Saturday, April 20, 2024

HLV Mourinho bị sa thải, Solskjaer tạm thời thay thế

TỔNG HỢP – Giới lãnh đạo đội bóng câu lạc bộ Manchester United vừa quyết định sa thải huấn luyện viên “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho sau khi đội bóng bị đội chủ nhà Liverpool đá bại 3-1 vào ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Hai, năm 2018, và huấn luyện viên đội bóng Molde (Norway) cũng là cựu tiền đạo Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer tạm thời thay thế.

Với kết quả này, Manchester United đứng thứ sáu, cách top bốn đến 11 điểm.

Mourinho, 55 tuổi, rời khỏi Old Trafford sau hai năm rưỡi dẫn dắt đội bóng hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, và chỉ có một trận thắng tại giải này kể từ ngày 3 Tháng Mười Một, năm 2018.

Mourinho được phó giám đốc điều hành Ed Woodward đích thân thông báo quyết định sa thải ngay trên sân tập luyện Carrington của đội vào ngày Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai, năm 2018.

Huấn luyện viên “Người Đặc Biệt” đã nói lời chia tay với vài nhân viên ban huấn luyện, và một số cầu thủ đội bóng đến văn phòng để gặp ông, mặc dù ông không nói đích danh cầu thủ nào.

Jose Mourinho, huấn luyện viên đội bóng Manchester United. (Hình: Getty Images)

Các nhân viên ban huấn luyện không được giới lãnh đạo đội bóng nói trực tiếp về quyết định sa thải Mourinho và một số người chỉ biết tin qua phương tiện truyền thông báo chí.

Những nguồn tin thân cận cũng cho ESPN FC biết rằng Mourinho chưa nói lời chia tay với các cầu thủ.

Tin tức cũng cho biết Woodward nói chuyện với chủ nhân đội bóng, Joel Glazer vào ngày Thứ Hai, một ngày sau khi Manchester United thất thủ trên sân nhà đội Liverpool. Tuy nhiên giới thân cận đội cho rằng quyết định này không phải hoàn toàn xuất phát từ kết quả thua trận.

Hội đồng điều hành Manchester United đã quyết định hành động sau khi sự thất vọng ngày càng gia tăng với hành động của Mourinho trong một số lãnh vực, kết quả của đội Một, việc chuyển nhượng, sự phát triển hệ thống đào tạo trẻ và lối chơi của đội trong thời gian qua.

Trong khi đó Mourinho cũng bày tỏ rằng ông không muốn làm việc với giám đốc bóng tròn tại Old Trafford.

Nhiều nguồn tin cho biết nhiều khả năng Pochettino sẽ được chọn lựa làm huấn luyện viên chính thức, mặc dù theo chủ tịch Tottenham Hotspur, Daniel Levy, sẽ tranh đấu để giữ lại huấn luyện viên này, từng có công lớn đưa đội bóng ba lần liên tiếp lọt vào top ba trên bảng xếp hạng của Premier League.

Một bản tuyên bố của Man United được đưa ra vào sáng Thứ Ba: “Manchester United tuyên bố huấn luyện viên Jose Mourinho rời khỏi đội bóng có hiệu lực ngay lập tức. Đội bóng cảm ơn huấn luyện viên Jose về công việc làm của ông trong thời gian qua tại Manchester United và mong ông gặt hái thành công trong tương lai.”

Và chỉ thời gian ngắn sau khi sa thải Mourinho, giới lãnh đạo Manchester United quyết định chọn Ole Gunnar Solskjaer tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Những nguồn tin cho hệ thống thể thao ESPN biết rằng Manchester United phải trả một số tiền đền bù cho đội bóng Molde của Norway về thời gian làm việc của Solskjaer cho đến Tháng Năm 2019. Mặc dù chỉ hợp đồng thương thảo ngắn hạn, cựu tiền đạo cũng sẽ có một số quyết định trong việc tìm kiếm cầu thủ trong thị trường chuyển nhượng Tháng Giêng, đặc biệt việc mua sắm thêm một số cầu thủ mới trong thị trường mùa Đông này.

Huấn luyện viên tạm thời của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. (Hình: Getty Images)

Solskjaer, từng có 126 bàn thắng trong 366 lần thi đấu cho đội bóng Manchester United, nói: “Manchester United ở trong tim tôi và thật hạnh phúc khi trở lại với vai trò này. Tôi thật sự hướng tới làm việc với đội hình rất tài năng mà chúng tôi có được, với ban huấn luyện và mọi người tại đội này.”

Với 11 năm thi đấu tại sân Old Trafford từ 1996 đến 2007, Solskjaer từng ghi bàn thắng vàng vào lưới Bayern Munich trong trận chung kết giải Champions League 1999 và đăng quang danh hiệu vô địch.

Manchester United xác nhận cựu tiền đạo người Norway 45 tuổi, được chỉ định dẫn dắt đội cho đến khi kết thúc mùa giải và ông sẽ được sự trợ giúp của Mike Phelan ở đội Một cùng với Michael Carrick và Kieran McKenna.

Như vậy Solskjaer tạm thời rời khỏi đội bóng Molde tại quê nhà Norway và chính thức dẫn dắt đội thi đấu tại Cardiff vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Hai, năm 2018, nơi mà ông bị sa thải với tư cách huấn luyện viên trong năm 2014. Ông cũng từng là huấn luyện viên cho đội dự bị Manchester United từ 2008 đến 2011.

Molde cũng xác nhận Solskjaer sẽ trở lại đội bóng này vào mùa Hè tới đây sau khi ký kết hợp đồng mới giữ ông với đội cho đến 2021. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT