FIFA thay đổi băng thủ quân tại giải World Cup Nữ 2023

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Băng thủ quân “OneLove” chống kỳ thị người đồng tính từng bị cấm đeo ở World Cup 2022 tại Qatar sẽ được FIFA cho phép đeo ở giải World Cup Nữ 2023 nhưng có sửa đổi và không còn màu cầu vồng nữa, theo ESPN hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu.

Theo quyết định mới này, FIFA vừa tung ra tám loại băng thủ quân khác nhau để thủ quân của 32 đội bóng chọn và đeo trong World Cup Nữ 2023 được tổ chức ở Úc và New Zealand từ ngày 20 Tháng Bảy đến ngày 20 Tháng Tám.

Một băng thủ quân có màu cầu vồng ủng hộ người đồng tính. (Hình minh họa: Martin Rose/Getty Images)

Băng thủ quân cũ “OneLove” có các màu đỏ, đen, xanh lá cây, vàng, và xanh dương, tương tự nhưng không giống màu cầu vồng được coi là biểu tượng ủng hộ người đồng tính. Băng này được các thủ quân giải Euro Nữ 2022 đeo.

Băng thủ quân “Unite for Inclusion” được chọn có hình dáng trái tim và nhiều màu, nhưng không hoàn toàn giống màu cầu vồng mà đội tuyển Đức muốn đeo tại giải, nơi có nhiều người đồng tính trong sơ hơn 700 cầu thủ được chọn thi đấu.

FIFA nói rằng các lựa chọn nhiều màu này có ảnh hưởng của cờ Liên Phi và cờ đa giới tính.
Các băng thủ quân này được chuẩn bị sau nhiều tháng thảo luận với các liên đoàn bóng đá quốc gia trong lúc FIFA cũng muốn tránh tình trạng đối đầu phức tạp với các trọng tài và cầu thủ Châu Âu hồi năm ngoái trong hai ngày đầu của World Cup Qatar.

FIFA nói hôm Thứ Sáu rằng các lựa chọn băng thủ quân mang tính không kỳ thị được đưa ra sau khi thảo luận với văn phòng các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tám loại băng thủ quân này được thiết kế phù hợp với tám vòng đấu tại World Cup Nữ. Mỗi loại đều quảng bá ý thức một nguyên nhân nào đó, với thông điệp “Bóng đá đoàn kết thế giới” (Football Unites the World).

Các thủ quân có quyền được chọn bất cứ cái nào trong số ba băng đeo trên tay.

Họ có quyền đeo băng “Football Unites the World” suốt giải, hoặc băng được ban tổ chức trao trong mỗi vòng của giải.

Tám chủ đề của băng thủ quân FIFA mà 32 đội sử dụng là:

-“Unite for Inclusion,” đối tác cùng với Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UN Human Rights).

-“Unite for Indigenous Peoples,” đối tác cùng với Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UN Human Rights).

-“Unite for Gender Equality,” đối tác với Tổ Chức Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women).
“Unite for Peace,” đối tác với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR).

-“Unite for Education for All,” đối tác với Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học, và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

-“Unite for Zero Hunger,” đối tác với Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới Liên Hiệp Quốc (UN World Food Programme).

-“Unite for Ending Violence Against Women,” đối tác với Tổ Chức Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women).

Tiền đạo Harry Kane của Anh mang băng thủ quân có thông điệp bảo vệ trẻ em, tại World Cup 2022. (Hình minh họa: Setterfield/Getty Images)

-“Football is Joy, Peace, Love, Hope & Passion,” đối tác với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Các chủ đề này cũng được quảng bá tại một số ngày có trận đấu, mà trong đó, thông điệp được phát trên các bảng quảng cáo và cờ bên trong sân vận động. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT