Saturday, April 20, 2024

FC Cincinnati trở thành tân binh MLS từ mùa bóng 2019

TỔNG HỢP – Đội bóng câu lạc bộ FC Cincinnati sẽ gia nhập giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ – Major League Soccer (MLS) – vào mùa bóng mới 2019.

Giới lãnh đạo MLS đã đưa ra lời tuyên bố chính thức vào chiều ngày Thứ Ba, 17 tháng Bảy, 2018 vừa qua trong một buổi lễ với sự tham dự của ủy viên MLS Don Garber và thị trưởng thành phố Cincinnati John Cranley.

Ông Garber tuyên bố: “Major League Soccer hãnh diện giới thiệu đội bóng Cincinnati là đội bóng thứ 26 của chúng tôi.”

Theo Garber, việc đội Cincinnati trở thành tân binh của giải MLS là “cú sốc trên thế giới.”

“Chúng tôi chào mừng (Chủ nhân kiêm CEO của FC Cincinnati) Carl Lindner và những đồng sự của ông và cũng chào đón các cổ động viên bóng tròn của Cincinnati, từng ủng hộ đội FC Cincinnati tại giải USL.”

FC Cincinnati đã thi đấu giải bóng tròn Hoa Kỳ thấp hơn, United Soccer League kể từ 2016, sẽ tiếp tục sử dụng sân Nippert Stadium của University of Cincinnati cho đến khi sân mới dành cho bóng tròn được xây dựng hoàn tất.

Với Cincinnati sẵn sàng trở thành tân binh MLS vào mùa tới, giờ đây hai đội bóng ở Nashville và Miami được hy vọng sẽ gia nhập trong năm 2020.

Chủ nhân FC Cincinnati, tuyên bố tiếp: “Việc MLS chọn lựa đội FC Cincinnati trở thành đội bóng tân binh của giải là một chiến thắng đối với sự tiếp tục phục hồi của thành phố này.

“Tôi phải bắt đầu cám ơn các cổ động viên của đội FC Cincinnati, bởi vì từ bắt đầu họ là nền tảng của những cố gắng của chúng tôi trong việc vận động để gia nhập MLS. Chúng tôi không thể có được thành tựu nếu không có họ. Đây là một cố gắng tập thể thật sự trong số các cổ động viên của chúng tôi, các đồng sự chúng tôi và công dân cùng hội đồng thành phố chúng tôi.

Các cổ động viên của đội FC Cincinnati hò hét ủng hộ đội bóng của mình trước khi bắt đầu trận đấu giữa FC Cincinnati với đội Crystal Palace FC diễn ra tại Nippert Stadium, Cincinnati, Ohio ngày 16 Tháng Bảy, 2016. (Hình: Getty Images)

“Đây là thành phố với mối liên hệ lịch sử lâu dài giữa dân chúng và các đội bóng thể thao và chúng tôi sẽ đưa đến mức cao hơn ở MLS. Cám ơn ủy viên Garber và tất cả chủ nhân của các đội bóng của league với niềm tin vào Cincinnati. Chúng tôi phấn khích là phần của tương lai lớn lao của Major League Soccer.”

MLS, hiện đang muốn thêm bốn đội bóng nữa ở vòng thứ hai của việc nới rộng số đội bóng, đã mời 12 thành phố ghi danh vận động cách nay một năm. Nashville là đội đầu tiên được công nhân là tân binh MLS trong Tháng Mười Hai vừa qua, để cho Cincinnati, Detroit và Sacramento là ba thành phố cuối cùng cạnh tranh để trở thành các đội bóng tân binh còn lại của MLS. Trong Tháng Giêng, 2018, MLS cũng chính thức công nhận đội bóng được chờ đợi từ lâu của nhóm David Beckham ở Miami trong một tiến trình riêng rẽ.

Ông Garber cho biết hiện MLS vẫn chưa quyết định FC Cincinnati sẽ gia nhập khu vực nào trong năm tới.

FC Cincinnati sẽ xây dựng một sân vận động trong những tháng vừa qua khi được sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố Cincinnati trợ giúp $34.8 triệu về phí tổn cơ sở vật chất xây dựng sân có sức chứa 21,000 chỗ, số còn lại đến từ ngân khoản tư nhân với chi phí tổng cộng lên đến $212.5 triệu đô nằm ở khu vực West End.

Đội bóng FC Cincinnati có được thành công quan trọng kể từ khi gia nhập giải USL trong năm 2016, với số lượng cổ động viên trung bình 21,000 người dự kiến qua 16 trận đấu trên sân nhà trong mùa qua, và từng đá bại hai đội bóng MLS tại giải US Open Cup trước hơn 30,000 khán giả. Ngày 7 Tháng Tư, đội bóng lập kỷ lục USL với 25,667 người dự khán cho các trận đấu trên sân nhà đối đầu với đương kim vô địch Louisville City. Đây cũng là một trong những thành công thể thao mới đây của thành phố. (TD)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT