Thursday, April 25, 2024

HLV Osorio rời khỏi đội tuyển Mexico

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên Colombia, Osorio chính thức từ chối gia hạn hợp đồng với Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico, điều này có nghĩa là ông sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia này trong lúc đội tuyển Colombia quê hương ông cũng như đội tuyển Mỹ có thể là bến đổ mới của ông.

Mặc dù Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico mong muốn huấn luyện viên Juan Carlos Osorio tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nhưng ông đã quyết định ra đi.

Osorio từ chối đề nghị của Mexico kéo dài hợp đồng và sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng mà ông ngồi từ năm 2015, một nguồn tin thân cận với Osorio xác nhận với trang mạng Goal.com ngày Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 vừa qua.

Ông Osorio chưa chấp nhận vị trí nào khác và trong khi ông chưa có quyết định cuối cùng về công việc sắp tới của mình, thì vị trí huấn luyện viên của cả hai đội tuyển quốc gia Colombia và Hoa Kỳ là hai ứng viên hàng đầu cho vị huấn luyện viên 56 tuổi này.

Quyết định của ông Osorio không có gì ngạc nhiên đối với những người thân cận ông, từng biết rõ ước vọng của ông là theo đuổi thử thách mới sau khi kéo dài ba năm làm việc với Mexico.

Việc Mexico thua thảm 0-7 trước Chile tại Copa America 2016 gần như khiến ông phải khăn gói ra đi, nhưng Osorio vẫn tiếp tục công việc và đưa Mexico đứng đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF.

Huấn luyện viên Mexico Juan Carlos Osorio (giữa) nói chuyện với các cầu thủ trong phiên tập luyện tại sân Rostov Arena, Rostov-On-Don, ngày 22 Tháng Sáu, 2018, ngay buổi chiều trước trận đấu giữa Korea và Mexico. (Hình: Getty Images)

Thất bại của Mexico trước Chile là “nỗi buồn kéo dài” trong thời gian dẫn dắt Mexico của Osoria. Ông không bao giờ được sự đồng lòng ủng hộ của các cổ động viên Mexico, và giới truyền thông trong nước thường chỉ trích những quyết định và chiến thuật thi đấu của ông.

Với thất bại tưởng chừng như Osoria phải khăn gói lên đường thế nhưng sau đó ông lại đưa Mexico thi đấu quá tốt, đứng đầu vòng loại World Cup như đề cập ở trên cho đến vượt qua vòng bảng tại Nga để có mặt ở vòng 16 khi chỉ thua đội tuyển quá mạnh là Brazil. Và mặc dù không thể tiếp tục bước ra sân ở vòng tứ kết, nhưng những gì mà đội tuyển Mexico thi đấu tạo nên ấn tượng tốt, đặc biệt ở trận ra quân đầu tiên ở vòng bảng. Mexico với chiến thuật của ông, đã tạo sự ngạc nhiên cho Đức khi chiến thắng đội vô địch World Cup 2014.

Khi World Cup kết thúc, Osoria đã giúp cải thiện vị trí của Mexico, nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ của Mexico ở Nga không đủ thuyết phục ông tiếp tục với đội tuyển Mexico thêm một chu kỳ nữa, một quyết định mà khiến cho Mexico một lần nữa phải tái xây dựng lại đội tuyển quốc gia.

Tương lai của Osorio, ông được đánh giá là ứng viên hàng đầu để thay thế cho Jose Pekerman ở vị trí huấn luyện viên đội tuyển Colombia, với Pekerman sẽ trở thành giám đốc bóng tròn của đội tuyển Argentina. Osorioa, hiện thời đang ở Colombia, từ lâu việc ngồi lên chiếc ghế đội tuyển Colombia như là vị trí trong mơ, và và một lần ông rất muốn, ngay cả một vị trí HLV ở Châu Âu.

Bước sắp tới của Osorio cũng có thể là chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ. Cựu huấn luyện viên đội bóng Chicago Fire và New York Red Bulls đã có phần lớn thời gian tuổi trẻ của ông ở Hoa Kỳ, nơi mà cả hai con trai ông được sinh ra và cũng là nơi mà ông từng học đại học và bắt đầu trở thành nghề huấn luyện viên bóng tròn.

Trong Tháng Tư vừa qua, Osorio đã cho trang mạng Goal.com biết rằng thật khó mà từ chối cơ hội trở thành huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ. Vào lúc đó, huấn luyện viên đội bóng Columbus Crew, Gregg Berhalter được xem như ứng viên thứ nhì cho vị trí này và hiện chưa biết rõ giám đốc điều hành đội tuyển Mỹ, Earnie Stewart hay bất cứ người nào của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ có tiếp xúc với Osoria hay chưa.

Đội tuyển Hoa Kỳ đương đầu với Mexico trong trận cầu giao hữu diễn ra vào ngày 11 Tháng Chín, 2018 tới đây. (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT