Friday, March 29, 2024

Ðội tuyển Mỹ: Pulisic khẳng định gắn bó với Borussia Dortmund

TỔNG HỢP – Trong vài ngày qua, thêm một lần nữa, giới truyền thông báo chí Ðức và Châu Âu lại rộ lên tin tức đội bóng câu lạc bộ Liverpool của giải ngoại hạng Anh Premier League, rất muốn và tìm cách có được cầu thủ trẻ 18 tuổi, Christian Pulisic của tuyển Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tiền vệ Hoa Kỳ tuổi teen này cho biết sẽ không đi đâu hết và tiếp tục thi đấu cho đội bóng Borussia Dortmund với hợp đồng mới được ký kết có thời hạn đến 2020.

Christian Pulisic khẳng định gắn bó với đội Borussia Dortmund mặc dù có những tin đồn về đội bóng Liverpool rất muốn sở hữu cầu thủ trẻ này như đề cập ở trên.

Ðược Dortmund đem về từ Hoa Kỳ khi còn 16 tuổi, chỉ không đầy sáu tháng, Pulisic được sự chú ý của các huấn luyện viên, và cuối năm 2016 Pulisic có cơ hội ra sân thi đấu cho đội hình chính của đội một Borussia Dortmund ở tuổi 17, ra sân 29 trận tại giải Bundesliga mùa rồi. Nếu tính luôn các giải khác, tất cả 43 trận có mặt Pulisic trên sân, ghi 5 bàn thắng và 13 lần tạo đường chuyền cho đồng đội tung lưới.

Bước sang tuổi 18, Pulisic trở thành một trong những cầu thủ chính thức của đội tuyển Hoa Kỳ, và thi đấu ngày càng tỏa sáng.

Cách đây một tháng, Pulisic cũng khẳng định không có ý định đến Bayern Munich, tiếp theo sự ra đi của Robert Lewandowski, Mario Gotze và Mats Hummels.

Tiền vệ trẻ Hoa Kỳ, Christian Pulisic của đội Borussia Dortmund trong trận đấu giao hữu với VfL Bochum diễn ra tại Vonovia Ruhrstadion, Bochum, Ðức, ngày 22 Tháng Bảy 2017. (Hình: Getty Images)

Tuyên bố với tờ báo thể thao Sport Bild của Ðức, Pulisic cho biết:

“Tôi rất hạnh phúc ở lại Dortmund. Tôi đã đọc về tin Liverpool quan tâm đến tôi, nhưng tôi đâu có điều gì để nói về vấn đề này? Tôi hết sức tập trung cho sự khởi đầu của mùa bóng mới.

“Tôi muốn làm rõ rằng, tôi không nghĩ đến về việc chuyển nhượng. Tôi chỉ ký một hợp đồng mới cho đến 2020 ngay từ đầu năm.”

“Chính bản thân tôi cố gắng để có được chỗ đứng ở đội bóng hàng đầu Châu Âu ở Dortmund vào mùa rồi, đây luôn là giấc mơ của tôi khi tôi còn bé nhỏ.”

Pulisic, tiền vệ chạy cánh nhưng có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm tấn công, hy vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn ở mùa bóng năm nay, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Petr Bosz.

Cầu thủ này nói thêm: “Giờ đây mục tiêu kế tiếp của tôi là được thi đấu thường xuyên. Tôi không phải là cầu thủ được ưu thế ra sân. Tôi luôn nghĩ làm sao tôi thi đấu năng nổ linh hoạt trong tấn công.”

“Peter Bosz xem tôi như tiền vệ chơi rộng ở cánh và tôi đồng ý điều đó.”

Với đội tuyển Hoa Kỳ, Pulisic gặt hái thành công lớn qua các trận đấu, ghi bảy bàn thắng trong 15 lần xuất hiện, với năm trong số bàn thắng đến từ các trận vòng loại World Cup 2018.

Pulisic cho biết: “Bóng tròn không phải là môn thể thao lớn nhất ở Mỹ, nhưng bóng tròn của chúng tôi ngày càng phát triển. Thật là điều tuyệt vời nếu tôi có thể đóng góp phần nào của tôi cho những đứa trẻ mong muốn chơi bóng tròn tại Hoa Kỳ.”

Tình trạng của Dortmund thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như tiền đạo Andre Schurrle bị chấn thương có thể nghỉ đến một tháng, tuyển thủ Ðức Marco Reus và tiền vệ Ousmane Dembele bị cấm tập luyện, không được ra sân cho đến khi có quyết định mới…Thế nên cơ hội nhiều hơn cho Pulisic được ra sân thi đấu thường xuyên ngay từ đầu. (TD)

Mời độc giả xem bình luận “Hỏa tiễn Bắc Hàn đe dọa Mỹ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT