Hai kẻ thù Iran và Mỹ sẽ ‘đụng độ’ tại World Cup ở Qatar

DOHA, Qatar (NV) – Sau hơn 40 năm quan hệ khó khăn và nhiều tháng đàm phám để khôi phục một thỏa thuận nguyên tử không thành công, có một điều trớ trêu là Hoa Kỳ và Iran đang chuẩn bị “đụng độ” lớn, nhưng lại là trên sân bóng tại World Cup năm nay, theo Reuters ngày 2 Tháng Tháng Tư.

Tuy nhiên, các huấn luyện viên của Iran và Hoa Kỳ sẽ bỏ qua những đấu đá chính trị, nói rằng họ tập trung vào giải đấu và tìm cơ hội gắn kết mọi người lại với nhau.

Tiền đạo Ali Daei (trái) của Iran tranh bóng với tiền vệ Cobi Jones của Mỹ trong trận đấu tại World Cup 1998. Hai đội sẽ tái ngộ tại World Cup 2022. (Hình minh họa: Gerard Malie/AFP via Getty Images)

Đội tuyển Mỹ ở trong Bảng B với các đội thắng trong các trận vòng loại khu vực châu Âu gồm có Anh, Ukraine, Scotland hoặc xứ Wales.

Mối quan hệ băng giá Mỹ-Iran, được đặc trưng qua đối đầu ngoại giao và thậm chí quân sự trong những năm qua, có khả năng tan băng phần nào vào thời điểm họ chơi bóng ở World Cup Qatar vào ngày 21 Tháng Mười Một, hoặc cũng có thể trở nên tồi tệ hơn.

Chính quyền của Tổng Thống Joe Biden đang cố gắng khôi phục một thỏa thuận nguyên tử có từ năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới.

Thỏa thuận này sẽ hạn chế chương trình nguyên tử của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận ảnh hưởng kinh tế Iran.

Washington cáo buộc Iran và các lực lượng mà nước này hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông, bao gồm chống lại các lực lượng Mỹ đóng tại Iraq và Syria.

Năm 2020, hai nước đang trên bờ vực chiến tranh sau khi Mỹ hạ sát một tướng hàng đầu của Iran và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào lực lượng Mỹ đóng tại Iraq.

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran, mạng xã hội Twitter ngoại giao của Washington đã rộ những tin diễu cợt sau lễ bốc thăm World Cup được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm Doha ở Qatar vào Thứ Sáu, 1 Tháng Tư.

Ông Ali Vaez, giám đốc dự án Iran của Crisis Group, nói đùa rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập một nhóm để xem điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp một trận đấu hòa.

“Một nhóm công tác liên ngành của Mỹ được thành lập trước trận đấu với Iran để xác định xem hành vi phạm tội của họ có thể bị ngăn chặn hay không, phạm vi đàm phán tiếp theo trong trường hợp hòa và liệu việc trao đổi áo đồng phục thi đấu có vi phạm lệnh trừng phạt hay không,” ông Vaez viết.

Cổ động viên Mỹ (trái) và cổ động viên Iran trước trận đấu giữa hai nước tại World Cup 1998 tổ chức ở Pháp. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Đối với giới phụ nữ Iran hâm mộ bóng đá

Ông Behnam Ben Taleblu, thành viên cấp cao của Tổ Chức Bảo Vệ Các Nền Dân Chủ (FDD) ở Washington DC, cho rằng chính quyền Biden nên tận dụng cơ hội này để ủng hộ phụ nữ Iran.

Theo Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, chính quyền Iran ngăn phụ nữ Iran vào một sân vận động bóng đá ở thành phố Mashhad vào tháng trước. Trước đây, Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) từng lên tiếng với Iran rằng đã đến lúc cho phép phụ nữ vào sân vận động bóng đá.

Các huấn luyện viên có ý định tập trung vào trận đấu

“Tôi nghĩ chung quy cũng vẫn chỉ là bóng đá và dấu hiệu tốt nhất của tình bạn mà quý vị có thể tạo ra là thi đấu hết mình trên sân, một cách công bằng và đó là tất cả những gì của World Cup,” ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, nói.

Có rất ít kỳ vọng dành cho đội tuyển Hoa Kỳ trong giải đấu mà họ đã không đủ điều kiện tham dự vào năm 2018, nhưng hiện đang có một lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Cách đây bốn năm, Iran đủ điều kiện tham dự World Cup 2018 ở Nga, nhưng họ chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng.

“Tôi chỉ nghĩ về bóng đá chứ không phải những thứ bên ngoài,” huấn luyện viên Dragan Skocic của Iran nói.

“Tôi hy vọng bóng đá tạo ra mối liên hệ tốt và mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người và đó là những gì mọi người mong đợi ở thể thao,” ông Skocic, người Croatia, nói thêm.

Lần cuối cùng Mỹ gặp Iran là tại World Cup tổ chức ở Pháp năm 1998.

“Tôi nhớ rõ điều đó,” ông Berhalter nói trong cuộc điện đàm với các phóng viên khi đang làm chương trình bình luận thể thao cho một đài truyền hình Hòa Lan. “Đó là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với họ. Nó xuất phát từ căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia và đó là một cách để nói rằng trên sân bóng chúng tôi vẫn là bạn.” (KV) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT