MEXICO CITY, Mexico (NV) – Đội tuyển quốc gia Mexico sẽ không thi đấu giao hữu tại Mỹ cho đến khi các cổ động viên được phép đến sân, theo ông Yon de Luisa, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico (FMF), cho biết.
ESPN FC hôm 27 Tháng Năm, 2020, cho biết quyết định nói trên có nghĩa từ bây giờ đến cuối năm nay gần như không có trận đấu nào của đội tuyển Mexico diễn ra tại Mỹ.
Trước khi nạn dịch COVID-19 xảy ra, đội tuyển Mexico thường có năm trận đấu quốc tế giao hữu mỗi năm tại Mỹ theo hợp đồng giữa FMF và tổ chức Soccer United Marketing (SUM). Các trận đấu của đội tuyển Mexico thường thu hút hơn 50,000 người đến sân (đa số là dân Mexico) cho mỗi trận.
Tuy nhiên, sự lây lan và số người tử vong vì COVID-19 hiện nay khiến cho bộ môn thể thao quần chúng lớn nhất thế giới phải tạm dừng và ở trong tình trạng “bỏ ngỏ.” Hoa Kỳ tạm dừng giải MLS mà chưa biết khi nào trở lại, trong khi Liga MX bị hủy bỏ với không đội nào lên hay xuống hạng.
Ông Yon de Luisa cho ESPN biết: “Thật khó để nghĩ chúng tôi chứng kiến những trận đấu tại Hoa Kỳ trong năm nay, nếu Hoa Kỳ không cho phép dân chúng đến sân. Chúng tôi sẽ không xem một trận đấu do SUM tổ chức mà không có khán giả.”
Những trận cầu quốc tế giao hữu của đội tuyển Mexico tại Mỹ đối đầu với đội tuyển Cộng Hòa Czech và Hy Lạp trong Tháng Ba, cũng như Colombia trong Tháng Sáu năm nay, tất cả đều bị hủy bỏ, trong khi Chủ Tịch CONCACAF Victor Montagliani xác nhận rằng những giải đấu chính thức như giải CONCACAF Nations League “Final Four” và vòng loại World Cup khu vực CONCACAF sẽ được ưu tiên hàng đầu khi FIFA cho công bố lịch trình thi đấu mới.
Mexico sẽ không thay đổi hợp đồng với SUM thi đấu những trận cầu giao hữu tại Hoa Kỳ và cũng có kế hoạch trong vài năm tới với đối tác của mình theo tuyên bố của Chủ Tịch Yon de Luisa: “Không có việc sửa đổi hợp đồng với SUM bởi vì hợp đồng này rất rõ ràng và đề ra những kịch bản khác nhau. Ngoài hợp đồng, mối liên hệ với đối tác chúng tôi rất tuyệt vời, trong tám hay chín tuần vừa qua, chúng tôi có những cuộc gặp gỡ, lập kế hoạch cho năm 2020 và ngay cả 2021 và 2022 để thực hiện đầy đủ những lời hứa từ cả hai bên.”
Ngoài ra ông de Luisa cũng thêm rằng việc gia hạn hợp đồng với SUM cũng là điều có thể.

Chủ tịch FMF cho biết lợi tức của Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico bị thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra và thêm, ban huấn luyện bao gồm huấn luyện viên trưởng Gerardo “Tata” Martino có thể bị buộc giảm lương trong thời gian sắp tới.
Ông de Luisa cũng đề nghị việc ngưng lên, xuống hạng của Liga MX có thể không tồn tại lâu đến sáu năm, như tuyên bố ban đầu.
Theo ông de Luisa, thời hạn ngưng lên, xuống hạng của Liga MX trong sáu năm là kết quả từ cuộc biểu quyết bỏ phiếu của đại hội Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico. Đó là dự tính ban đầu nhưng không có nghĩa là nếu giải Liga de Expansion hay giải hạng nhì Ascenso MX có đủ thực lực về tài chính và các đội bóng có thể hoạt động tốt tại giải Liga MX thì mọi chuyện có thể thay đổi trong đó có cả thời gian tạm ngưng việc lên hay xuống hạng nữa và FMF sẽ rất vui mừng.
FIFA từng cho FMF biết rằng việc lên, xuống hạng tại Mexico nên trở lại vào thời điểm nào đó trước hạn cuối cùng và tình trạng chủ nhân nhiều đội bóng không còn nữa. Về tổng quát FIFA và Chủ Tịch Gianni Infantino đều lên tiếng ủng hộ sự thay đổi tại Mexico.
Ông Yon de Luisa nói thêm: “FIFA ủng hộ quyết định của FMF, nhưng trong tương lai gần hay dài hơn trước hạn kỳ sáu năm, chúng ta phải trở lại thể thức thi đấu thường lệ trước đây với việc thăng và xuống hạng, và tình trạng chủ nhân nhiều đội bóng sẽ không còn tồn tại.” (TTC) [qd]















































































