Friday, April 26, 2024

Hậu vệ Mỹ ghi bàn, Barcelona thắng đậm Dynamo Kiev 4-0

KIEV, Ukraine (NV) – Trong trận đấu bảng G giải UEFA Champions League giữa hai đội Barcelona và Dynamo Kiev diễn ra trên sân NSC Olimpiyskiy, Kiev, Ukraine, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một, hậu vệ Sergino Dest trở thành cầu thủ đội tuyển Mỹ đầu tiên ghi bàn thắng cho Barcelona trong chiến thắng 4-0 trước đội chủ nhà Dynamo Kiev.

Theo ESPN, ông Ronald Koeman, huấn luyện viên Barcelona, đã tung ra sân đội hình thiếu vắng siêu sao Messi và tiền vệ Frenkie de Jong khi cả hai cầu thủ này vẫn ở lại Tây Ban Nha nghỉ ngơi vì đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong những tuần lễ vừa qua.

Hậu vệ Mỹ Sergino Dest (giữa) ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Dynamo Kiev cho Barcelona trong trận đấu UEFA Champions League bảng G diễn ra trên sân Olympiyskiy, Kiev, Ukraine, ngày 24 Tháng Mười Một, 2020. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Đoàn quân Catalans dường như sẽ nhớ đến Messi khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đội chủ nhà nhưng lại không ghi được bàn thắng nào trong hiệp đầu.

Tuy nhiên, khi bước sang hiệp nhì, cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Koeman cũng có bàn thắng mở tỷ số khi hậu vệ Sergino Dest, cầu thủ Mỹ đầu tiên chơi cho Barcelona, lạnh lùng dứt điểm sau khi có sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội Carles Alena và Martin Braithwaite ở phút 52.

Bàn thắng này cũng đánh dấu Dest là cầu thủ thứ 10 đội tuyển Mỹ ghi bàn tại giải Champions League.

Sau trận đấu Dest cho biết: “Thật sự hạnh phúc khi tôi có được bàn thắng đầu tiên. Tổng thể chúng tôi chơi tốt, cả đội chơi tốt, mọi cầu thủ đều chơi tốt và chúng tôi có được chiến thắng. Chúng tôi còn hai trận nữa để thi đấu, nhưng chúng tôi đang ở vị trí tốt lúc này. Tôi thật sự hạnh phúc khi đội thắng trận và tôi không thể chờ đội cho trận kế tiếp.”

“Tôi thật sự hạnh phúc ghi bàn thắng đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi cần có bàn thắng trước, đó là điều quan trọng, khi ghi được 1-0, hy vọng nhiều bàn thắng nữa sẽ đến,” hậu vệ này nói thêm.

Cầu thủ Braithwaite gia tăng cách biệt chỉ năm phút sau đó khi anh thực hiện pha đệm banh vào lưới.

Tiền vệ Pháp Antoine Griezmann (trái) của Barcelona bày tỏ vui mừng với đồng đội hậu vệ Mỹ Sergino Dest sau khi ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Dynamo Kiev. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Gerard Pique trong trận thua cuối tuần trước đội Atletico để lại Barcelona với một hậu vệ trung tâm và huấn luyện viên Koeman buộc phải đưa cầu thủ trẻ 21 tuổi Mingueza, bắt đầu mùa bóng này với đội dự bị.

Đến phút 70, tiền đạo Braithwaite lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-0 cho Barcelona khi cầu thủ này thực hiện quả đá phạt đền để bảo đảm trận thắng thứ tư trong bốn trận đấu tại bảng G giải Champions League.

Và thêm một sự kiện lịch sử nữa đối với Hoa Kỳ khi sau đó cầu thủ Konrad De La Fuente cùng với Dest có mặt trên sân đánh dấu lần đầu tiên hai cầu thủ Mỹ thi đấu cùng lúc cho đội bóng đại gia Barcelona.

Về việc được ra sân đầu tiên của mình, cầu thủ Konrad nói: “Cảm giác thật không thể tưởng khi lần đầu tiên tôi bước ra sân và cũng lần đầu tiên tại giải Champions League của tôi. Tôi cám ơn mọi người đã giúp tôi có mặt ở đây và tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ và hy vọng có thêm nhiều cơ hội khác nữa. Tôi thật sự hạnh phúc, tôi đã tập luyện chuyên cần từ khi tuổi rất trẻ cho thời điểm này và cuối cùng tôi có được cơ hội.”

Các cầu thủ Barcelona ôm nhau vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Dynamo Kiev. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Tiền vệ Pháp Antoine Griezmann vào sân từ băng ghế dự bị ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-0 ở phút đấu bù thêm hiệp nhì.

Với bốn trận thắng liên tiếp có nghĩa là đội bóng của huấn luyện viên Koeman chính thức bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp và cũng là mùa giải thứ 17 liên tiếp mà Barcelona thực hiện được.

Hiện tại ở bảng G, Barcelona với bốn trận toàn thắng được 12 điểm trong khi Juventus đứng nhì được 9 điểm với ba thắng một thua. Đứng thứ ba Dynamo Kiev, 1 điểm với ba thua một hòa, đồng điểm với đội đứng cuối bảng Ferencvaros. (TTC) [qd]

MỚI CẬP NHẬT