Thursday, March 28, 2024

ICC 2018: Benfica và Man United đều thắng trước Dortmund và Milan bằng phạt đền luân lưu

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn quốc tế giao hữu International Champions Cup (ICC) 2018 tiếp tục với các trận đấu diễn ra trong ngày Thứ Tư, 25 Tháng Bảy, 2018, với 5 trận đấu tại Hoa Kỳ.

Dẫn trước 2 bàn, Dortmund để thua ngược Benfica 

Sau hai trận thắng trước Manchester City 1-0 và Liverpool 3-1 với sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ 19 tuổi Hoa Kỳ, Christian Pulisic lập cú đúp, đội bóng câu lạc bộ Đức bước vào trận thứ ba – trận cuối cùng của mình tại giải ICC 2018 gặp đội bóng đại gia thuộc top 3 của Bồ Đào Nha, Benfica trong trận đấu diễn ra trên sân Heinz Field, Pittsburgh, Pennsylvania ngày Thứ Tư, 25 Tháng Bảy, 2018 vừa qua.

Đội bóng Benfica sau khi bị dẫn trước hai bàn đã thực hiện cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục gỡ hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu và có được chiến thắng cuối cùng 4-3 bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Tiền vệ trẻ Hoa Kỳ Pulisic được tung ra sân ngay từ đầu, nhưng tỏ ra rất mờ nhạt, gần như mất hút trong suốt 45 hiệp một và được thay ra trong hiệp hai.

Benfica sớm bị thủng lưới với hai bàn thắng của tiền đạo Maximilian Philippe trong thế trận mà đội bóng Bundesliga kiểm soát phần lớn. Thế nhưng bước vào hiệp hai, mọi chuyện đã xoay chiều với các cầu thủ Bồ Đào Nha tận dụng những cơ hội trong những lần tấn công lên phần sân Dortmund. Và những nỗ lực của họ được đền đáp từ hai bàn thắng riêng rẽ của Andre Almeida và Alfa Semedo trước khi Eduardo Salvio thực hiện quả đá phạt đền luân lưu quyết định đem chiến thắng về cho đội nhà Benfica.

Tiền đạo Maximilian Philipp (trái) của Borussia Dortmund ghi bàn thắng vào lưới Benfica trong trận đấu giải bóng tròn giao hữu quốc tế ICC giữa Borussia Dortmund và Benfica diễn ra trên sân Heinz Field, Pittsburgh, Pennsylvania, ngày 25 Tháng Bảy, 2018. (Hình: Getty Images)

Với kết quả kết thúc ba trận du đấu tại Hoa Kỳ của Dortmund với hai trận thắng liên tiếp trước Liverpool và Manchester City, trong khi Benfica tránh được cảnh thất bại ở trận mở đầu của mình tại giải ICC trên đất Mỹ.

Dortmund khởi đầu chậm chạp khi Pizzi có cơ hội tung cú dứt điểm từ pha đá phạt trực tiếp nhưng banh lại ra ngoài. Thế rồi ở phút 20, Dortmund mở tỷ số khi Mario Gotze và Jacob Brunn Larsen kết hợp một hai trong vùng cấm địa Benfica, trước khi Philipp tung cú sút banh sà qua khỏi người thủ môn Benfica vào lưới.

Hai phút sau đó, phút 22, Philipp thực hiện cú đá bồi tiếp theo từ đường banh lốp bổng qua khỏi một cầu thủ Benfica của Gotze, gia tăng cách biệt lên 2-0.

Cựu tiền đạo đội Freiburg gần như lập cú ăn ba đầu tiên khi Pulisic căng ngang đường banh ngay khung thành nhưng cầu thủ Ruben Dias của Benifca cản phá kịp thời.

Bước vào hiệp nhì, Pulisic cùng với Marcel Schmelzer được thay ra, trong khi phía Benfica thay đổi chiến thuật chơi với ba tiền đạo ở hàng công và họ đạt được kết quả như mong muốn.

Phút 51, trong đợt tấn công lên phần sân Dortmund ở cánh phải, cầu thủ Almeida nhận được đường banh thọc sâu của đồng đội, qua khỏi một hậu vệ áo vàng rồi tung cú sút banh tầm thấp, đi xéo vào sát cột dọc góc trái khiến thủ môn Dortmund Marwin Hitz dù có bay người cản phá nhưng chỉ hoài công.

18 phút sau, trong đợt ném biên, cầu thủ áo vàng để mất banh, và Benfica thực hiện cuộc phản công nhanh, Semedo nhận banh từ đồng đội ở giữa sân gần khu vực cấm địa tung ngay cú sút, nhưng banh trúng một cầu thủ áo vàng dội ngược trở lại – và Semedo lại nhận được banh thoát nhanh xuống qua khỏi hàng hậu vệ Dortmund và dễ dàng đưa banh vào lưới quân bình tỷ số 2-2.

Hòa nhau 2-2 cả hai bước vào thực hiện những quả đá phạt đền luân lưu đầy may rủi và may mắn mỉm cười với Benfica khi Eduardo Salvio đá quả phạt đền cuối cùng đưa đội Benfica thắng chung cuộc 4-3.

Man United đá bại AC Milan với 26 quả phạt đền luân lưu

Thủ môn Manchester United, Joel Pereira số 40 cản phá thành công quả đá phạt đền luân lưu của AC Milan trong trận cầu giải bóng tròn quốc tế giao hữu ICC 2018 giữa Manchester United và AC Milan diễn ra trên sân StubHub Center, Carson, California, ngày 25 Tháng Bảy, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó ở trận đấu cùng ngày giữa hai đội Manchester United của Anh Quốc và AC Milan của Ý diễn ra trên sân StugHub Center, Carson, California có kết quả cả hai hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu. Và cả hai phải cần đến 26 quả đá phạt đền mới giải quyết được hơn thua với chiến thắng 9-8 nghiêng về Manchester United.

Cả hai bàn thắng của hai đội đều diễn ra trong hiệp đầu với bàn thắng của Sanchez ở phút 12 dễ dàng thực hiện cú sút banh sà đi xéo góc vào lưới sau khi nhận được đường banh lốp bổng qua khỏi hàng phòng ngự Milan của Juan Mata.

Nhưng chỉ ba phút sau đó, Suso của Milan cũng từ đường banh giao bổng sâu xuống của đồng đội Leonardo Bonucci, qua khỏi các hậu vệ Chris Smalling, Eric Bailly và Axel Tuanzebe, để cho Suso quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Thời gian sau đó cả hai đều có những cơ hội tốt để nâng cao tỷ số nhưng đều không thành công buộc phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Và cả hai đội phải đá đến 26 quả phạt đền – 11 cầu thủ đều có ít nhất một lần đá  – mới đem chiến thắng cuối cùng về cho Manchester United.

Đây là sự tái lập của lần đá phạt đền luân lưu giữa hai đội diễn ra tại New York trong năm 2004, với Milan thắng  9-8.

Kết quả những trận đấu khác: 

Juventus thắng Bayern Munich 2-0
Liverpool hơn Manchester City 2-1
Tottenham đè bẹp Roma 4-1 (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT