Friday, April 19, 2024

FA Premier League 2017-18: Manchester City lập kỷ lục mới; Leicester thắng trận thứ tư liên tiếp

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề ngoại hạng Anh Premier League mùa bóng 2017-18 đã trải qua 17 lượt trận đấu với kết quả một cả hai đội bóng thành phố Manchester là Manchester City hiện đang chiếm ngôi vị đầu bảng với 49 điểm và Manchester United nối tiếp theo đứng nhì với 38 điểm.

Trong khi đó đội bóng Chelsea của nhà tỷ phú Nga tạm chiếm hạng ba kém Man United 3 điểm và Tottenham Hotspur, hiện thi đấu rất tốt và bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp của giải Champions League, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng được 31 điểm.

Điều đáng nói ở đây là đội bóng của nhà tỷ phú Á Rập, đang tiếp tục tạo sự bất ngờ khi thiết lập kỷ lục bất bại mới vượt qua kỷ lục cũ và theo sát nút các kỷ lục các trận thắng của một vài đội bóng của các league tại Châu Âu tạo được trước đây.

Tuy chưa thật sự có được kỷ lục mới, nhưng với trận thắng 4-0 trước Swansea City vào ngày thứ Tư 13 tháng Mười Hai, 2017 vừa qua đưa thành tích của Manchester City lên 16 trận thắng, 1 trận hòa và bất bại. Có thể nói đây là thành tích tốt nhất của Manchester City từ trước đến nay.

Dù thi đấu trên sân khách Swansea City, nhưng Manchester City – đội vẫn chưa hề nếm mùi thất bại – đã thi đấu quá tốt, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự Swansea và có đến bốn lần cho thủ môn đội chủ nhà phải vào lưới lượm banh từ các chân sút David Silva (lập cú đúp phút 27, 52), Kevin De Bruyne (phút 34) và Sergio Aguero (phút 85).

Trước đó, Manchester City cũng lập thành tích với trận thắng thứ 15 liên tiếp khi đá bại đối thủ cùng thành phố Manchester United với sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Mourinho 2-1 vào ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai, 2017. Và với trận thắng ngày Thứ Tư sau đó trước Swansea, Manchester City đã vượt qua kỷ lục số trận thắng của Arsenal có được trong năm 2002.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Phil Jones của Manchester United và Benik Afode của AFC Bournemouth trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Manchester United và Bournemouth diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh Quốc, ngày 13 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Hơn đội đứng nhì với cách biệt 11 điểm, gần như Manchester City một mình một chợ trong cuộc chạy đua đến chức vô địch Premier League mùa này tương tự như trường hợp của Arsenal mùa 2003-2004 dễ dàng lên ngôi vô địch với 38 trận bất bại.

Ngay khi kết thúc lượt đi, chắc chắn Manchester City là đội bóng chễm chệ ở ngôi vị số một.

Trong khi đó, cũng trong cùng ngày Thứ Tư, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho cũng có 3 điểm sau khi thắng khít khao đội Bournemouth 1-0 mặc dù trong suốt trận đấu này, các cầu thủ Bournemouth có đến 14 lần sút banh vào khung thành United với bảy lần đi vào khung thành so với hai của United. Nhưng cuối cùng Manchester United cũng có được 3 điểm với bàn thắng duy nhất do công của Lukaku ở phút 25.

Trong khi đó cả hai đội Arsenal và Liverpool đều bị hai đối thủ West Brom và West Ham thủ hòa cùng tỷ số 0-0.

Tương tự như Mourinho, huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal đã cho xoay vòng cầu thủ ra sân đối đầu với đội West Ham trên sân London Stadium.

West Ham có tinh thần đang lên khi bốn ngày trước đó đã quật ngã Chelsea với tỷ số 1-0 nhưng kết quả cuối cùng không bên nào có cơ hội tung lưới lẫn nhau đành cùng nhau chia điểm.

Mất điểm trận này, Arsenal chỉ được 30 điểm xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League và muốn có vé dự Champions League mùa tới phải vất vả không kém cho những trận đấu còn lại của mùa bóng.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội Arsenal và West Ham United trong trận đấu giải Premier League diễn ra tại London Stadium, London, Anh Quốc, ngày 13 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Liverpool cũng lâm vào trường hợp tương tự bị West Brom, đứng thứ 17 gần sát khu vực rớt hạng, cầm hòa 0-0 một cách đáng tiếc. Với kết quả tệ hại này, đội quân The Reds mất đi hai điểm để có cơ hội lọt vào top bốn cho nên với 31 điểm Liverpool tiếp tục ở vị trí thứ 5 cùng điểm với Tottenham nhưng kém ở chỉ số phụ.

Còn đến 21 trận đấu nữa, nên cả hai Liverpool và Arsenal đều có cơ hội chiếm chỗ ở top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới.

Thứ hạng xen kẻ giữa Liverpool (hạng 5) và Arsenal (hạng 7) là Burnley FC đứng thứ 6 sau khi có thêm 3 điểm với chiến thắng trước Stoke City 1-0 vào ngày Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, 2017. Với tổng số 31 điểm, Burnley cũng nhiều khả năng tranh chỗ dự giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ nếu như đội này tiếp tục chơi tốt như hiện tại.

Leicester từng tạo bất ngờ với danh hiệu vô địch Premier League 2015-2016, mặc dù ở mùa bóng năm sau đó, đội này thi đấu chững lại, nhưng trong mùa bóng năm nay, đội quân The Foxes đã chơi thăng hoa trở lại gần giống như mùa bóng mà họ vô địch. Với trận thắng Southampton 4-1 trong ngày thứ Tư 13 tháng 12, 2017, Leicester kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên con số 4.

Kể từ khi giới lãnh đạo Leicester sa thải huấn luyện viên Craig Shakespeare vào giữa tháng Mười sau các trận thi đấu bết bát, đội này đã thắng 7 trận, hòa 2 và chỉ thua 1, vươn lên đứng hàng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Đây là điều đáng mừng cho đội bóng cựu vô địch Premier League này khi mà trong giai đoạn đầu mùa giải họ còn ngụp lặn trong vùng rớt hạng. Giờ mọi việc coi như đã ổn với Leicester tuy việc tìm một chỗ dự tranh giải Champions League hay Europa League vẫn còn nhiều gian nan.

Ở khu vực nguy cơ xuống hạng là các đội xếp theo thứ tự từ trên xuống là Newcastle United (thứ 16 – 15 điểm), West Brom (thứ 17 – 14 điểm), Crystal Palace (thứ 18 – 14 điểm), West Ham United (thứ 19 – 14 điểm), Swansea City (thứ 20 – 12 điểm). Trong số này ba đội nằm trong vùng rớt hạng là Crystal Palace, West Ham United và Swansea City.

Với cách biệt giữa các đội này rất mong manh chỉ vài ba điểm và còn đến 21 trận đấu nên các đội nói trên cũng như các đội bóng đứng trên họ nhưng có số điểm không an toàn vẫn phải nỗ lực tối đa qua từng trận đấu để thành công trong cuộc chạy đua… trụ hạng. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT