Thursday, April 25, 2024

HLV Hoa Kỳ MLS Sigi Schmid qua đời, thọ 65 tuổi

TỔNG HỢP – Sigi Schmid, huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ MLS, đã qua đời, thọ 65 tuổi.

Gia đình Schmid đã cho biết vào ngày Thứ Ba vừa qua tại Ronald Reagan UCLA Medical Center. Ông Schmid đã nhập viện trước đó ba tuần khi chờ đợi được ghép tim.

Trong bản tuyên bố đưa ra ngày Thứ Tư, 26 Tháng Mười Hai, năm 2018, qua đội bóng Seattle Sounders, một trong ba đội bóng của MLS mà ông Schmid dẫn dắt, gia đình cho biết: “Gia đình chúng tôi rất đau đớn về sự ra đi của ông và lấy làm đau buồn về sự mất mát của người chồng, cha, lãnh đạo và người hướng dẫn lớn lao. Chúng tôi cũng nhận ra ông Schmid có ý nghĩa đối với rất nhiều người trên khắp Hoa Kỳ và thế giới của bộ môn thể thao này ở nhiều cấp độ khác nhau, những người rất hâm mộ ông. Trong khi chúng tôi thương tiếc sự ra đi của ông, chúng tôi cảm kích có được sự riêng tư trong thời gian khó khăn này.”

Schmid tạo được thành tích 266 trận thắng qua 18  mùa giải chính thức và playoffs với các đội bóng Los Angeles Galaxy, Columbus Crew và Seattle Sounders. Ông đưa đội bóng hai lần vô địch MLS, lần đầu tiên với đội Galaxy trong năm 2002 và lần thứ hai với đội Columbus Crew năm 2008, và hai lần được danh hiệu “Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất Trong Năm” của MLS (MLS Coach of the Year). Khi làm huấn luyện viên đầu tiên cho đội Seattle vừa gia nhập MLS, ông có được bốn danh hiệu vô địch US Open Cup từ 2009 đến 2016.

Huấn luyện viên Sigi Schmid của đội bóng Seattle Sounders FC trong trận đấu giữa đội Sounders với New England Revolution diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington, ngày 8 Tháng Ba, 2015. (Hình: Getty Images)

Đội bóng Los Angeles Galaxy, đã đưa ra lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Sigi Schmid.

Ông Schmid trở lại dẫn dắt đội này trong năm 2017, nhưng lại rời khỏi chiếc ghế nóng của đội trong Tháng Chín khi còn đến 6 trận đấu của mùa chính thức (regular season).

Trong khi đó, ủy viên Don Garber của Major League Soccer, đưa ra lời chia buồn qua bản tuyên bố: “Major League Soccer vô cùng đau buồn khi biết tin ông Sigi Schmid qua đời. Sigi sẽ nằm xuống với tư cách là một trong những lãnh đạo đội bóng trong lịch sử MLS của chúng ta. Từ Los Angeles đến Columbus và Seattle, Sigi đã thắng nhiều trận đấu hơn bất cứ huấn luyện viên nào khác trong lịch sử MLS và dẫn dắt những đội bóng thắng nhiều giải đấu, bao gồm hai danh hiệu vô địch MLS và năm chức vô địch Lamar Hunt US Open Cup. Niềm đam mê của Sigi đối với bóng tròn là vô bờ bến, và ông được mọi người yêu kính tại MLS. Chúng tôi lấy làm thương tiếc về sự ra đi của ông và gởi lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến gia đình và tất cả những người thân yêu của ông.”

Với bóng tròn đại học, Sigi Schmid dẫn dắt đội bóng tròn nam UCLA trong 19 mùa bóng, đưa đội Bruins có ba chức vô địch NCAA trước khi bước vào giải MLS.

Sinh ra tại Tây Đức, Schmid di chuyển đến Nam California khi chỉ mới 4 tuổi. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT