Tháng Tám, Press (phút 4, 18) Carli Lloyd (phút 52), và Allie Long (phút 82) cho thủ môn Bồ Đào Nha bốn lần vào lưới lượm banh trong trận đấu diễn ra trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia, trước sự chứng kiến của 49,504 khán giả. Đây là số lượng khán giả đông nhất từ trước đến nay chỉ cho một trận đấu giao hữu của đội tuyển nữ Mỹ.
Và trong tất cả chín lần gặp gỡ từ trước đến nay, đội tuyển nữ Mỹ thắng Bồ Đào Nha cả chín trận và không để lọt lưới bàn nào.
Trở lại trận đấu, thủ quân Carli Lloyd ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà Hoa Kỳ ở phút 22 và 10 phút sau đó có thêm bàn thắng thứ nhì cho riêng mình khi đá thành công quả phạt đền. Nữ cầu thủ 37 tuổi đã ghi được 117 bàn thắng trong sự nghiệp quần đùi áo số và luôn dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở đội tuyển trong suốt 12 năm qua.
Trong khi đó nữ cầu thủ Lindsey Horan ghi bàn thắng ở phút 83, ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 cho đội tuyển nữ Mỹ, với cú đánh đầu vào lưới từ quả đá phạt góc của đồng đội Christen Press.

Cả hai nữ tiền đạo Alex Morgan, Rose Lavelle, Kelley O’Hara và Megan Rapinoe đều ngồi ngoài vì chấn thương. Và đây là cơ hội cho Carli Lloyd góp mặt ngay từ đội hình xuất phát hai trận liên tiếp trong khi Jessica McDonald thay thế Megan Rapinoe.
Riêng nữ hậu vệ Ali Krieger cùng thủ môn Ashlyn Harris đều không ra sân vì lý do khẩn cấp gia đình. Còn tiền đạo sinh quán tại North Carolina, Kristen Hamilton lần đầu tiên góp mặt cho đội tuyển ở phút 76 thay thế McDonald.
Tất cả 19,600 người phủ kín các khán đài chứng kiến trận thi đấu quốc tế đầu tiên trên sân Allianz Field, sân nhà của đội Minnesota United của giải MLS.
Chuyến du đấu Victory Tour mừng chiến thắng World Cup 2019 của đội tuyển nữ Mỹ sẽ được tiếp tục trong tháng tới với hai trận so tài đội tuyển nữ Nam Hàn của Châu Á vào ngày 3 Tháng Mười tại Charlotte, North Carolina, và 6 Tháng Mười ở Chicago. (TTC)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]



























































































