Friday, April 26, 2024

Đương kim vô địch World Cup bị loại vòng đầu là ‘thường’

MOSCOW, Nga (NV) – Sự kiện Đức, đương kim vô địch World Cup, bị loại ngay từ vòng một của World Cup 2018 tại Nga là chuyện “bình thường,” và chuyện này từng xảy ra với một số đội khác.

Hôm Thứ Tư, Đức thua Nam Hàn 0-2, đứng chót Bảng F, và phải xách vali về nước sớm.

Tại World Cup Nam Hàn/Nhật 2002, Pháp, đương kim vô địch World Cup 1998, bị loại sau vòng đầu.

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Ý, đương kim vô địch World Cup 2006, cũng bị loại ở vòng bảng.

Tại Brazil năm 2014, Tây Ban Nha, đương kim vô địch World Cup 2010, bị loại cũng ngay vòng đầu.

Tuy nhiên, với Đức, đây là lần đầu trong 80 năm, đội này đứng chót trong bảng và bị loại khỏi World Cup ngay vòng đầu (Đức có cùng 3 điểm với Nam Hàn, nhưng có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn). (HC)

MỚI CẬP NHẬT